Nhật Bản - Triều Tiên thảo luận về vấn đề bắt cóc

Đây là kết quả của cuộc đàm phán giữa chính phủ hai nước được tổ chức trong hai ngày 30 và 31/3 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Nhật Bản và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã nhất trí tiếp tục đàm phán cấp chính phủ nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng giữa hai nước. 
Trong hai ngày đàm phán, Nhật Bản và Triều Tiên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề đang trở thành rào cản trong quan hệ giữa hai nước như vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản, chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Phía Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, coi đây là hành động vi phạm Tuyên bố Bình Nhưỡng được ký giữa hai nước năm 2002 cũng như vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại về tuyên bố của Triều Tiên hôm 30/3 khi cho biết nước này không loại trừ khả năng tiến hành vụ thử hạt nhân mới.
Trong hai ngày đàm phán, Nhật Bản và Triều Tiên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề đang trở thành rào cản trong quan hệ giữa hai nước - Ảnh: AP
Trong hai ngày đàm phán, Nhật Bản và Triều Tiên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề đang trở thành rào cản trong quan hệ giữa hai nước - Ảnh: AP
Liên quan đến vấn đề bắt cóc con tin vốn luôn được Nhật Bản coi là trở ngại chính trong việc cải thiện quan hệ song phương, Nhật Bản đã yêu cầu Triều Tiên có các nỗ lực cụ thể bao gồm điều tra lại cả những trường hợp mà Nhật Bản cho rằng bị bắt cóc nhưng Triều Tiên phủ nhận.
Đáp lại, phía Triều Tiên yêu cầu Nhật Bản gỡ bỏ các biện pháp cấm vận chống nước này, đồng thời giải quyết vấn đề quá khứ xâm chiếm bán đảo Triều Tiên làm thuộc địa của Nhật Bản.
Phát biểu với báo giới sau 2 ngày đàm phán, ông Junichi Ihara, Vụ trưởng Vụ châu Á châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản cho biết, Triều Tiên đã không từ chối thảo luận về vấn đề bắt cóc. Đây được coi là bước tiến mới do từ trước đến nay Triều Tiên luôn giữ quan điểm cho rằng vấn đề bắt cóc đã được giải quyết sau khi nước này năm 2002 thừa nhận đã bắt cóc 13 người Nhật và trao trả cho Nhật Bản 5 người còn sống. 
“Hai bên đã có cuộc thảo luận nghiêm túc và thẳng thắn về nhiều vấn đề cùng quan tâm. Hai nước sẽ tiếp tục tiến hành đàm phán bao gồm cả vấn đề bắt cóc” - ông Junichi Ihara đánh giá.
Một quan chức của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhận xét rằng, cuộc đàm phán Nhật Triều lần này có nội dung khá chi tiết, tuy nhiên việc Triều Tiên có đáp ứng yêu cầu của Nhật Bản điều tra lại vấn đề bắt cóc hay không vẫn chưa có tiến triển rõ ràng.
Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 31/3 tái khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề bắt cóc, đồng thời cam kết sớm đưa những người Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trở về quê hương. Thủ tướng Abe cũng chỉ trích các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, coi đây là hành động khiêu khích cộng đồng quốc tế./.
Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.