Nhiều vấn đề “nóng” được đặt ra tại buổi họp báo của Sở Giáo dục và Đào tạo

(Baonghean.vn) - Chiều 31/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2018 - 2019.

Mở đầu buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã cho biết: Năm học 2018 - 2019 là năm bản lề chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông và là năm quan trọng thực hiện các đề án đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 29.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi trả lời về các vấn đề của các cơ quan báo chí. Ảnh: Mỹ Hà
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi trả lời về các vấn đề của các cơ quan báo chí. Ảnh: Mỹ Hà

Đây cũng là năm cần phải hoàn thành các chỉ tiêu, chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia, phấn đấu xây dựng giáo dục Nghệ An thành tỉnh trung tâm của 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ theo tinh thần của Nghị quyết số 26.

Tuy nhiên, cũng theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, để đạt được những kết quả này, công tác giáo dục của tỉnh nhà vẫn còn rất nhiều khó khăn, cần chỉ đạo quyết liệt về chuyên môn, cần phải có sự đầu tư về nguồn lực, vật lực và cần mạnh dạn đưa ra nhiều mô hình giải pháp.

Riêng trong năm học này, ngành Giáo dục Nghệ An tập trung vào 3 nhiệm vụ và 5 giải pháp, đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác quản lý giáo dục, đào tạo; tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chấm dứt các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ nhà giáo; rà soát quy hoạch lại mạng lưới giáo dục, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Mỹ Hà.
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Mỹ Hà

Với tinh thần thẳng thắn, tại buổi họp báo, nhiều ý kiến của đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cũng đã đặt ra với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. Đó là việc tiêu chí đánh giá thi đua đối với các trường học hiện nay, có hay không bệnh hình thức trong việc viết sáng kiến kinh nghiệm. Vấn đề xử lý vi phạm đối với giáo viên sinh con thứ 3 trở lên; việc hợp đồng giáo viên tiểu học trái quy định do thiếu giáo viên, đặc biệt là ở bậc tiểu học, giải pháp để tránh tình trạng lạm thu ở đầu năm học mới. Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết kết quả đánh giá về việc triển khai mô hình trường học mới, việc tổ chức bài thi tổ hợp ở Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, việc thực hiện Kỳ thi THPT quốc gia.

Các giáo viên Diễn Châu tham gia lớp tập huấn trước khi luân chuyển xuống dạy ở bậc tiểu học. Ảnh: PV.
Các giáo viên Diễn Châu tham gia lớp tập huấn trước khi luân chuyển xuống dạy ở bậc tiểu học. Ảnh minh họa

Các vấn đề cũng đã được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo giải đáp và mong muốn các cơ quan báo chí trên địa bàn cùng chia sẻ với ngành để trong năm học này, ngành tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trả lời ý kiến của Báo Nghệ An về vấn đề dôi dư giáo viên: Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện Nghệ An đang còn hơn 1.000 giáo viên dôi dư nhưng “không còn quá lớn”, tập trung vào các huyện Yên Thành, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Diễn Châu. Từ năm 2015 đến nay, ngành Giáo dục đã tinh giảm được 1.800 cán bộ, giáo viên

Riêng việc luân chuyển điều động giáo viên theo quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo thì việc luân chuyển, thuyên chuyển là một việc làm cần thiết để bố trí giáo viên từ nơi thừa về thiếu, từ thuận lợi về khó khăn và theo nguyện vọng của cá nhân.

Nhưng, việc thuyên chuyển, điều động giáo viên phải tuân thủ theo những quy định của cấp có thẩm quyền và dựa trên các quy định của trung ương, địa phương và phải đảm bảo được nguyên tắc nguyện vọng cá nhân, định mức lao động và giải quyết được nơi thừa, nơi thiếu.

Tại Nghệ An, lãnh đạo sở cũng thừa nhận thời gian qua có một số địa phương luân chuyển thiếu công bằng, khách quan (chủ yếu do cấp huyện quản lý) và khó đạt được sự tuyệt đối như mong muốn.
Trước đó, trước thềm năm học mới, do thừa giáo viên ở bậc THCS nên các huyện Diễn Châu, Nam Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc đã luân chuyển giáo viên từ bậc THCS xuống bậc tiểu học. Nhưng, trong quá trình triển khai đã nhận phải sự phản đối của một số giáo viên do cách thức triển khai chưa phù hợp.
Về chất lượng giáo viên điều chuyển: lãnh đạo Sở hứa sẽ tiếp tục đề nghị các địa phương và các nhà trường sớm làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo. Đồng thời yêu cầu các nhà trường, các giáo viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, từ bồi dưỡng, nâng cao năng lực.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Y tế học đường

Nhân viên Y tế học đường: Người 'nhiều vai'

(Baonghean.vn) - Y tế học đường đóng vai trò quan trọng trong các nhà trường. Nhưng, hiện nay, công tác này đang gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu về nhân lực, chưa được đầu tư và chế độ chính sách chưa đảm bảo để các nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.