Nhà thờ họ Chu Thường Yêm đón nhận di tích lịch sử cấp quốc gia

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 8/5, UBND huyện Yên Thành phối hợp với xã Hoa Thành và dòng họ Chu tổ chức lễ đón nhận di tích lịch sử cấp quốc gia nhà thờ Chu Thường Yêm.
Ông Hồ Mậu Thanh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT&DL Nghệ An, đại diện Văn phòng UBND tỉnh; BQL di tích danh thắng tỉnh Nghệ An đã về dự.
Tiết mục văn nghệ chào mừng
Tiết mục văn nghệ chào mừng
Nhà thờ họ Chu, ở xóm 1 xã Hoa Thành được tọa lạc trên vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, là nơi thờ tự “Đệ nhất thế tổ” Chu Thường Yêm và các hậu duệ dòng họ Chu. Chu Thường Yêm, hiệu Chất Phác Phủ Quân, gốc người làng Long Ân, tổng Hoàng Trường, phủ Diễn Châu, sinh vào những năm đầu thế kỷ 17 trong một gia đình khá giả, được giáo dục, học hành tử tế.
Lớn lên trong bối cảnh đất nước Trịnh - Nguyễn phân tranh đã làm cho Chu Thường Yêm - một hậu duệ của dòng họ vốn có truyền thống trung quân ái quốc với triều Lê, không còn chí thú với con đường khoa cử, và quyết định lên vùng đất mới  làng Nam (tức xóm 1 xã Hoa Thành ngày nay) là nơi khai cơ lập nghiệp, dẫn thủy nhập điền.
Nhờ sự thông minh, am hiểu và tài vận động, tổ chức sản xuất, nên cư dân nhiều nơi về đây sinh sống ngày càng đông, diện tích canh tác được mở rộng, cuộc sống người dân càng thêm no ấm. Cùng với sản xuất nông nghiệp, ông đã cùng con trai Chu Thường Sơn còn mở thêm nghề trồng mía và kéo che nấu mật; cũng từ đó làng có thêm tên gọi “Nương Che” nhiều nơi biết đến.
Sau khi ông mất, nhân dân làng Nam đã tôn ông làm vị thần, lập bài vị thờ ông tại Đền Cả - ngôi đền chính của làng, hiện đã được xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia; con cháu ông lập nhà thờ để thờ tự. Ông trở thành vị đệ nhất thế tổ của dòng họ Chu ở xã Hoa Thành, được các triều vua Thành Thái, Khải Định ban sắc phong thần.
Ông Hồ Mậu Thanh- Giám đốc Sở VHTT&DL Nghệ An trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia cho lãnh đạo địa phương và dòng họ Chu xã Hoa Thành.
Ông Hồ Mậu Thanh- Giám đốc Sở VHTT&DL Nghệ An trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia cho lãnh đạo địa phương và dòng họ Chu xã Hoa Thành.
Ngoài thờ đệ nhất thế tổ Chu Thường Yêm, nhà thờ còn là nơi phối thờ ông Chu Trạc, Chu Văn Biên…những người yêu nước, chiến sỹ cộng sản kiên trung, được bầu giữ nhiều trọng trách của quê hương, đất nước.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhà thờ còn là nơi diễn ra các kỳ họp của thường vụ huyện ủy, nơi cất dấu vũ khí, nhiều lần tổ chức mít tinh, biểu diễn văn nghệ, tiễn đưa lớp lớp thanh niên lên đường tòng quân kháng chiến; là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, nơi cố kết tình cảm của những người con trong dòng họ. Tại đây, hàng năm diễn ra nhiều kỳ lễ trọng, được duy trì từ đời này qua đời khác.
Lễ rước bằng  công nhận di tích từ UBND xã về nhà thờ.
Lễ rước bằng công nhận di tích từ UBND xã về nhà thờ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Mậu Thanh - GĐ Sở VHTT&DL tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Nhà thờ họ Chu Thường Yêm là một di tích có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, nơi tri ân các bậc tiền nhân, khẳng định giá trị văn hóa thẩm mỹ. Việc đón nhận di tích cũng là  xác lập cơ sở khoa học và pháp lý, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích bền vững lâu dài, đồng thời mong muốn, lãnh đạo địa phương và con cháu dòng họ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, tôn tạo, để di tích mãi là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, địa chỉ gắn kết các thế hệ về với cội nguồn, giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau./.
Phan Hiền-Thái Dương
Đài Yên Thành

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.