Những "cặp đôi hoàn hảo"!

(Baonghean) - Trong 376 giáo viên được công nhận là Giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp THPT vừa qua, có rất nhiều cặp vợ chồng cùng bước lên bục vinh quang. Trong cuộc sống họ là những cặp đôi hạnh phúc, trong công việc họ là đồng nghiệp, với học sinh họ là những người tận tụy, tâm huyết. Cùng ngành nghề, cùng chung mục tiêu, lý tưởng, cùng niềm đam mê, họ đã động viên nhau, hỗ trợ nhau hoàn thành xuất sắc sự nghiệp trồng người, vun đắp gia đình đầm ấm, là tấm gương sáng cho học trò.

 

Cùng sinh năm 1980, học chung lớp, chung khoa chuyên ngành Sư phạm Sinh học Trường ĐH Vinh, cô sinh viên xứ Thanh - Hoàng Thị Phương bén duyên cùng chàng trai Nguyễn Phú Hòa, quê Nghi Hưng (Nghi Lộc). Tốt nghiệp ra trường, Hòa về dạy tại Trường THPT Dân lập Nghi Lộc, còn Phương về dạy học Trường THPT Lương Đắc Bằng (Thanh Hóa). Sự cách xa về địa lý không làm giảm đi tình yêu giữa họ. Những cuộc điện thoại kéo dài, sau những câu hỏi thăm riêng tư là câu chuyện về nghề, trao đổi về nghiệp vụ, tranh luận về phương pháp giảng dạy... đã xích họ gần lại nhau hơn. Năm 2007, theo tiếng gọi con tim, cô giáo Phương rời Trường THPT Lương Đắc Bằng (Thanh Hóa) về dạy tại Trường THPT Nghi Lộc 5.

              Vợ chồng giáo viên Nguyễn Thị Yến và Ngô Trí Dương


Đến năm 2008, thầy Hòa thuyên chuyển về dạy tại Trường THPT Nghi Lộc 2. Tình yêu kéo dài 10 năm kết trái bằng một đám cưới giản dị, ấm cúng. Cùng dạy một bộ môn, một cấp học, cùng được phân công bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi, hai vợ chồng đã hỗ trợ nhau rất nhiều trong chuyên môn, nghiệp vụ.

Thầy Hòa chia sẻ: "Người ta thường nói cùng ngành, cùng nghề dễ nhàm chán. Nhưng với vợ chồng tôi thì ngược lại. Chính những trao đổi, tranh luận trong công việc giúp chúng tôi hiểu nhau hơn, có nhiều cơ hội để chia sẻ, hỗ trợ cho nhau. Người có thế mạnh này có thể bù đắp cho thiếu hụt của người kia và ngược lại...". Từ sự đồng cảm, chia sẻ đó, trong năm học 2011-2012, vợ chồng thầy Hòa "bội thu" trong bồi dưỡng học sinh giỏi: Thầy có 1 học sinh đạt giải Nhì, 1 học sinh giải Ba tỉnh môn Sinh học; cô có 1 học sinh đạt giải Nhất, 1 học sinh đạt giải Ba và 1 học sinh đạt giải Khuyến khích môn Sinh. Trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp THPT vừa qua, cả hai vợ chồng đều đạt giải.

Còn với thầy giáo Mai Xuân Toàn tốt nghiệp khoa Sư phạm Địa lý Trường ĐHSP Huế năm 1999, về giảng dạy tại Trường THPT Thanh Chương III (Thanh Chương). Tại ngôi trường này, anh đã gặp chị, một đồng nghiệp là giáo viên dạy Toán về trường sau anh 1 năm. Cùng quê ở Thanh Hưng, cách trường 20 km, phải qua đò sang sông, chung đường đến trường, từ những câu chuyện về trường, về lớp, về học sinh, từ "người dưng" họ thân nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Tình yêu của họ hòa quyện trong tình yêu nghề đã vun đắp nên một mái ấm hạnh phúc. Nhà xa trường, lại ở ký túc xá. Đồng lương của hai vợ chồng giáo viên, nuôi con nhỏ, cuộc sống khá chật vật. Nhưng, lòng yêu nghề, tâm huyết với học sinh, họ đã động viên nhau vượt qua bao khó khăn thi đua cùng nhau dạy tốt.

Trong căn phòng ký túc chật hẹp, những mùa ôn luyện thi học sinh giỏi lại rộn ràng tiếng học trò. Những lúc chồng bận rộn giảng dạy thì vợ lo nước phục vụ, và những khi vợ lên lớp, chồng trở thành trợ lý đắc lực. San sẻ những khó khăn, vất vả, hiểu và cảm thông cho công việc của nhau, 10 năm qua, năm nào họ cũng là giáo viên giỏi trường, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là gia đình nhà giáo gương mẫu. Thầy Phan Bá Tiến - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương III cho biết: "Họ không chỉ là người thầy giáo, cô giáo gương mẫu, tận tụy với công việc, được đồng nghiệp tin tưởng, học sinh kính trọng mà khi về với gia đình, họ lại cùng nhau nuôi dạy con cái trưởng thành. Đó là tấm gương mẫu mực để thầy cô và học sinh trong trường noi theo". Hiện tại, họ đều là cốt cán chuyên môn của trường, vợ chồng đều rất bận rộn nhưng cũng vì thế mà rất hiểu nhau".


Là bạn học thời phổ thông, vợ chồng cô Nguyễn Thị Yến (giáo viên Hóa học), thầy Ngô Trí Dương (giáo viên Vật lý) Trường THPT Thanh Chương I tự nhận thấy mình may mắn khi có nhiều cái chung: chung lớp thời phổ thông, chung trường thời đại học và cùng chung nơi công tác. "Hồi còn là sinh viên, chúng em đã động viên nhau học thật giỏi để sau này cùng về lại trường cũ công tác. Ra trường, trở thành đồng nghiệp của nhau, cùng nhau thi đua dạy tốt, có nhiều sáng kiến hay..." - thầy Dương chia sẻ.

Tình bạn, tình đồng nghiệp là nền tảng cho tình yêu của hai người đơm hoa, kết trái. Hiện gia đình cặp giáo viên trẻ này đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Dù mới ra trường, nhưng cả hai đều sớm khẳng định mình trong chuyên môn. Lớp cô Yến chủ nhiệm luôn đạt danh hiệu tập thể xuất sắc, tỷ lệ đậu đại học đạt trên 60%; còn thầy Dương là Bí thư Đoàn trường năng nổ, sáng tạo, nhiệt huyết, đưa phong trào Đoàn dẫn đầu khối trường học. "Lần đầu tiên tham gia thi giáo viên dạy giỏi, cả hai vợ chồng đều thấy run và áp lực. Suốt thời gian ôn luyện, thao giảng, cả hai đều bận rộn, phải gửi con về nhà ông bà ngoại. Những lúc mệt mỏi, vợ động viên chồng, chồng khích lệ vợ và cùng nhau vượt qua...". Tại kỳ thi Giáo viên dạy giỏi tỉnh bậc THPT năm nay, cả hai vợ chồng đều đạt giải, và trong thành công của người này, có sự giúp sức của người kia.

Duy Nam

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.