Israel bắt giữ một quan chức của LHQ liên quan đến Hamas

(Baonghean.vn) - Israel hy vọng Liên Hợp Quốc sẽ đảm bảo những nỗ lực nhân đạo tại dải Gaza đúng mục đích nhân đạo đặt ra.

TTK Liên Hợp quốc Bankimoon thăm một trường học của LHQ tại dải Gaza.
TTK Liên Hợp quốc Bankimoon thăm một trường học của LHQ tại dải Gaza.

Bộ Ngoại giao Israel đã thông báo cho Liên Hợp Quốc vài ngày trước khi tiến hành bắt giữ một quan chức của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, bị nghi ngờ lợi dụng vai trò của mình để giúp Hamas.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Israel, Emmanuel Nahshon, cho biết người đứng đầu của UNDP cùng với các quan chức của văn phòng của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã được thông báo về việc này.

Ông Nahshon cũng nhấn mạnh, Israel hy vọng các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc sẽ điều tra và có hành động cần thiết để đảm bảo những nỗ lực nhân đạo tại Gaza đi đúng hướng và không được lợi dụng để giúp đỡ Hamas.

Nahshon cho biết cũng sẽ yêu cầu Liên Hiệp Quốc ngay lập tức đưa ra bản án buộc tội Hamas lạm dụng các viện trợ quốc tế tại dải Gaza.

Theo thông báo của cơ quan tình báo Israel Shin Bet hôm thứ 3, Wahid Burish, một 38 tuổi, làm việc tại trại tị nạn Jabaliya ở Gaza, đã bị bắt vào tháng trước do có nghi ngờ liên quan đến các hoạt động hỗ trợ cho Hamas.

Bản cáo trạng chống lại Burish tại tòa án Be'er Sheva cáo buộc ông đã giúp đỡ những nhóm khủng bố.

Shin Bet tuyên bố rằng vào năm 2014, Burish dưới sự hướng dẫn của Hamas đã thi tuyển vào vị trí kỹ sư của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc phụ trách cải tạo nhà ở bị hư hại trong cuộc xung đột với Israel.

Theo Shin Bet, Burish đã lạm dụng quyền lực của mình để giúp Hamas thông qua công việc cải tạo nhà ở tại đây. Theo đó, Burisd đã thông báo những thông tin có lợi cho nhóm Hamas.

Ví dụ, ông bị cáo buộc thông báo cho Hamas rằng vũ khí hoặc lối vào đường hầm đã được tìm thấy trong nhà thuộc thẩm quyền của UNDP để nhóm có thể xác định vị trí phục vụ cho mục đích của nhóm.

Shin Bet cũng cáo buộc Burish đã tạo ra một ụ tàu tạm tại Gaza cho Hamas có sử dụng các nguồn lực của Liên Hợp Quốc./.

Bình Minh

(Theo Haaretz)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.