Nhiều doanh nghiệp ở Nghệ An bị xử phạt nặng do vi phạm cam kết bảo vệ môi trường

(Baonghean.vn) - Nhằm tăng cường chấn chỉnh trật tự quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, từ đầu năm đến nay, thông qua kiểm tra và giám sát, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính 104 hành vi vi phạm môi trường, tổng số tiền phạt trên 2 tỷ đồng.
Nước thải từ Nhà máy EM-Tech Nghệ An tại khối 2, phường Vinh Tân, TP Vinhchưa qua xử lý nhưng xả thải thẳng ra môi trường nên bị xử phạt tổng cộng 185,4 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Hải
Nước thải chưa qua xử lý từ Nhà máy EM-Tech Nghệ An tại khối 2, phường Vinh Tân, TP Vinh xả thải ra môi trường dân cư đã bị xử phạt tổng cộng 185,4 triệu đồng. Ảnh: N.H
Phòng Cảnh sát môi trường PC05, Công an tỉnh là đơn vị có nhiều hoạt động kiểm tra và xử phạt các vi phạm pháp luật về môi trường với 84 vụ và 84 đối tượng, tương đương số tiền 1,368 tỷ đồng. Mặc dù chưa kết thúc năm nhưng số tiền phạt tăng hơn gấp đôi và tăng 10 vụ so với cả năm 2018.
Cụ thể, qua kiểm tra, Phòng Cảnh sát môi trường cũng xử phạt Công ty CP Môi trường đô thị Nghệ An 594 triệu đồng về hành vi xả khí và nước thải sản xuất không qua xử lý tại Khu xử lý rác thải rắn Nghi Yên ra môi trường gây ô nhiễm; xử phạt Chi nhánh Công ty TNHH Em-Tech Việt Nam tại Vinh ở khối 2, phường Vinh Tân, TP Vinh 185,4 triệu đồng về hành vi xả nước thải sản xuất không qua xử lý ra môi trường… 

Tương tự, qua kiểm tra và giám sát, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh xử phạt 7 đơn vị với số tiền 334 triệu đồng, trong đó lớn nhất là Công ty CP Xi măng Sông Lam với số tiền 110 triệu đồng...

Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện bắt quả tang vụ khai thác đất trái phép tại xã Thành Sơn, Anh Sơn. Ảnh: PV
Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện bắt quả tang vụ khai thác đất trái phép tại xã Thành Sơn, Anh Sơn. Ảnh: PV
Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt hành chính 13 vụ với tổng số tiền gần 300 triệu đồng, trong đó lớn nhất là Công ty CP Đầu tư và Phát triển miền Trung 90 triệu đồng, Công ty CP Tổng Công ty khoáng sản xây dựng dầu khí Nghệ An 70 triệu đồng; Công ty CP Bê tông và xây dựng dầu khí Nghệ An và Công ty CP sản xuất và thương mại Hương Kính, mỗi đơn vị bị phạt 20 triệu đồng...
Tình hình vi phạm pháp luật trên lĩnh vực môi trường diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi nên số lượng vụ việc phát hiện và bị xử phạt ngày càng nhiều hơn. Sắp tới, để xử lý hiệu quả, phải khẩn trương hoàn thiện quy định pháp luật và các ngành, địa phương phải vào cuộc đồng bộ, phối hợp chặt chẽ hơn.

Thượng tá Trần Phúc Thịnh - Trưởng phòng Cảnh sát môi trường PC05, Công an tỉnh Nghệ An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.