Nhật Bản có thể triển khai lực lượng thủy quân lục chiến mới đối phó với Trung Quốc

(Baonghean.vn)- Theo tờ Asahi Shimbun, lực lượng tấn công đổ bộ trong tương lai của Nhật Bản, hiện đang được huấn luyện với sự giúp sức của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, có thể được triển khai cùng với Mỹ tại căn cứ quân sự Okinawa (Nhật Bản).

Lực lượng này được triển khai nhằm mục đích tăng cường năng lực của Nhật Bản trong bối cảnh bất đồng giữa Tokyo và Bắc Kinh liên quan tới các đảo tranh chấp.

Lữ đoàn tấn công đổ bộ mới sẽ là một phần trong lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF), tương đương với Lục quân Mỹ, với số quân nhân ban đầu khoảng 2.100 người. Sau khi dự kiến được thành lập vào tháng 3/2018, căn cứ đồn trú ban đầu của lữ đoàn này sẽ là Trại Ainoura tại Quận Nagasaki.

 Lữ đoàn tấn công đổ bộ mới sẽ là một phần trong lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Ảnh: AP
Lữ đoàn tấn công đổ bộ mới sẽ là một phần trong lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Ảnh: AP

Tuy nhiên, một số quan chức Nhật Bản đang thảo luận về khả năng một số thủy quân lục chiến sẽ đồn trú tại Trại Hansen nằm trên đảo Okinawa, nơi binh sĩ Mỹ đang đồn trú. 

Theo kế hoạch, khoảng vào những năm 2020, khoảng 600 binh sĩ Nhật Bản sẽ thay thế một số binh sĩ Mỹ sẽ được cử đi đồn trú tại đảo Guam ngoài khơi Thái Bình Dương.

Trong trường hợp lực lượng thủy quân lục chiến Nhật Bản đóng tại Okinawa sẽ đưa họ tới sát hơn các đảo ở Biển Hoa Đông, được Tokyo gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. Chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư là tâm điểm tranh chấp từ lâu giữa Nhật Bản và Trung Quốc, và là mục tiêu tiềm năng cho Tokyo triển khai một lực lượng tấn công đổ bộ./.

Lan Hạ

(Theo RT)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.