Những mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cựu Tổng thống Israel Peres

Cựu Tổng thống Israel, chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm 1994, ông Shimon Peres đã qua đời vào ngày 28/9 ở Thủ đô Tel Aviv.

Ông Shimon Peres là Tổng thống thứ 9 của Israel từ năm 2007 – 2014.
Ông Shimon Peres là Tổng thống thứ 9 của Israel từ năm 2007 – 2014.
Ông Peres cũng đã hai lần giữ chức vụ Thủ tướng của nước này.
Ông Peres cũng đã hai lần giữ chức vụ Thủ tướng của nước này.
Bên cạnh đó, ông Shimon Peres còn đảm trách nhiều chức vụ khác như Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Bộ trưởng Ngoại giao Israel, thành viên Quốc hội của Israel từ năm 1959 đến 2007.
Bên cạnh đó, ông Shimon Peres còn đảm trách nhiều chức vụ khác như Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Bộ trưởng Ngoại giao Israel, thành viên Quốc hội của Israel từ năm 1959 đến 2007.
Giáo hoàng Francis (phải) chào mừng ông Shimon Peres trong chuyến thăm đến Vatican năm 2013.
Giáo hoàng Francis (phải) chào mừng ông Shimon Peres trong chuyến thăm đến Vatican năm 2013.
Cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela (trái) đàm đạo cùng ông Shimon Peres ở Cape Town vào ngày 20/10/1996.
Cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela (trái) đàm đạo cùng ông Shimon Peres ở Cape Town vào ngày 20/10/1996.
Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres (ngồi giữa), cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong lễ kỉ niệm sinh nhật lần thứ 90 của ông Peres năm 2013 ở Jerusalem.
Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres (ngồi giữa), cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong lễ kỉ niệm sinh nhật lần thứ 90 của ông Peres năm 2013 ở Jerusalem.
Ông Peres (ở giữa) từng được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa bình vào năm 1994 cùng với cố Thủ tướng Israel ông Yitzhak Rabin (phải) và cố Tổng thống Palestine ông Yasser Arafat (trái).
Ông Peres (ở giữa) từng được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa bình vào năm 1994 cùng với cố Thủ tướng Israel ông Yitzhak Rabin (phải) và cố Tổng thống Palestine ông Yasser Arafat (trái).
Ông Shimon Peres nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế vì tư tưởng hòa bình của mình, với tầm nhìn về một Israel chung sống hoà bình với những quốc gia Arab xung quanh.
Ông Shimon Peres nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế vì tư tưởng hòa bình của mình, với tầm nhìn về một Israel chung sống hoà bình với những quốc gia Arab xung quanh.
Tổng thống Mỹ Barack Obama trao Huân chương Tự do cho ông Shimon Peres tại Nhà Trắng vào ngày 13/6/2012.
Tổng thống Mỹ Barack Obama trao Huân chương Tự do cho ông Shimon Peres tại Nhà Trắng vào ngày 13/6/2012.

 Theo VOV

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.