Nhật Bản cho phép hành khách lên bờ sau khi tàu Diamond Princess hết thời hạn cách ly

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Ngày 19/2, hành khách trên du thuyền Diamond Princess neo đậu gần Thủ đô Tokyo, Nhật Bản bắt đầu được phép lên bờ, sau thời gian cách ly 2 tuần gây tranh cãi với hơn 500 ca nhiễm chủng mới virus Corona (Covid-19).
Cảnh sát hộ tống hành khách xuống du thuyền Diamond Princess tại Yokohama, Nhật Bản hôm 19-2. Ảnh Reuters
Cảnh sát hộ tống hành khách xuống du thuyền Diamond Princess tại Yokohama, Nhật Bản hôm 19/2. Ảnh: Reuters

Tàu Diamond Princess do Tập đoàn Carnival vận hành, đã bị cách ly khi cập cảng Yokohama hôm 3/2, sau khi 1 người đàn ông lên bờ tại Hong Kong trước khi tàu này hành trình tới Nhật Bản bị chẩn đoán nhiễm virus Corona.

Hơn 540 người bị nhiễm Covid-19 trên du thuyền vốn ban đầu chở theo khoảng 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn. Nhiều trường hợp bị nhiễm đã được chuyển tới bệnh viện. Khoảng một nửa số hành khách mang quốc tịch Nhật Bản. Và Nhật trở thành quốc gia đứng thứ 2 sau Trung Quốc về số ca xác nhận nhiễm virus Corona do việc lây nhiễm trên du thuyền này.

Tokyo đã vấp phải chỉ trích đối với cách giải quyết cách ly du thuyền, dù các quan chức cấp cao của chính phủ nước này đã lên tiếng bênh vực động thái cách ly và chiến dịch thử nghiệm trên tàu.

Đài NHK của Nhật dẫn lời Bộ trưởng Y tế Katsunobu cho biết: “Thật đáng tiếc, các ca nhiễm đã xuất hiện, nhưng chúng tôi trong chừng mực có thể đã tiến hành các bước phù hợp để ngăn các ca bệnh nghiêm trọng, bao gồm việc đưa người bị nhiễm đến bệnh viện”.

Một quan chức y tế Nhật Bản cũng cho biết, ước tính khoảng 500 người đã được lên bờ ngày 19/2, và toàn bộ quá trình này sẽ hoàn tất vào ngày 21/2. NHK đưa tin rằng, những người từng ở chung phòng với các hành khách dương tính Covid-19 sẽ buộc phải ở lại trên tàu thêm 14 ngày tính từ lúc khách chung phòng nhiễm bệnh được chuyển đi. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga tại một buổi họp báo cho biết, các thành viên thủy thủ đoàn, vốn ở chung phòng cùng nhau, sẽ được chuyển tới các phòng riêng biệt và tiến hành kiểm tra sức khỏe.

Ngoài các ca nhiễm trên du thuyền và các trường hợp được đưa về nước từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, Nhật Bản đã xác nhận thêm khoảng 60 ca nhiễm trong nước, bao gồm 22 trường hợp tại Tokyo. Quan ngại về tác động đến nền kinh tế, Tokyo trước tình hình lây lan của dịch bệnh đã nhanh chóng hạn chế tụ tập đông người và một số công ty yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà. Covid-19 cũng tăng lo ngại về triển vọng tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020, dự kiến khai mạc ngày 24/7 tới, tuy nhiên ban tổ chức đến nay khẳng định không có kế hoạch hủy Thế vận hội mùa Hè.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.