Những hoạt động ý nghĩa hỗ trợ hộ nghèo ở Đô Lương và Con Cuông

Ngọc Phương-Lê Thạch

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 9/8, các cơ quan, đơn vị, tổ chức những hoạt động ý nghĩa hỗ trợ hộ nghèo tại huyện Đô Lương và Con Cuông.
Trao sổ tiết kiệm trị giá 26 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Ngọc Vân. Ảnh: Ngọc Phương

Trao sổ tiết kiệm trị giá 26 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Ngọc Vân. Ảnh: Ngọc Phương

* Nhóm "Đô Lương chia sẻ yêu thương" vừa đến thăm, động viên em Nguyễn Thị Ngọc Vân (sinh năm 2012, đang học lớp 5, Trường Tiểu học Lưu Sơn) ở xóm Lưu Thọ, xã Lưu Sơn. Hoàn cảnh của gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Vân rất thương tâm và đặc biệt khó khăn, hiện em đang ở tạm nhà dì ruột.

Tại đây, thay mặt nhóm "Đô Lương chia sẻ yêu thương", anh Nguyễn Tất Hùng - Phó Bí thư Huyện đoàn, Trưởng nhóm "Đô Lương chia sẻ yêu thương" đã trao tặng sổ tiết kiệm hỗ trợ học tập trị giá 26 triệu đồng. Số tiền này do nhóm vận động trên mạng xã hội và được các nhà hảo tâm hỗ trợ, đóng góp...

Trao lợn giống cho các hộ nghèo khu vực biên giới. Ảnh: Lê Thạch

Trao lợn giống cho các hộ nghèo khu vực biên giới. Ảnh: Lê Thạch

* Đồn Biên phòng Châu Khê (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Con Cuông và Hội Nông dân xã Châu Khê tổ chức trao tặng lợn giống cho các hộ nghèo khu vực biên giới.

Đoàn trao 7 con lợn giống có trọng lượng 20 kg/con cho 7 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Châu Khê. Đây là số lợn giống do Đồn Biên phòng Châu Khê nuôi dưỡng, chăm sóc phù hợp với khí hậu và điều kiện chăn nuôi của người dân địa phương theo đề án “Xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn nái địa phương cung cấp cho hộ nghèo khu vực biên giới” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Hội Nông dân tỉnh triển khai tại các đơn vị trên địa bàn biên giới.

Việc hỗ trợ lợn giống sẽ giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển chăn nuôi, tăng đàn, từ đó tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống người dân địa bàn biên giới.

Dịp này, đơn vị cũng tặng các suất quà cho các hộ đồng bào nghèo tại địa bàn; Tổ chức tiếp nhận 300 bộ quần áo mới do Ủy ban MTTQ huyện Con Cuông vận động, quyên góp đưa vào ngôi nhà thiện nguyện "Ai có sẻ chia, ai cần đến lấy" giúp đỡ các hộ đồng bào nghèo.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.