Những điều có thể bạn chưa biết về 'Happy New Year' của ABBA

(Baonghean.vn) - 'Happy New Year' không phải cái tên đầu tiên, là một ca khúc buồn, không phải là bài hát năm mới nổi tiếng nhất là những điều bất ngờ của về bài hát này của rất nhiều người.

Trong khoảng vài thập kỷ trở lại đây, ca khúc Happy New Year của ABBA thường được vang lên mỗi dịp năm hết Tết về. Nó phổ biến tới mức đã khắc sâu vào tâm tưởng của không ít thế hệ người Việt. Nhiều đứa trẻ thậm chí còn hát thuộc lòng dù không hiểu nội dung là gì. 

Abba bao gồm 4 thành viên: Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad.
ABBA bao gồm 4 thành viên: Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad.

Vậy bạn đã biết gì về Happy New Year, ca khúc vốn đã quá quen thuộc với tất cả chúng ta rồi?

1. Happy New Year có vẻ sáng tác “lợi dụng thời điểm Giáng sinh và năm mới để kiếm tiền”

ABBA chưa bao giờ ghi âm một ca khúc nhạc Giáng sinh và Happy New Year là ca khúc “gần Giáng sinh” nhất của nhóm. Cuối năm 80, trong một cuộc phỏng vấn trên radio ở Thụy Điển, khi được hỏi về album mới Super trouper, thính giả là 2 cô gái trẻ đã tỏ vẻ thích 2 bài On and on and on và Lay all your love on me nhưng phê bình bài Happy New Year có vẻ sáng tác “lợi dụng thời điểm Giáng sinh và năm mới để kiếm tiền”.

 

Một trong 2 giọng hát nữ của nhóm, Frida, khi đó được mời trả lời, đã chỉ ra rằng nhận định của 2 cô gái là không chính xác. Happy New Year được sáng tác và ghi âm trước mùa hè năm đó và “lúc ghi âm xong bài này, chúng tôi vẫn chưa biết khi nào thì album sẵn sàng để phát hành,” Frida thổ lộ. Trái với những nhận định “xấu miệng” lúc đó, ABBA không để nhu cầu của thị trường quyết định loại ca khúc mà họ sẽ sáng tác và ghi âm.

2. Ra đời trong giai đoạn Abba sắp tan rã

Thành lập từ năm 1972, ABBA là một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất và bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 500 triệu bản thu âm. Năm 1979, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Björn Ulvaeus và Agnetha Fältskog tuyên bố ly dị. Điều này đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của cả ban nhạc. Không lâu sau, Benny Anderson và Anni-Frid Lyngstad cũng đường ai nấy đi. Kết quả là ABBA chính thức tan rã vào năm 1982 và chưa bao giờ tái hợp. Happy New Year đã ra đời trong giai đoạn buồn bã này (1980).

3. "Happy New Year" không phải là cái tên đầu tiên

Ban đầu, Happy New Year có một cái tên khá hài hước là Daddy Don't Get Drunk On Christmas Day.
Ban đầu, Happy New Year có một cái tên khá hài hước là Daddy Don't Get Drunk On Christmas Day.

Ban đầu, Happy New Year có một cái tên khá hài hước là Daddy Don't Get Drunk On Christmas Day và nằm trong album Super Trouper. Vào thời điểm đó, Abba không hề đánh giá cao ca khúc này. Nó thậm chí còn không được phát hành dưới dạng đĩa đơn cho mãi đến năm 1999. Benny Anderson từng chia sẻ về Happy New Year như sau: "Một bài hát gần với Giáng sinh nhưng cũng chẳng phải để đón mừng năm mới".

Felicidad là phiên bản tiếng Tây Ban Nha của ca khúc. Phiên bản này từng đứng hạng 5 trong bảng xếp hạng của Argentina.

Năm 1999, tận dụng việc cả thế giới đang háo hức chuẩn bị bước sang một thiên niên kỷ mới, Abba chính thức tung ra Happy New Year như đĩa đơn nhằm quảng bá cho những album khác của mình. Tuy nhiên, ca khúc chỉ khiêm tốn đứng hạng 34 tại Thụy Điển (quê hương của ABBA), hạng 15 tại Hà Lan và hạng 75 tại Germany.

4. Một ca khúc buồn

Một điểm kỳ lạ về ca khúc này, đó là mặc dù hàng triệu triệu người trên thế giới nghe đi nghe lại nó vào mỗi dịp năm mới, nhưng chẳng có mấy ai thực sự quan tâm hoặc hiểu rõ ý nghĩa của nó. Đặc biệt là ở các nước mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, và Việt Nam là một ví dụ. Giai điệu sâu lắng, tinh tế, không thiếu những đoạn lên tông khá rộn rã và dường như không bao giờ lỗi mốt của Happy New Year vang lên vào Tết dương lịch, rồi giao thừa Tết âm lịch của người Việt. Và với nhiều người, nghe Happy New Year là cảm thấy ấm lòng, là thấy không khí Tết. Nhưng Happy New Year - Chúc mừng năm mới có thực sự “happy” (vui vẻ)?

Sâm-panh đã cạn/Và pháo hoa đã tàn/Và anh với em, ở nơi đây/Tràn đầy nỗi lạc lõng và buồn bã (No more champagne/And the fireworks are through/Here we are, me and you/Feeling lost and feeling blue).

Như vậy, ABBA mở lời hát không phải vào thời khắc vui vẻ nhất trong giao thừa, mà thực tế, Agnetha cất tiếng khi “bữa tiệc vui đã hết” (It’s the end of the party), vào buổi sáng mùng 1 “ảm đạm” khác hẳn hôm qua. Qua hình ảnh thể hiện trong video, Agnetha ngồi hát trên chiếc ghế sofa trong căn hộ ngổn ngang ly rượu, giấy trang trí và bóng bay. Còn Bjorn đứng quay lưng lại máy quay, nhìn ra ngoài cửa sổ trong suốt toàn bộ bài hát. Cách diễn giải đơn giản nhất về Happy New Year là tâm trạng của một đôi tình nhân sau bữa tiệc giao thừa, với con mắt nhuốm đầy ảm đạm và bi quan.

Khung cảnh buổi tiệc tàn trong MV.
Khung cảnh buổi tiệc tàn trong MV.

Nỗi buồn dường như len lỏi vào trong từng câu chữ. Một thứ cảm xúc đặc trưng giống như lòng người mỗi khi đối mặt với dòng chảy vô cùng tận của thời gian. Mặc dù vậy, đoạn điệp khúc và nửa đoạn sau lại có phần tươi sáng hơn khi bày tỏ một hy vọng vào tương lai phía trước với bạn bè và niềm hạnh phúc.

5. Phản ánh một thập niên đầy biến động

 
 Bài hát phần nào phản ánh sự thất vọng não nề mà Benny và Bjorn (đồng sáng tác) dành cho một thập niện đầy biến động.
Bài hát phần nào phản ánh sự thất vọng não nề mà Benny và Bjorn (đồng sáng tác) dành cho một thập niên đầy biến động.

Nhiều người cho rằng bên cạnh yếu tố cá nhân của ABBA, Happy New Year còn xuất hiện trong bối cảnh thế giới vừa kết thúc thập niên 70 với hàng loạt cuộc khủng hoảng từ khắp mọi châu lục như: chiến tranh Việt Nam, cuộc chạy đua vũ khí giữa Mỹ và Liên Xô, xung đột ở Trung Đông, diệt chủng Polpot, thiếu hụt năng lượng và nạn đói tràn lan. Chính vì thế, bài hát đã phần nào phản ánh sự thất vọng não nề mà Benny và Bjorn (đồng sáng tác) dành cho một thập niên đầy biến động.

6. Không phải là bài hát năm mới nổi tiếng nhất

Sự phổ biến của Happy New Year tại Việt Nam đã khiến cho nhiều người tin rằng nó luôn được phát vào dịp giao thừa tại nhiều quốc gia khác. Đáng tiếc, thực tế không phải như vậy. Ca khúc năm mới phổ biến nhất trên thế giới thuộc về Auld Lang Syne. Đây là bài hát dân ca truyền thống được phổ nhạc từ một bài thơ Scotland do Robert Burn sáng tác vào năm 1788. Trong khi đó, Happy New Year thì đặc biệt nổi tiếng tại Việt Nam, Thụy Điển và một vài quốc gia không nói tiếng Anh.

Lê Hoa

  (Tổng hợp) 

tin mới