Nhiệm vụ của báo chí là tạo đồng thuận và động lực

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chỉ đạo báo chí không được sa đà, chạy theo nhu cầu hưởng thụ tầm thường mà phải có vai trò định hướng dư luận xã hội theo yêu cầu cách mạng của Đảng, nhà nước và nhân dân.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.

Sáng 22/4, tại TPHCM, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội và thi đua khen thưởng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng; Ủy viên T.Ư Đảng, TBT báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí, các hội, chi hội nhà báo trung ương và địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao vai trò và kết quả toàn diện về mặt tổ chức, nghiệp vụ, đối ngoại, hoạt động xã hội – từ thiện… trong hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2015, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X.  Ông cũng chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong hoạt động của Hội trong thời gian vừa qua. Đó là vai trò định hướng chính trị cho các nội dung thông tin báo chí của Hội Nhà báo chưa được phát huy đầy đủ.
Nhiệm vụ của báo chí là tạo đồng thuận và động lực - ảnh 1
Nhiệm vụ của báo chí là tạo đồng thuận và động lực 

Việc nắm bắt diễn biến, khuynh hướng tư tưởng của hội viên, việc lên tiếng bảo vệ những nhà báo bị đe doạ, hành hung cũng như phê bình các nhà báo lợi dụng chức trách của mình để làm chuyện tiêu cực chưa kịp thời, một số trường hợp đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc, tạo vấn đề phức tạp. Chất lượng cán bộ làm công tác hội cũng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí hiện nay.

Ông Thưởng đề nghị trong thời gian tới, hoạt động của Hội phải hướng đến việc tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, động viên sự sáng tạo, cống hiến của các nhà báo. Xây dựng tổ chức hội thực sự là ngôi nhà ấm tình đồng nghiệp, nơi kết nối, giao lưu, tin cậy và chia sẻ của các hội viên.

Theo ông Võ Văn Thưởng, việc bồi dưỡng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người làm báo cần được quan tâm, tăng cường hơn trong bối cảnh đời sống truyền thông và đời sống xã hội tuy phong phú, đa dạng, sinh động nhưng nảy sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp, như lợi dụng  sự tự do dân chủ để hoạt động trái pháp luật, đi ngược lại những giá trị và mục tiêu của báo chí cách mạng.

Một bộ phận người cầm bút thể hiện sự non kém nghề nghiệp, xa rời thực tiễn. Nhiều nhà báo không chỉ đứng ngoài mà đôi khi còn tự cho mình cái quyền đứng trên cuộc sống để phán xét, phê bình. Một số người cầm bút có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức. Nếu các cấp hội nhà báo, các chi hội, cơ quan báo chí thẳng thắn nhìn nhận, trao đổi, tìm kiếm sự suy thoái của người cầm bút trong từng thông tin, bài viết, chuyên đề thì có thể phát hiện để chấn chỉnh, phòng chống sự suy thoái của người cầm bút.

“Hội Nhà báo là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp nhưng chỗ này chỗ khác chỉ nhấn mạnh tính chất xã hội nghề nghiệp. Mục tiêu và nhiệm vụ của chúng ta là phải định hướng dư luận xã hội phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nhiều người trong chúng ta hay nói căn cứ theo nhu cầu của người đọc, vin vào nhu cầu hưởng thụ của một bộ phận người đọc nào đó để thiết kế trang báo, đưa bài nào lên trang nhất, vào trang trong… Phải thống nhất với nhau, có những nội dung phục vụ cho nhu cầu, sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhà nước và nhân dân trong giai đoạn hiện nay chúng ta phải đưa trang trọng, còn những vấn đề nào trong chức trách, nhiệm vụ theo quy định thì các tờ báo được quyền chủ động tối đa” – ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên Giáo T.Ư đề nghị Hội Nhà báo tích cực tham gia vào việc triển khai thực hiện đề án quy hoạch báo chí. Báo chí đẩy mạnh tuyên truyền để tạo ra sự thống nhất về ý chí trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo ra động lực để quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên…

Các đại biểu dự hội nghị đã có 13 tham luận thảo luận sôi nổi các vấn đề trong thực tiễn công tác hội và làm nghề. Hội cũng làm công tác tổng kết và khen thưởng thi đua năm 2015.

Theo Tiền phong

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…