Những bóng hồng trên sàn võ

(Baonghean.vn) - Dịu dàng, yểu điệu trong cuộc sống thường ngày nhưng đầy mạnh mẽ trên sàn đấu, những nữ vận động viên võ thuật này cũng là những niềm hy vọng của đoàn Nghệ An tại những giải đấu sắp tới, đặc biệt là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.
Một trong những niềm hy vọng vàng của Đoàn Thể thao Nghệ An tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX là Nguyễn Thị Mai (ngoài cùng, bên phải). Cô gái sinh năm 2005 ở xã Đại Sơn (Đô Lương) này có thể thi đấu tốt ở cả 3 môn: boxing, kick boxing và võ cổ truyền, nhưng sở trường là kick boxing. Ảnh: NVCC

Một trong những niềm hy vọng vàng của Đoàn Thể thao Nghệ An tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX là Nguyễn Thị Mai (ngoài cùng, bên phải). Cô gái sinh năm 2005 ở xã Đại Sơn (Đô Lương) này có thể thi đấu tốt ở cả 3 môn: boxing, kick boxing và võ cổ truyền, nhưng sở trường là kick boxing. Ảnh: NVCC


Dù mới hơn 17 tuổi nhưng Nguyễn Thị Mai đã sở hữu một thành tích đáng nể như: Giành Huy chương Đồng Giải kick boxing trẻ toàn quốc 2019; Huy chương Vàng kick boxing trẻ toàn quốc 2020; Huy chương Vàng Giải vô địch Cup kick boxing toàn quốc 2020; Huy chương Bạc Giải Vô địch Võ cổ truyền toàn quốc 2020; Huy chương Đồng boxing 2020; Huy chương Bạc boxing 2022. Ảnh: NVCC
Dù mới hơn 17 tuổi nhưng Nguyễn Thị Mai đã sở hữu một thành tích đáng nể như: Giành Huy chương Đồng Giải kick boxing trẻ toàn quốc 2019; Huy chương Vàng kick boxing trẻ toàn quốc 2020; Huy chương Vàng Giải vô địch Cup kick boxing toàn quốc 2020; Huy chương Bạc Giải Vô địch Võ cổ truyền toàn quốc 2020; Huy chương Đồng boxing 2020; Huy chương Bạc boxing 2022. Ảnh: NVCC
Nguyễn Thị Mai chia sẻ, ngoài tập võ, cô còn có sở thích đi du lịch, xem phim... Hiện cô đang cùng đội tuyển kick boxing Nghệ An tập luyện, thi đấu dã ngoại ở Hà Nội để chuẩn bị Đại hội Thể thao lần thứ IX được tổ chức vào tháng 12 tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: NVCC

Nguyễn Thị Mai chia sẻ, ngoài tập võ, cô còn có sở thích đi du lịch, xem phim... Hiện cô đang cùng đội tuyển kick boxing Nghệ An tập luyện, thi đấu dã ngoại ở Hà Nội để chuẩn bị Đại hội Thể thao lần thứ IX được tổ chức vào tháng 12 tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: NVCC

Sinh năm 2002 ở xã Nghi Trung (Nghi Lộc), Nguyễn Thị Kim Anh (thứ 3 từ trái sang) cũng là một hot girl của làng võ Nghệ An. Sở hữu chiều cao lý tưởng (1,72m), dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, Nguyễn Thị Kim Anh có đầy đủ tố chất của một vận động viên võ thuật. Ảnh: NVCC

Sinh năm 2002 ở xã Nghi Trung (Nghi Lộc), Nguyễn Thị Kim Anh (thứ 3 từ trái sang) cũng là một hot girl của làng võ Nghệ An. Sở hữu chiều cao lý tưởng (1,72m), dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, Nguyễn Thị Kim Anh có đầy đủ tố chất của một vận động viên võ thuật. Ảnh: NVCC

Đến nay, Kim Anh đã sở hữu 8 HCV của các giải đấu Taekwondo trẻ Toàn quốc, giải Cúp các CLB mạnh Toàn quốc và HCĐ Taekwondo trẻ Đông Nam Á. Dù rất mạnh mẽ trên sàn đấu nhưng Kim Anh lại trông khá dịu dàng, thùy mị trong cuộc sống thường ngày. Ảnh: NVCC

Đến nay, Kim Anh đã sở hữu 8 HCV của các giải đấu Taekwondo trẻ Toàn quốc, giải Cúp các CLB mạnh Toàn quốc và HCĐ Taekwondo trẻ Đông Nam Á. Dù rất mạnh mẽ trên sàn đấu nhưng Kim Anh lại trông khá dịu dàng, thùy mị trong cuộc sống thường ngày. Ảnh: NVCC

Cô gái Vàng môn Taekwondo Nghệ An cho biết, ngoài đam mê võ, cô còn thích chơi cầu lông và đọc sách. Hiện Kim Anh đang nỗ lực hướng đến việc giành huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới. Ảnh: NVCC.

Cô gái Vàng môn Taekwondo Nghệ An cho biết, ngoài đam mê võ, cô còn thích chơi cầu lông và đọc sách. Hiện Kim Anh đang nỗ lực hướng đến việc giành huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới. Ảnh: NVCC.

Một gương mặt khả ái khác trong làng thể thao Nghệ An là Trần Thị Lan. Sinh năm 2006 ở xã Thanh Thuỷ (Thanh Chương). Nhờ có thể hình tốt nên năm 2018, Trần Thị Lan được tuyển chọn vào Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh ở bộ môn Taekwondo dù lúc đó, theo cô chia sẻ là "không biết chơi các môn thể thao nào và cũng chẳng biết đến môn Taekwondo là gì". Ảnh: NVCC

Một gương mặt khả ái khác trong làng thể thao Nghệ An là Trần Thị Lan. Sinh năm 2006 ở xã Thanh Thuỷ (Thanh Chương). Nhờ có thể hình tốt nên năm 2018, Trần Thị Lan được tuyển chọn vào Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh ở bộ môn Taekwondo dù lúc đó, theo cô chia sẻ là "không biết chơi các môn thể thao nào và cũng chẳng biết đến môn Taekwondo là gì". Ảnh: NVCC

Dù vậy, sau 4 năm theo đuổi sự nghiệp vận động viên thành tích cao, Trần Thị Lan đã giành được những thành tích đáng chú ý như: Huy chương Vàng giải vô địch Taekwondo Ðông Nam Á năm 2022; 2 Huy chương Vàng giải trẻ toàn quốc, 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc giải Cup toàn quốc. Ảnh: NVCC.

Dù vậy, sau 4 năm theo đuổi sự nghiệp vận động viên thành tích cao, Trần Thị Lan đã giành được những thành tích đáng chú ý như: Huy chương Vàng giải vô địch Taekwondo Ðông Nam Á năm 2022; 2 Huy chương Vàng giải trẻ toàn quốc, 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc giải Cup toàn quốc. Ảnh: NVCC.

Điều đáng tiếc là theo quy định của bộ môn Taekwondo, Trần Thị Lan (giữa) chưa đủ tuổi tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới. Nhưng cơ hội giành thành tích cao tại các giải đấu lớn thời gian tới vẫn rất rộng mở với cô gái 16 tuổi này. Ảnh: NVCC

Điều đáng tiếc là theo quy định của bộ môn Taekwondo, Trần Thị Lan (giữa) chưa đủ tuổi tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới. Nhưng cơ hội giành thành tích cao tại các giải đấu lớn thời gian tới vẫn rất rộng mở với cô gái 16 tuổi này. Ảnh: NVCC

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.