Nguyên nhân chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2011 tăng cao

12/01/2012 09:42

(Baonghean.vn) - Năm 2011 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân của tỉnh Nghệ An so cùng kỳ năm trước tăng 18,11%.


Trong 11 nhóm hàng chính thì có những nhóm hàng tăng, giảm như sau:


- Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 28,86%.


- Lương thực tăng 20,08%.


- Thực phẩm tăng 37,19% Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 20,95%.


- Nhóm giáo dục tăng 16,13%.


- Nhóm giao thông tăng 14,10%.


- Nhóm may mặc, mũ nón, dày dép tăng 13,96%.


-Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 10,64%.


-Nhóm hàng hoá và dịch vụ khắc tăng 9%.


- Nhóm thiết bị đồ dùng gia đình tăng 7,09%.


-Nhóm văn hoá giải trí và du lịch tăng 3,30%.


- Nhóm bưu chính viễn thông giảm 5,76% .


Chỉ số giá tiêu dùng trong năm 2011 tăng cao liên tục là do những nguyên nhân chính sau đây đã tác động làm cho chỉ số giá tiêu dùng trong năm tăng cao đó là:


- Nhu cầu tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2011 và do Chính phủ cho tăng giá 2 đợt (ngày 24/2 và 29/3) về xăng, dầu các loại. Giá điện, giá gas, giá sắt thép, giá gạch ngói, xi măng cũng đồng loạt tăng giá 5 - 15%.


- Học phí các trường đại học, cao đẳng, trung, sơ cấp nghề, các trường phổ thông trung học (cấp 2 lớp 8), mẫu giáo trường tư, nhà trẻ tư thục đã được UBND tỉnh cho phép thu tăng thêm học phí từ tháng 3 năm 2011.


- Lương cán bộ CNVC, lực lượng vũ trang tăng lên từ 1/5/2011.


Dịch bệnh tai xanh ở lợn và dịch lở mồm long móng và chết rét ở trâu, bò đã xẩy ra tại nhiều địa bàn của tỉnh Nghệ An trong năm 2011. Dịch bệnh đã làm cho 5.125 con trâu bò bị chết và 12.041 con lợn bị tiêu huỷ làm cho nguồn thực phẩm tươi sống chủ yếu của tỉnh bị thiếu hụt nghiêm trọng đẩy giá thịt tươi sống tăng đột biến trong những tháng cuối năm.


- Kỳ thi đại học, cao đẳng 2 đợt diễn ra trên địa bàn tỉnh có trên 74.000 thí sinh về dự thi và lượng khách du lịch về với biển Cửa Lò, về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng đông hơn đã tác động đến thị trường hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ du lịch tăng lên.


-Hậu quả của cơn bão số 2, số 3 làm ngập sâu hàng ngàn ha lúa mùa, lúa hè thu, đậu, lạc, khoai, ngô và các loại rau, củ, quả đã đến mùa thu hoạch bị hư hỏng hoàn toàn ở các huyện trung du, đồng bằng, ven biển gây lũ quét, lũ ống ở các huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp đã làm trôi và hư hỏng nhiều nhà cửa và nhiều tài sản khác, làm cho giá lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng tăng cao.


Tỷ giá USD/VND trong những tháng cuối năm liên tục tăng đã làm ảnh hưởng lớn đến giá nguyên liệu nhập khẩu nên làm tăng chi phí đầu vào của một số mặt hàng đồ dùng gia đình và các mặt hàng có nguồn gốc nhập khẩu.


Nguyễn Thu Hồng

Nguyên nhân chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2011 tăng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO