Những ngôi nhà mới và nỗ lực thoát nghèo bền vững ở Nghĩa Đàn

Những ngôi nhà mới và nỗ lực thoát nghèo bền vững ở Nghĩa Đàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Với sự vào cuộc hỗ trợ của các cấp, ngành và nỗ lực của bản thân, rất nhiều hộ nghèo ở huyện Nghĩa Đàn đã vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Để tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể ở huyện Nghĩa Đàn triển khai nhiều giải pháp, phát huy hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Tương trợ để an cư cho hộ nghèo

Nhà anh Lê Đức Vân và chị Lương Thị Ngạn ở xóm Tân, xã Nghĩa Lạc. Ảnh: Nguyên Nguyên

Nhà anh Lê Đức Vân và chị Lương Thị Ngạn ở xóm Tân, xã Nghĩa Lạc. Ảnh: Nguyên Nguyên

Vợ chồng anh Lê Đức Vân và chị Lương Thị Ngạn ở xóm Tân, xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn) thực sự vui mừng khi đầu năm 2022, ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, người thân và sự nỗ lực của gia đình. Cũng trong năm qua, gia đình anh Vân, chị Ngạn nỗ lực vươn lên thoát khỏi diện hộ nghèo.

Anh Lê Đức Vân chia sẻ: “Hai vợ chồng trẻ ra ở riêng, con còn nhỏ, kinh tế chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng và đất trồng mía. Cuộc sống vì vậy gặp nhiều khó khăn. Mấy năm trước cả gia đình ở trong ngôi nhà tạm, vách tre nứa, lợp bằng fibro xi măng. Nhưng từ năm ngoái, với sự hỗ trợ 50 triệu đồng của các cấp, ngành, gia đình vay mượn thêm đã làm được ngôi nhà mới. Dù chưa phải rộng lắm nhưng chúng tôi thực sự yên tâm trong ngôi nhà mới. Vợ chồng chúng tôi động viên nhau đi làm thêm để nâng thu nhập, lo cho con cái ăn học…”.

Anh Lê Đức Vân chia sẻ về ngôi nhà mới và nỗ lực thoát nghèo. Clip Nguyên Nguyên

Cũng tại xã Nghĩa Lạc, gia đình chị Lê Thị Tuyết, ở xóm Mồn đã xây được nhà mới khang trang trong năm 2022. Ngôi nhà này được xây dựng với sự hỗ trợ của tỉnh 50 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ của người thân và vay mượn của gia đình. Năm qua, gia đình chị Tuyết cũng thoát khỏi diện hộ nghèo. Hiện, chồng chị đang đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, còn chị ở nhà vừa tích cực lao động, chăm lo cho các con.

Chị Tuyết vui mừng nói: “Sự hỗ trợ bằng kinh phí và động viên của các cấp, ngành và bà con xóm làng là động lực lớn để gia đình có cơ ngơi như hôm nay. Bây giờ ở trong ngôi nhà mới mà cứ lâng lâng, bởi trước đó, chúng tôi thường mơ ước nhưng không nghĩ sớm có được như vậy... Chồng đi làm ăn xa, mẹ con ở nhà động viên nhau cố gắng để cuộc sống ngày càng khá hơn”.

Ngôi nhà mới của chị Lê Thị Tuyết ở xóm Mồn, xã Nghĩa Lạc. Ảnh: Nguyên Nguyên

Ngôi nhà mới của chị Lê Thị Tuyết ở xóm Mồn, xã Nghĩa Lạc. Ảnh: Nguyên Nguyên

Hai gia đình cùng với 8 hộ khác ở xã Nghĩa Lạc đã được hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng để xây nhà mới trong năm 2021 và 2022. Đây là 10 ngôi nhà đầu tiên ở xã Nghĩa Lạc được xây dựng khang trang từ sự kêu gọi cộng đồng giúp đỡ của Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khi đồng chí đảm nhận chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, lúc về thăm và làm việc với xã.

Qua trao đổi, đồng chí Lê Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lạc cho biết: “Sự kêu gọi hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo của đồng chí Thái Thanh Quý đã tạo động lực rất lớn để các hộ nghèo và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Nghĩa Lạc nỗ lực đoàn kết cùng vươn lên thoát nghèo. Với xã có trên 98% đồng bào dân tộc Thái và Thổ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân mỗi gia đình hiện nay mới chỉ đạt 24 triệu đồng/hộ/năm nên sự hỗ trợ của cộng đồng sẽ góp phần rất quan trọng để mỗi hộ nghèo ở xã vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Chương trình hỗ trợ về nhà ở tại huyện Nghĩa Đàn đã khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ trong cộng đồng theo đúng chủ trương “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở”. Trong năm 2022 và quý 1/2023, huyện Nghĩa Đàn đã thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 50 hộ gia đình nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với kinh phí 1.915 triệu đồng.

Xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Lồng ghép các chương trình thoát nghèo bền vững

Để hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, huyện Nghĩa Đàn triển khai nhiều chương trình thiết thực. Bên cạnh hỗ trợ làm nhà, huyện triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi; hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ đột xuất, các chương trình thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn; chương trình Tết Vì người nghèo...

Nhờ đó, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Huyện cũng triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo.

Với nhiều nỗ lực, năm 2022, huyện Nghĩa Đàn đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,48% xuống còn 4,07%, tương ứng giảm 2,41%/KH 1,5%; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo từ 6,59% xuống còn 4,53%, tương ứng giảm 2,06%.

Nhiều mô hình kinh tế hộ ở Nghĩa Đàn phát huy hiệu quả tích cực. Trong ảnh: Cán bộ xã Nghĩa Lâm thăm mô hình trồng cây ăn quả có diện tích 5 ha trên địa bàn; Thu mua, chế biến sở ở xã Nghĩa Lộc; Vườn chuẩn ở xã Nghĩa Lợi. Ảnh: Nguyên Nguyên

Nhiều mô hình kinh tế hộ ở Nghĩa Đàn phát huy hiệu quả tích cực. Trong ảnh: Cán bộ xã Nghĩa Lâm thăm mô hình trồng cây ăn quả có diện tích 5 ha trên địa bàn; Thu mua, chế biến sở ở xã Nghĩa Lộc; Vườn chuẩn ở xã Nghĩa Lợi. Ảnh: Nguyên Nguyên

Qua trao đổi, đồng chí Nhữ Hồng Tâm - Phó trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Nghĩa Đàn cho biết: Những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo năm 2022 đã tạo động lực rất lớn để cả hệ thống chính trị đồng hành với các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Trên cơ sở đó, năm 2023, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phối hợp để tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo.

Cùng đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội cũng tăng cường phối hợp cùng với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các phòng, ngành liên quan triển khai đồng bộ các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo trên địa bàn. Huyện cũng chủ trương nâng cao khả năng hoạt động đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn để thực hiện tốt các chương trình, dự án giảm nghèo, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều địa phương ở huyện Nghĩa Đàn trao sinh kế cho hộ nghèo bằng cách hỗ trợ bò giống, phát triển chăn nuôi. Ảnh: Minh Thái

Nhiều địa phương ở huyện Nghĩa Đàn trao sinh kế cho hộ nghèo bằng cách hỗ trợ bò giống, phát triển chăn nuôi. Ảnh: Minh Thái

Trong quá trình thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Nghĩa Đàn tăng cường vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; phát huy trách nhiệm của mọi người dân, nhất là người nghèo, hộ nghèo bằng hành động và kết quả cụ thể. Tiếp tục phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong toàn xã hội nhằm thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Hiện nay, cùng với việc triển khai các chương trình, đề án giảm nghèo, huyện Nghĩa Đàn tiến hành rà soát thực tế, tạo tài khoản an sinh cho hộ nghèo để tiếp tục thực hiện các chính sách nhanh nhất, trực tiếp và hiệu quả nhất. Đồng thời, huyện tăng cường công tác tư vấn dạy nghề, giới thiệu việc làm và thông tin về thị trường lao động.

Năm 2022 và quý 1 năm 2023, huyện Nghĩa Đàn đã phối hợp tổ chức 7 phiên giao dịch việc làm, thu hút hàng nghìn người lao động tham gia; tổ chức 25 lớp đào tạo nghề cho 836 lao động; từ đó, tạo việc làm mới cho 2.827 người lao động, trong đó, có 1.455 người tham gia xuất khẩu lao động. Qua đó, tạo được sự chuyển biến về tính năng động trong tìm kiếm việc làm và thu nhập cho tất cả lao động trên địa bàn, đặc biệt, tác động tích cực đến nhận thức của người nghèo về ý chí vươn lên, góp phần cùng cán bộ, nhân dân toàn huyện sớm xây dựng thành công huyện Nghĩa Đàn đạt chuẩn nông thôn mới.

Một góc xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Một góc xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Nguyên Nguyên

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.