Nhiều đại học ở TP HCM tiếp tục 'vét' thí sinh

Với hy vọng lấp đầy hàng nghìn chỉ tiêu đang thiếu, nhiều trường đại học phải xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 với điểm nhận hồ sơ khá thấp.

Ngày 7/9, ông Trịnh Hữu Chung, Phó hiệu trưởng Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết, trường chính thức xét tuyển bổ sung đợt 2 hệ đại học, cao đẳng chính quy với 1.200 chỉ tiêu ở tất cả các ngành. Trong đó, ở hệ đại học, ngành Dược học lấy điểm xét tuyển là 20, các ngành còn lại lấy 15 điểm.

Theo ông Chung, với phương thức xét học bạ THPT, Đại học Hồng Bàng nhận hồ sơ có tổng điểm năm lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt 24 điểm, với ngành Dược, và 18 điểm với tất cả các ngành còn lại. Năm nay, trường Đại học Hồng Bàng có 4.000 chỉ tiêu.

nhieu-truong-dai-hoc-phai-tuyen-sinh-bo-sung-dot-2

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học Hoa Sen. Ảnh: Mạnh Tùng

Đại học Hoa Sen cũng xét tuyển 450 chỉ tiêu bổ sung đợt 2 với 21 ngành ở bậc đại học và 2 ngành ở bậc cao đẳng. Với phương thức 1 dựa vào kết quả thi THPT quốc gia, điểm nhận hồ sơ ở hầu hết các ngành là 15: Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Marketing, Tài chính - Ngân hàng...

Ngoài ra, Đại học Hoa Sen còn nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 theo phương thức tuyển sinh riêng như: sử dụng kết quả 3 năm THPT có sơ tuyển năng khiếu; sử dụng chứng chỉ Anh văn quốc tế hoặc học sinh giỏi 3 năm THPT...

Tương tự, nhiều đại học ngoài công lập ở TP HCM phải tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu như Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Văn Hiến... với điểm nhận hồ sơ hầu hết các ngành chỉ bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục là 15.

Bên cạnh đó, một số trường đại học công lập lớn tại TP HCM cũng rơi vào cảnh không tuyển đủ chỉ tiêu sau khi xét tuyển đợt 1 và bổ sung đợt 1. Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 cho 11 ngành do trường cấp bằng và các chương trình liên kết: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Hóa sinh, Kỹ thuật y sinh... Tổng chỉ tiêu bổ sung đợt này là 275, điểm nhận hồ sơ 15-21.

Trường Đại học Công nghiệp TP HCM cũng còn khoảng 1.000 chỉ tiêu còn thiếu trong tổng số hơn 6.000 chỉ tiêu năm nay. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2 của trường là 16 với hệ đại trà và 15 với hệ chất lượng cao.

Nguyên tắc xét tuyển của trường là căn cứ trên điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của ngành, không có mức chênh lệch điểm trúng tuyển đối với các tổ hợp xét tuyển khác nhau của cùng một ngành xét tuyển. Khi có nhiều thí sinh có cùng tổng điểm dẫn đến vượt chỉ tiêu, nhà trường sẽ xét thêm tiêu chí phụ là điểm thi môn chính trong tổ hợp xét tuyển.

Ngoài ra, Đại học Nông lâm TP HCM cũng ra thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 với gần 500 chỉ tiêu. Trong đó, với cơ sở chính tại TP HCM, trường tuyển 90 chỉ tiêu cho hai ngành Lâm nghiệp và Quản lý đất đai, 55 chỉ tiêu cho chương trình cử nhân quốc tế. Điểm sàn xét tuyển tại cơ sở TP HCM là 18.

Đồng thời, Đại học Nông lâm TP HCM cũng tuyển bổ sung 155 chỉ tiêu tại phân hiệu Gia Lai với điểm sàn xét tuyển là 16 và tuyển 205 chỉ tiêu ở phân hiệu Ninh Thuận với hồ sơ từ 15 điểm.

Với tình hình tuyển sinh năm nay, nhiều trường đang thiếu chỉ tiêu lo lắng vì nguồn cung thí sinh đã cạn kiệt. "Các trường còn thiếu chỉ tiêu đang vớt vát những thí sinh cuối cùng. Dù điểm nhận hồ sơ và điểm trúng tuyển chỉ bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục thì việc tuyển đủ chỉ tiêu cũng rất khó. Nhiều thí sinh đủ điểm vào đại học nhưng nếu cân nhắc học phí sẽ chấp nhận học cao đẳng", cán bộ tuyển sinh một trường ngoài công lập tại TP HCM cho biết.

Trước đó, trong xét tuyển bổ sung đợt 1, nhiều thí sinh trên cả nước đã bức xúc khi cùng đăng ký một ngành ở một trường nhưng người điểm cao thì rớt, người điểm thấp lại đậu.

Theo VNE

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.