Nhiều cơ quan chưa nhận thức đầy đủ vai trò của công tác dân vận

(Baonghean.vn) - Không ít cơ quan, đơn vị cho rằng công tác dân vận là của Ban Dân vận và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình phải làm công tác dân vận.

 Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: T.G

Chiều 12/10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tọa đàm Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong Khối các cơ quan tỉnh. Phát biểu đề dẫn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá, trong những năm qua, công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ khối có nhiều chuyển biến tích cực.

“Ý thức, nhận thức về công tác dân vận và trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước có nhiều tiến bộ. Thái độ tôn trọng dân, dân chủ, công khai với nhân dân, việc tiếp dân giải quyết tốt hơn; kỹ năng, nghiệp vụ, trách nhiệm làm công tác dân vận được quan tâm bồi dưỡng và quy định cụ thể trong các quy chế, quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường khẳng định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận trong các cơ quan của Khối vẫn còn những hạn chế, yếu kém, những vấn đề mới nảy sinh cần khắc phục.

Người đứng đầu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cũng chỉ rõ: “Không ít cơ quan, đơn vị, các đồng chí lãnh đạo và công chức, viên chức Nhà nước chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của công tác dân vận và trách nhiệm của mình phải làm công tác dân vận, thậm chí cho rằng công tác dân vận là của Ban Dân vận và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể”.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu đề dẫn tọa đàm. Ảnh: T.G
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu đề dẫn tọa đàm. Ảnh: T.G
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo phong trào dân vận khéo tỉnh kiểm tra mô hình tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Ảnh tư liệu
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo phong trào dân vận khéo tỉnh kiểm tra mô hình tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Ảnh tư liệu

Tại hội nghị, đã có 12 tham luận của các cơ quan, đơn vị như Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công đoàn viên chức, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy Sở Xây dựng,.., tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ các nội dung: quán triệt, thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận; trách nhiệm của tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong giám sát thực hiện công tác dân vận; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác dân vận…

Thu Giang

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.