Những dấu ấn đầu tiên của năm 2021

Theo Lê Việt (baochinhphu.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tháng đầu tiên của năm 2021, vượt lên nỗi âu lo về đại dịch Covid-19 là rất nhiều dấu ấn tốt đẹp; đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mở ra một mốc son mới để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp

Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Ảnh: VGP
Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Ảnh: VGP

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết, là những đồng chí tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Đại hội đã thống nhất, thông qua Nghị quyết với mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong diễn văn bế mạc Đại hội đã yêu cầu: Tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế.

Nền kinh tế phục hồi tích cực

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1/20219 vào sáng ngày 2/2 ngay sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIII kết thúc. Ảnh:VGP
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1/2021 vào sáng ngày 2/2 ngay sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIII kết thúc. Ảnh: VGP

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 1/2021 diễn ra chỉ trong buổi sáng ngày 2/2, với tinh thần rất khẩn trương.

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ đầu năm, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1/2021 tăng 22,2% so cùng kỳ năm trước; sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, đáp ứng tốt các nhu cầu của người dân trong tháng 1 và cả dịp Tết Nguyên đán. Do điều chỉnh giá xăng, dầu và giá một số mặt hàng tăng do nhu cầu mua sắm Tết, song chỉ số giá tiêu dùng cũng chỉ tăng có 0,06% so với tháng trước. Đặc biệt, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng đạt trên 10 nghìn doanh nghiệp, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2020. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa duy trì mức tăng trưởng ấn tượng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng ước tính đạt 54,1 tỷ USD, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm 2020, xuất siêu ước đạt 1,3 tỷ USD. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1 tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Trong tháng 1/2021, cả nước có gần 10.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 155,1 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 115.900 lao động, tăng 21,9% về số doanh nghiệp, tăng 25,9% về vốn đăng ký và tăng 37,2% về số lao động so với cùng kỳ năm 2020. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 15,4 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu tính cả 240 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 4.015 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 01/2021 là 395,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, còn có 6.503 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 01/2021 lên 16.594 doanh nghiệp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tại phiên họp, Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao các kết quả tích cực đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội ngay trong tháng đầu tiên của năm 2021; song Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp điều hành vĩ mô tốt, ổn định, tạo niềm tin cả về kinh tế và y tế; tận dụng thời cơ, tạo môi trường thuận lợi thu hút dòng vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, nhất là thu hút các tập đoàn công nghệ lớn vào đầu tư và kinh doanh tại nước ta; thúc đẩy phát triển thị trường trong nước; kinh tế quốc tế với nhiều hiệp định thương mại tự do đã được ký kết và kinh tế số.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu sau Tết, phải bắt tay vào công việc ngay, “không để tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức; không dùng ngân sách Nhà nước, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi. Các địa phương, doanh nghiệp phải có kế hoạch cụ thể để đưa người lao động trở lại làm việc kịp thời sau Tết, không để ảnh hưởng tới sản xuất, hoạt động kinh doanh.

Tập trung cao độ phòng chống đại dịch Covid-19

 Sáng 28/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng chống COVID-19 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi Đại hội XIII đang diễn ra. Ảnh: VGP
Sáng 28/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng chống Covid-19 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi Đại hội XIII đang diễn ra. Ảnh: VGP

Năm 2020, Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao trong việc phòng chống Đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, bước vào tháng đầu tiên của năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Các chuyên gia y tế đã phát hiện biến thể mới của virus có tốc độ lây lan nhanh ở trên 70 quốc gia.

Tại Việt Nam, trong hai ngày gần cuối tháng (27-28/01/2021), đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của virus (72 ca tại nhà máy POYUN, Khu Công nghiệp Cộng hòa thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) và 11 ca liên quan đến nhân viên an ninh của sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Đây là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay và có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng.

Ngay trong ngày 28/01, khi Đại hội Đảng lần thứ XIII vẫn đang diễn ra, Thủ tướng Chính phủ đã triệu tập các cơ quan chức năng họp gấp và ra ngay Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách như: Thực hiện giãn cách toàn bộ thành phố, trong thời gian 21 ngày kể từ 12g ngày 28/01/2021; yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết; tạm dừng tất cả các hoạt động công cộng, trường học, cơ sở vui chơi, giải trí; vận chuyển hành khách công cộng ra bên ngoài. Tạm dừng hoạt động của sân bay Vân Đồn… Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền các địa phương rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các bộ Quốc phòng, Công an, Y tế, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tính từ ngày 25/1 đến nay (5/2), trong cả nước đã lên tới 389 ca nhiễm Covid-19; chỉ riêng trong ngày 05/2, Việt Nam ghi nhận thêm 19 ca bệnh Covid-19 mới, là các ca cộng đồng tại Hải Dương (12), Quảng Ninh (2), Điện Biên (3) và Hà Giang (1), Hà Nội (1).

Đối phó với tình hình phức tạp của Đại dịch Covid-19, các địa phương như Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hòa Bình, Điện Biên, Gia Lai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh… nỗ lực thực hiện phong tỏa nhiều lớp, truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc gần để thực hiện cách ly, xét nghiệm kịp thời, làm sao không chế dịch trong thời gian sớm nhất để bà con bớt đi nỗi lo, chuẩn bị tốt việc đón xuân Tân Sửu vui tươi đầm ấm.

Trong ngày 5/2, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức nguy cơ của từng khu vực trên địa bàn, bảo đảm khoanh vùng, cách ly, phong tỏa ở phạm vi gọn nhất, hạn chế tối đa các hoạt động bất lợi đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất kinh doanh, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán; có biện pháp cụ thể tạo thuận lợi cho nhân dân tiêu thụ hàng hóa, nông sản, nhất là tại vùng dịch, vùng bị phong tỏa để cho người dân có một cái Tết Nguyên đán, một mùa xuân mới vui tươi, an lành.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...