Nhà thiên văn Hà Lan chụp ảnh vệ tinh Liên Xô với lò hạt nhân trên bầu trời

Nhà thiên văn học người Hà Lan Marco Langbruk chụp ảnh vệ tinh của Liên Xô "Cosmos-1860" và "Kosmos-1412", làm việc với lò phản ứng hạt nhân. Nhà khoa học đã đăng những bức ảnh độc đáo này trên Twitter của ông.
Bầu trời
Bầu trời.
"Trên hai hình ảnh mà tôi chụp đêm qua và sáng nay, thấy rõ hai vệ tinh cũ của Liên Xô "Cosmos-1860" và "Kosmos-1412". Các thiết bị này hoạt động bằng lò phản ứng hạt nhân" - nhà thiên văn học viết trong Twitter.
Nhà thiên văn Hà Lan chụp ảnh vệ tinh Liên Xô với lò hạt nhân trên bầu trời ảnh 2
Nhà thiên văn Hà Lan chụp ảnh vệ tinh Liên Xô với lò hạt nhân trên bầu trời ảnh 3

Một loạt vệ tinh của Liên Xô trinh sát biển US-A gồm 33 vệ tinh được phóng trong giai đoạn từ năm 1965 đến 1988. Mỗi thiết bị được trang bị lò phản ứng, sau khi kết tuổi thọ được đưa lên quỹ đạo Trái đất cao để giảm bớt rủi ro. Phải sử dụng lò phản ứng hạt nhân là do không đủ năng lượng mặt trời, vì thành phần chính của vệ tinh là radar.

Ở các nước phương Tây, loạt vệ tinh này được gọi là RORSAT (Radar Ocean Reconnaissance Satelite  - Vệ tinh radar quan sát bề mặt đại dương).

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.