Nhói lòng những mảnh đời bị bỏ rơi

(Baonghean) - Nguyễn Thị Khoa là cái tên mà "bố mẹ" - tập thể các bác sĩ Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Nghệ An đặt khi biết bé bị người mẹ chừng 25-26 tuổi, bỏ lại bệnh viện. Khát sữa, khóc khản cả giọng, bé được các bác sĩ bế hết phòng này sang phòng khác xin sữa. Ăn no, bé lăn ra ngủ ngon lành, đến lúc thức giấc lại được các mẹ bế đi xin sữa. Đã hơn 3 tháng kể từ ngày chào đời, bé được nuôi tại tổ Dưỡng nhi. Đến nay, bé đã nặng 5,2 kg, nước da trắng trẻo, đôi mắt to tròn ngây thơ hiếu động khiến những ai gặp bé cũng mủi lòng cảm động và yêu mến. Cũng giống như Khoa, bé Nguyễn Văn Toàn 1,5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi mới chào đời chưa được 2 ngày tuổi. Lúc sinh ra, bé nặng 3,8 kg, hoàn toàn khỏe mạnh và đến nay bé đã cân nặng 5 kg. Bé có nước da ngăm đen, kháu khỉnh và rất đáng yêu. Các mẹ ở đây yêu thương bé như con ruột của mình.

Hai cháu Khoa và Toàn được nuôi dưỡng tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa

Nghệ An.

Khoa và Toàn là 2 bé bị bỏ lại tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An trong những tháng đầu năm  2012. Mặc dù bệnh viện đã có thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tìm người thân cho các bé, nhưng đến nay vẫn chưa có người đến nhận. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nghệ An ngày ngày cử 1 bác sĩ, 7 nữ hộ sinh thay nhau chia ca chăm sóc các bé. Không có bố mẹ bên cạnh, cuộc sống của các bé đều phải dựa vào nguồn quỹ ít ỏi của bệnh viện và tấm lòng yêu thương của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Vì hạnh phúc lâu dài của các bé, các bác sĩ nơi đây mong muốn một ngày Khoa và Toàn được những người mẹ nhẫn tâm kia quay lại, ôm con vào lòng và nối lại tình mẫu tử. Hoặc ít ra, các bé sẽ được nhận nuôi trong những gia đình khá giả, êm ấm để cuộc sống được hạnh phúc no đủ, lớn lên các bé không phải mặc cảm về cuộc đời mình.

Bác sĩ Phạm Gia Cảnh - Phó trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết: Năm 2011, Khoa đã tiếp nhận 2 bé bị bỏ rơi. Một bé sau đó được một người dân tại huyện Yên Thành nhận nuôi còn một bé do sinh non, tình trạng sức khỏe yếu nên dù mới chào đời đã vĩnh viễn rời xa. 3 tháng đầu năm nay, hai bé Khoa và Toàn được sinh ra khỏe mạnh cũng bị bỏ lại bệnh viện, thiếu hơi ấm tình thương của cha mẹ, được các bác sĩ chăm sóc, đặt tên và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, liên hệ với công an phường Hưng Dũng để tìm nguồn gốc, gia đình các bé nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Hầu hết mẹ của các bé đều trong độ tuổi từ 20 -26, đến bệnh viện một mình, sinh xong là bỏ đi, để lại các bé.  Không những bị bỏ rơi tại bệnh viện mà rất nhiều trường hợp các bé còn bị bỏ rơi ở ngoài cánh đồng, trong thùng rác, trước cổng chùa... Riêng phòng LĐ-TB-XH huyện Diễn Châu cho biết: Trong tháng 3/2012, một người dân tại xã Diễn Kỷ đã phát hiện 2 cháu, một trai, một gái khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ lại trong làng. Sau đó, một cháu đã được một người dân tại xã Diễn Ngọc nhận về nuôi, cháu còn lại được gia đình tại xã Diễn Kỷ nhận chăm sóc.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đang diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh ta nói riêng và cả nước nói chung. Điều này sẽ tạo ra những hệ lụy khôn lường làm ảnh hưởng đến chất lượng nòi giống, chất lượng nguồn nhân lực sau này. Xã hội cũng đang phải gánh chịu những hậu quả do việc bỏ rơi trẻ sơ sinh mang lại.

Võ Văn Dũng

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.