Những gương mặt vận động viên tiêu biểu

12/05/2014 15:11

(Baonghean) - Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII năm 2014 này là sân chơi thể thao lớn của xứ Nghệ, hội tụ những gương mặt tiêu biểu trong phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở các địa phương. Báo Nghệ An xin giới thiệu một số VĐV hứa hẹn sẽ giành thành tích cao tại Đại hội.

Gia đình thiện xạ

Tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần VII, Tương Dương tham gia ở 5 bộ môn, với số vận động viên khá đông đảo. Tuy nhiên, niềm hy vọng có huy chương của huyện miền núi này dồn cả vào môn bắn nỏ, với 5 xạ thủ đến từ bản Lủng, xã Tam Thái. Có một điều rất đặc biệt: Cả 5 xạ thủ đều là anh em họ hàng với nhau. Trong đó có cặp vợ chồng Lô Văn Kiện - Lô Thị Din và con gái Lô Thị Trang.

Gia đình VĐV Lô Văn Kiện tập luyện tại nhà.
Gia đình VĐV Lô Văn Kiện tập luyện tại nhà.

Thực ra ở vùng rừng núi Tương Dương này, từ lâu khi nhắc tới những xạ thủ vùng Tam Thái với khả năng bách phát bách trúng không ai là không phục. Ở mỗi cuộc thi tài bắn nỏ cấp huyện, cứ có xạ thủ Tam Thái tham gia thì y như rằng giải nhất, nhì, ba đều thuộc về họ. Thậm chí ở giải thể thao toàn tỉnh, toàn quốc, các xạ thủ Tam Thái thường xuyên đứng trên bục vinh quang nhận huy chương vàng, bạc, đồng. VĐV Lô Văn Kiện từng giành 2 HCV Đại hội TDTT toàn tỉnh, 1 HCV ở Đại hội TDTT toàn quốc, 1 HCV ở Đại hội TDTT các dân tộc thiểu số. Vợ anh Kiện là VĐV Lô Thị Din từng giành 1 HCV ở Đại hội TDTT toàn tỉnh. Em họ anh Kiện là VĐV Lô Văn Huy từng giành 2 HCB, 1 HCV ở Đại hội TDTT toàn tỉnh. Con gái anh Kiện là VĐV Lô Thị Trang từng giành 1 HCV, 1 HCĐ ở Đại hội TDTT toàn tỉnh. Anh Kiện cho hay: “Muốn thành tài thì phải liên tục khổ luyện. Có luyện tập thường xuyên thì lúc thi đấu mới vững vàng tự tin, tin tưởng vào mũi tên và cây nỏ của mình”.

Trong nhà anh Kiện chị Din treo rất nhiều bằng khen, giấy khen, các loại huy chương của chính anh chị, con gái lớn Lô Thị Trang và con gái thứ Lô Thị Liễu (Liễu hiện đang là vận động viên bi sắt của tỉnh)... Anh Lô Văn Kiện tâm sự: “Tham gia thi đấu lần này, cháu Trang là có khả năng giành huy chương cao nhất. Tuy nhiên, một khi được huyện giao nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, thi đấu bằng tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm của mình, vượt qua mọi đối thủ và giành chiến thắng”.

Trăn trở với phong trào cầu lông tỉnh nhà

Sinh năm 1994 tại Thành phố Vinh, Võ Anh Tú được thừa hưởng niềm đam mê cầu lông từ bố mẹ và người chị. Khi còn là học sinh tiểu học, ngoài chơi với chị, với mẹ trước cổng nhà, Tú còn theo bố (là cán bộ Sở xây dựng) đến sân cơ quan giao lưu với các chú đồng nghiệp của bố. Càng chơi, Tú càng yêu thích môn thể thao kết hợp cả sức mạnh, sự nhanh nhẹn và khéo léo này. Năm lớp 7, Tú được bố mẹ đăng ký cho học cầu lông tại CLB Cầu lông Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Cũng trong năm học này, Tú đã tham gia Hội khỏe Phù Đổng Thành phố Vinh và được giải nhì ở nội dung đánh đôi.

VĐV cầu lông Võ Anh Tú.
VĐV cầu lông Võ Anh Tú.

Năm 2010, Tú tham gia giải đấu lớn đầu tiên là Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI, khi mới 16 tuổi, ở nội dung đánh đơn. Tuy không giành được huy chương nhưng việc được tham gia một sân chơi lớn của tỉnh đã giúp Tú tự tin và quyết tâm hơn. Từ đó đến nay, Tú liên tiếp tham gia các giải cầu lông của tỉnh trong màu áo của đoàn TP Vinh và là một trong những VĐV trẻ nhất tham gia giải đấu này. Tại Giải cầu lông tỉnh năm 2013, Tú giành được giải nhì sau khi để thua sát nút Mai Hồng Thịnh (Yên Thành) - tay vợt cầu lông số 1 của tỉnh nhiều năm liền.

Từ năm 2012, sau khi trở thành sinh viên trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, ngoài tham gia các giải cầu lông của tỉnh, Tú còn tích cực tham gia các giải cầu lông của trường, của Quận Hải Châu và Thành phố Đà Nẵng. Ở đất khách, chàng trai xứ Nghệ này đã giành giải nhất ở các giải cầu lông của trường và của quận, giành giải ba tại Giải cầu lông truyền thống các CLB Thành phố Đà Nẵng năm 2013. Không những chơi cầu lông hay,Tú còn là một học sinh, sinh viên xuất sắc. Nhiều năm liền, Tú là học sinh giỏi của trường THCS Đặng Thai Mai, trường THPT chuyên Đại học Vinh và là sinh viên xuất sắc của Khoa Xây dựng - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Tại Đại hội TDTT lần này, cơ hội để Tú giành HCV ở nội dung đơn nam, môn cầu lông là rất lớn, bởi đối thủ nặng ký nhất là tay vợt Mai Hồng Thịnh không tham gia do chấn thương. Tú tâm sự: “Ở các tỉnh thành như Đà Nẵng, Huế, Thanh Hóa, các CLB cầu lông được hoạt động bài bản và tổ chức được nhiều giải đấu có quy mô chất lượng. Còn phong trào cầu lông ở Nghệ An phát triển rộng nhưng thiếu chiều sâu, chất lượng chuyên môn còn thấp. Sau khi ra trường, em sẽ về Nghệ An công tác để tiếp tục gắn bó với phong trào cầu lông tỉnh nhà và em mong rằng trong thời gian tới tỉnh sẽ có nhiều giải cầu lông hơn nữa và môn cầu lông sẽ được đưa vào đào tạo thành tích cao để khai thác tốt hơn tiềm năng ở môn thể thao rất phổ biến này”.

VĐV điền kinh triển vọng

Tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XVI năm 2014 diễn ra vào tháng 3 vừa qua, ở nội dung nhảy xa, môn điền kinh, có một kỷ lục HKPĐ đã bị phá sâu. Đó là thành tích 6m66 (chỉ cách mốc để đạt VĐV cấp một 14 cm) của VĐV Trần Đình Đức (SN 1997) đến từ huyện Thanh Chương. Thành tích ấn tượng này đã khiến HLV Nguyễn Thanh Hải của đội tuyển điền kinh Nghệ An phải về xã Thanh Thủy, tìm đến gia đình của Đức để xin cho Đức xuống tập luyện tập trung tại Trung tâm đào tạo, huấn luyện TDTT tỉnh. Và cũng từ đó, Đức xác định con đường mình đi sẽ là thể thao chuyên nghiệp và Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ VII là sân chơi lớn đầu tiên của VĐV này.

VĐV điền kinh Trần Đình Đức
VĐV điền kinh Trần Đình Đức

Gặp Đức tại Trường phổ thông năng khiếu thể thao Nghệ An, ấn tượng đầu tiên là sự hiền lành, nhỏ nhẹ. Dù mới xuống Thành phố Vinh nhưng em không hề bỡ ngỡ trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong học tập và tập luyện thể dục thể thao. “Dù thường xuyên chơi thể thao với bạn bè nhưng với điền kinh thì em hầu như không tập luyện gì. Khi được chọn tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh, em nghĩ chỉ tham gia cho vui nhưng vẫn cố gắng để giành thành tích cho huyện và không ngờ mình lại phá kỷ lục Hội khỏe. Khi được thầy Hải động viên và chọn vào đội tuyển điền kinh của tỉnh, em đã ý thức hơn về việc rèn luyện để trở thành một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp”. HLV Nguyễn Thanh Hải cho biết: “Đức là VĐV rất có tố chất và sẽ còn tiến xa trong tương lai ở nội dung nhảy xa. Ngoài ra, trong quá trình tập luyện, tôi còn phát hiện em rất có khả năng ở nội dung chạy 100 m và đang đào tạo để em phát triển ở nội dung này”.

Tại Đại hội TDTT tỉnh lần này, Trần Đình Đức đại diện cho huyện Thanh Chương tham gia ở 2 nội dung là nhảy xa và chạy tiếp sức 4x100 m. Đức cho biết: “Em đặt mục tiêu giành HCV ở cả 2 nội dung này. Ngoài ra, em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt, nâng cao thành tích để được bổ sung vào đội tuyển điền kinh của tỉnh tham gia Đại hội TDTT toàn quốc vào cuối năm nay”.

Bài, ảnh: Mai Anh - Thanh Sơn

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Những gương mặt vận động viên tiêu biểu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO