Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Sáng 25/10, UBND tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2018).
Lãnh đạo Sở TT&TT, Hội nhà báo tỉnh đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Ảnh: Phước Anh
Lãnh đạo Sở TT&TT, Hội nhà báo tỉnh đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Ảnh: Phước Anh
Nhằm thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sỹ và những người có công với cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn, UBND tỉnh Nghệ An và Báo Nhân dân phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Theo đó, UBND tỉnh đã phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn; tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 liệt sỹ TNXP Đại đội 317; xây dựng công trình “Vườn cây thanh niên” do Tỉnh đoàn chủ trì… Cùng với đó, Hội trại thanh niên, trưng bày các sản phẩm của TNXP, đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và Hội thảo Truông Bồn - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy dự kiến sẽ được tổ chức vào những ngày đầu tháng 11.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật Truông Bồn năm 2017. Ảnh tư liệu
Đặc sắc chương trình nghệ thuật Truông Bồn năm 2017. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, dự kiến vào tối 1/11/2018, tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn. Chương trình diễn ra trong vòng 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Truyền hình Nhân dân và NTV.

Tại họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã nêu nhiều câu hỏi về công tác tổ chức, kịch bản chương trình, những nét mới của chương trình nghệ thuật… Đáng chú ý, nhiều nhà báo bày tỏ tâm tư về đời sống của hàng ngàn TNXP Nghệ An hiện nay. Bước ra từ cuộc chiến, nhiều người trong số họ mang trên mình thương tích chiến tranh, cuộc sống gặp nhiều khó khăn; nhiều nữ TNXP sống đơn thân, đối mặt với tuổi già neo đơn, bệnh tật.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Phước Anh
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Phước Anh
Nhiều nhà báo cho rằng, Truông Bồn không chỉ là nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 13 anh hùng liệt sỹ, mà hơn cả, đã trở thành biểu tượng cho tinh thần quả cảm, lòng yêu nước của hàng ngàn TNXP toàn tỉnh. Nên chăng, cần gây dựng quỹ tình thương đồng đội để chia sẻ phần nào với những TNXP có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt là với thân nhân gia đình của 505 liệt sỹ TNXP tỉnh Nghệ An đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Kết luận cuộc họp báo, đại diện Hội Nhà báo tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các nhà báo vào hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn; đồng thời, mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí nắm vững kế hoạch, bám sát chương trình để làm tốt công tác tuyên truyền. Việc tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa của chiến thắng Truông Bồn đã được thực hiện từ nhiều năm nay, vì vậy cần đi sâu tìm tòi, khai thác những nhân vật, góc nhìn mới để nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về Truông Bồn./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.