(Baonghean.vn) - Vừa qua, làng văn Nghệ An đón niềm vui khi nhà văn Nguyễn Thế Quang được vinh dự nhận Giải thưởng Văn học ASEAN - giải thưởng danh giá, mỗi năm chỉ trao một lần cho các nhà văn từ mỗi quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Trở về từ Vương quốc Thái Lan, nhà văn Nguyễn Thế Quang đã chia sẻ về chuyến đi ý nghĩa này.
Tối 5/12, tại thành phố Hà Tĩnh, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UBMTTQ Việt Nam, Bộ VHTT&DL và tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du – Danh nhân văn hóa thế giới.
Sáng 5/12, tại Hà Tĩnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem Kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du.
(Baonghean.vn)- Tối 28/11, tại Trung tâm Văn hóa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) diễn ra lễ khai mạc “Tuần lễ văn hóa kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại Thi hào Nguyễn Du”.
(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 250 ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, tối ngày 27/11, UBND xã Tiên Điền (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tổ chức buổi biểu diễn Trò Kiều, thu hút đông đảo thập khách gần xa.
Pho tượng Đại thi hào Nguyễn Du được tạc từ gỗ gù hương, được các nghệ nhân thực hiện trong nhiều tháng trời. Chủ nhân của bức tượng đặc biệt này là anh Nguyễn Lê Huy (Tp Vinh), cháu rể đời thứ 8 của dòng họ Nguyễn - Tiên Điền.
Từ ngày 17- 25/11, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tổ chức Tuần triển lãm về Nguyễn Du với nhiều hoạt động đặc sắc và thiết thực.
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa công bố thêm năm kỷ lục Việt Nam cho Truyện Kiều, đồng thời hoàn tất hồ sơ đề cử Kỷ lục thế giới Guinness dành cho kiệt tác này ở hạng mục Tác phẩm văn học tạo nên nhiều kỷ lục quốc gia nhất.
Ngày 6/11 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã công bố công trình Truyện Kiều bản tiếng Nga. Đây là sự kiện văn hóa đặc biệt tiến tới Kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du.
(Baonghean) - Tôi tìm gặp Nguyễn Lê Huy - người được báo chí “quan tâm đặc biệt” trong thời gian vừa qua vì anh là chủ nhân của bức tượng cụ Nguyễn Du bằng gỗ gù hương lớn nhất hiện nay mới được hoàn thành.
(Baonghean) - Hơn 300 năm trước, cụ Nguyễn Du viết Truyện Kiều đã tổng kết như thể đúc rút ra một nguyên lý vận hành trong cuộc sống, đó là “Trong tay đã sẵn đồng tiền/Dẫu lòng đổi trắng thay đen khó gì”. Có tiền, rất nhiều tiền thì có thể lật ngược được tình thế. Có thể biến trắng thành đen và ngược lại. Nhưng dùng đến tiền thì vẫn là hạ sách. Là hành xử theo kiểu võ biền. Không dùng đến vật chất mà vẫn thay đổi được tình thế nhanh như trở bàn tay mới đáng để nói tới.