Nhi đồng Yên Thành giành vé bán kết đầu tiên

(Baonghean.vn) - Xuất sắc vượt qua Anh Sơn với tỉ số 2 – 1, các cầu thủ Yên Thành đã trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết.

Là đương kim vô địch, hạt giống của giải, ngay từ khi giải đấu chưa bắt đầu, trưởng đoàn nhi đồng Yên Thành đã tự tin sẽ có mặt ở tứ kết. Với dàn cầu thủ kỹ thuật, ăn ý, các cầu thủ nhí Yên Thành chơi tự tin qua từng trận đấu và có mặt ở vòng tứ kết sau khi cầm hòa Con Cuông ở loạt trận cuối cùng của vòng bảng.
 
Đối thủ trong trận tứ kết của Yên Thành là các cầu thủ nhí Anh Sơn. Đây là đội bóng để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả bởi lối chơi quyết liệt, giản dị, hồn nhiên nhưng rất hiệu quả.

Đội NĐ Anh Sơn (áo xanh) và Yên Thành (đỏ) chào khán giả trước trận đấu

Hai đội bước vào trận đấu với sự tự tin và quyết tâm cao độ, cầm bóng chắc ở khu vực giữa sân và cố gắng không mắc phải những sai lầm nào, dù là nhỏ nhất.
 
Được đánh giá cao hơn, tuy nhiên các cầu thủ nhí Yên Thành lại không thể làm chủ được trận đấu. Ngay ở phút thứ 9, Yên Thành đã bị thủng lưới trước, người ghi bàn cho Anh Sơn là Trần Đình Nam. Từ  một pha phối hợp đẹp mắt ở giữa sân, Nam lạnh lùng băng lên từ tuyến 2, tung ra cú sút căng khiến thủ môn nhí của Yên Thành bất lực đứng nhìn.

Nhi đồng Anh Sơn tấn công ngay phút đầu và có bàn thắng mở tỉ số

Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ Anh Sơn rất tự tin và liên tục khuấy đảo khung thành đối phương. Rất nhiều cơ hội đã bị các cầu thủ bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
 
Mãi đến những phút gần cuối hiệp 1, các cầu thủ Yên Thành mới bừng tỉnh và vùng lên mạnh mẽ. Với những pha phối hợp một chạm ăn ý, đẹp mắt, các cầu thủ Yên Thành liên tiếp tổ chức tấn công nhưng sự xuất sắc của thủ môn Anh Sơn và sự kém duyên đã khiến cho các cầu thủ nhí Yên Thành nhiều lần ôm đầu tiếc nuối.

Các cầu thủ nhí Yên Thành tổ chức nhiều đợt tấn công và dứt điểm nhưng đều không thành công

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Yên Thành xốc lại lối chơi và sử dụng lối đá nhanh, chạy chỗ liên tục để dồn ép đối thủ vào thế chống đỡ thường xuyên. Nếu như hiệp 1 là hiệp đấu của các cầu thủ Anh Sơn thì sang hiệp thứ 2, các cầu thủ Yên Thành chiếm lĩnh được hoàn toàn thế trận.
 
Sau những pha tấn công liên tục, đến phút thứ 26 của trận đấu, các cầu thủ Yên Thành có được bàn san hòa tỉ số, người lập công là Nguyễn Bá Huỳnh.
 
Bàn thắng này khiến tâm lí của Yên Thành trở nên thoải mái và tự tin hơn rất nhiều, các đôi chân nhí thanh thoát hơn trong những pha di chuyển và chuyền bóng khiến đội bóng Anh Sơn phải co cụm về phòng ngự.

Mặc dù bị ép sân, nhưng các cầu thủ Anh Sơn không phải là những người dễ bắt nạt, thường xuyên có được những pha tấn công bất ngờ và nguy hiểm khiến khung thành của Yên Thành nhiều phen chao đảo.

Hai đội chơi ăn miếng trả miếng khi tỉ số được san hòa

Khi trận tứ kết đang ở thế rất cân bằng thì bất ngờ, nhi đồng Yên Thành có được bàn thắng. Trong một tình huống đá phạt góc ở phút thứ 38, cầu thủ Yên Thành đá phạt khó chịu, bóng đập chân cầu thủ Nguyễn Duy Khánh của Anh Sơn và bay vào lưới trong sự tiếc nuối của toàn đội bóng.
 
Bàn thắng này khiến các cầu thủ Yên Thành vỡ òa vì vui sướng, ôm chầm lấy nhau, một số cầu thủ bật khóc bởi đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Cổ động viên quê lúa ăn mừng bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho đội nhà

Thắng trận nghẹt thở, các cầu thủ nhí Yên Thành hiên ngang bước vào bán kết. Giới chuyên môn đánh giá rằng Yên Thành sẽ tiếp tục là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch bởi sự lì lợm, lạnh lùng và chuyên nghiệp trong từng đường bóng.
 
Với nhi đồng Anh Sơn, dù thất bại nhưng việc lọt vào đến trận tứ kết của mùa giải cũng là một thành công rất đáng ghi nhận. 

Trần Hải - Nguyên Khoa

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.