Những bức ảnh chụp chó đẹp nhất thế giới

Tổ chức bảo vệ chó The Kennel Club của Anh vừa công bố kết quả cuộc thi Dog Photographer of the Year, tôn vinh các nhiếp ảnh gia có tác phẩm đẹp nhất về loài chó trong năm 2016.

A Girl’s Best Friend - bức ảnh đoạt giải Overall Winner và Man’s Best Friend của nhiếp ảnh gia Maria Davison
A Girl’s Best Friend - bức ảnh đoạt giải Overall Winner và Man’s Best Friend của nhiếp ảnh gia Maria Davison

Đây là năm thứ 12 cuộc thi được tổ chức và đã nhận được nhiều tác phẩm “thực sự tuyệt vời” về người bạn bốn chân của con người, theo ban tổ chức.

Thông tin từ website của giải thưởng cho biết Dog Photographer of the Year bắt đầu nhận các tác phẩm dự thi từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 3 năm nay. Cuộc thi đã nhận được gần 10.000 bức ảnh đến từ 74 quốc gia.

Người đoạt giải thưởng chung cuộc cao nhất Overall Winner là nhiếp ảnh gia Maria Davison đến từ Bồ Đào Nha với bức ảnh A Girl’s Best Friend chụp chú chó tên Yzma.

Đây cũng là tác phẩm đã chiến thắng ở hạng mục Man’s Best Friend dành cho nhiếp ảnh gia lột tả được mối quan hệ đặc biệt giữa con người và loài chó.

"Đối với tôi, nhiếp ảnh là chụp những khoảnh khắc trung thực, đây là một trong những khoảnh khắc đó,” nhiếp ảnh gia Maria Davison nói về bức ảnh của mình.

“Một người bạn của tôi vừa mới nhận nuôi Yzma và tôi đã chụp vài bức trong lúc chúng tôi trò chuyện ở nhà bếp. Dù địa điểm chụp và điều kiện ánh sáng không mấy hoàn hảo, nhưng kết quả là tôi lại chụp được một trong những bức ảnh mà mình cảm thấy tự hào nhất”.

Nhiếp ảnh gia Kaylee Greer đến từ Mỹ chiến thắng ở hạng mục Dogs at Play ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của các chú chó trong cuộc sống.

Kaylee kể tác phẩm Splash! chụp chú chó tên Petey đoạt giải được chụp vào thời khắc hoàng hôn rải nắng vàng trên mặt biển. “Petey hào hứng nhảy xuống nước với tất cả sự thích thú trong ánh mắt, ra dấu gọi tôi xuống chơi cùng”, nhiếp ảnh gia Kaylee kể.

Trong khi đó, chú chó có tên Rita trong bức ảnh On the Move đã mang về cho nhiếp ảnh gia Sarah Caldecott của Anh giải nhất ở hạng mục Dogs at Work khắc họa những chú chó đang làm nhiệm vụ.

Nhiếp ảnh gia Anastasia Vetkovskaya đến từ Nga được trao giải nhất hạng mục ảnh chân dung Dog Portrait với bức ảnh Black Beauty chụp chàng chó Sisley mà nhiếp ảnh gia này gọi là chú chó “rất ấn tượng và đầy cảm xúc”.

Một hạng mục rất nhân văn của giải thưởng là Assistance Dogs dành cho nhiếp ảnh gia chụp những chú chó hỗ trợ (chó được huấn luyện để giúp đỡ người khuyết tật).

Người chiến thắng ở hạng mục này sẽ được ủng hộ 500 bảng Anh từ quỹ Kennel Club Charitable Trust cho tổ chức từ thiện dành cho chó mà họ mong muốn.

Giải nhất hạng mục này năm nay thuộc về nhiếp ảnh gia Alasdair MacLeod của Anh với bức ảnh Megan & Duncan chụp nàng chó Megan tại viện dưỡng lão South Beach Care ở Saltcoats, Scotland.

Theo tác giả bức ảnh, Megan dành ánh mắt đầy thương yêu cho cụ Duncan Currie, một cựu chiến binh 95 tuổi tại viện và bị chứng mất trí nhớ.

Các hạng mục khác của giải thưởng còn có Rescue Dogs nói về cuộc sống mới của các chú chó sau khi được giải cứu, I Love Dog Because… dành cho các nhiếp ảnh gia trẻ từ 12 đến 17 tuổi thể hiện tình yêu của mình với loài chó, Young Pup Photographer dành cho các tay máy dưới 11 tuổi, Oldies với chủ thể là các chú chó lớn tuổi, Pupies với đối tượng chó con dưới 6 tháng, và Special Mentions dành cho các nhiếp ảnh gia có những tác phẩm được ban giám khảo đánh giá cao.

Một số tác phẩm đoạt giải Dog Photographer of the Year:

Giải nhất hạng mục Dogs At Play của Kaylee Greer
Giải nhất hạng mục Dogs At Play của Kaylee Greer
Giải nhất hạng mục Young Pup Photographer của Dylan Jenkins
Giải nhất hạng mục Young Pup Photographer của Dylan Jenkins
Giải nhất hạng mục Rescue Dogs của Alexandra Robins
Giải nhất hạng mục Rescue Dogs của Alexandra Robins
Giải nhất hạng mục Assistance Dogs của Alasdair MacLeod
Giải nhất hạng mục Assistance Dogs của Alasdair MacLeod
Giải nhất hạng mục I Love Dogs Because... của Julian Gottfried
Giải nhất hạng mục I Love Dogs Because... của Julian Gottfried
Giải nhất hạng mục Dogs At Work của Sarah Caldecott
Giải nhất hạng mục Dogs At Work của Sarah Caldecott
Giải nhì hạng mục Dogs At Play của Rodrigo Capuski
Giải nhì hạng mục Dogs At Play của Rodrigo Capuski
Giải nhì hạng mục Assistance Dogs của John Ferrett
Giải nhì hạng mục Assistance Dogs của John Ferrett
Giải nhì hạng mục Oldies của Igor Mysenhevych
Giải nhì hạng mục Oldies của Igor Mysenhevych
Giải ba Dog Portrait của Noel Bennett
Giải ba Dog Portrait của Noel Bennett
Giải ba hạng mục Puppies của Ruud Lauritsen
Giải ba hạng mục Puppies của Ruud Lauritsen
GIải ba Rescue Dogs của Kaylee Greer
GIải ba Rescue Dogs của Kaylee Greer
Giải nhì hạng mục Rescue Dogs của Martin Tosh
Giải nhì hạng mục Rescue Dogs của Martin Tosh

Theo TTO

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.