Những người "giữ lửa" nghề

(Baonghean) - Phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò của mình trên nhiều lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội. Ở Cửa Lò, nhiều làng nghề truyền thống ngày càng phát triển nhờ sự đầu tàu của chính những người vợ, người mẹ tần tảo sớm hôm…

Ngày cuối năm, chúng tôi về làng nghề chế biển hải sản Nghi Thủy (Thị xã Cửa Lò), vào gia đình chị Võ Thị Hoa (khối 7) – một trong những hộ tham gia nghề nướng cá mấy chục năm nay. Trên hai lò than đỏ rực là cá trích, cá hồng, cá nục, cá bạc má xếp từng lớp.
Nhanh tay trở cá, chị Hoa kể: “Nghề nướng cá đã theo tôi từ thời bé, lớn lên đã thấy ông bà, cha mẹ một buổi nướng cá, một buổi gánh ra chợ bán. Rồi lấy chồng cũng là dân biển nên tôi đem theo nghề nướng cá về nhà chồng, nghề này tuy vất vả nhưng đem lại nguồn thu chính cho cả nhà. Hiện mỗi ngày gia đình tôi nướng trên 2 tạ cá các loại. Sáng ra, hai vợ chồng chở cá đi bán tận Nam Đàn, Thanh Chương. Dịp cuối năm, tôi còn nướng thêm cá thu, cá thửng để phục vụ ngày Tết”. 
Chế biến hải sản ở phường Nghi Tân - Thị xã Cửa Lò.
Chế biến hải sản ở phường Nghi Tân - Thị xã Cửa Lò.
Cũng làm nghề chế biến hải sản nhưng chị Lê Thị Kim (ở khối Hải Giang 1 – Nghi Hải) là người chuyên chế biến và kinh doanh nước mắm truyền thống. Đây là một trong những cơ sở có quy mô nhất của làng nghề nước mắm Hải Giang 1.
Chị Kim cho biết: Sinh ra và lớn lên ở vùng biển Nghi Hải, từ thời ông bà nội ngoại, rồi đến đời cha mẹ chị đều là những ngư dân quanh năm bám biển. Chị còn nhớ như in những chuyến ra khơi của cha kéo theo nỗi mong chờ của cả gia đình bởi từ những con cá, con tôm cha đánh bắt được, sẽ trở thành sản phẩm nước mắm do chính bàn tay tần tảo của mẹ làm nên. Và cũng từ vị mặn thơm đậm đà khó quên của sản phẩm nước mắm ấy, là quần áo, sách vở cho các em chị tới trường, nuôi lên những ước mơ, hoài bão.
Chị trở thành nhân viên Xí nghiệp Thủy sản Cửa Hội sau khi đã tốt nghiệp xong cấp 3. Một thời gian sau, chị Kim quyết định về nhà mở cơ sở sản xuất nước mắm tại gia đình. Năm 1995, chị bắt tay vào sản xuất, năm 2003 cơ sở của chị mở rộng quy mô, công bố chất lượng sản phẩm, đăng ký nhãn mác để khẳng định thương hiệu nước mắm Võ Kim. Hiện nay, cơ sở của chị Kim chuyên sản xuất các loại nước mắm đặc biệt, thượng hạng, loại 1 và loại 2, ngoài ra cơ sở còn sản xuất thêm mắm tôm và mắm chua. Với 6 lao động thường xuyên có thu nhập bình quân 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng, tổng thu 1 năm của Võ Kim đạt trên 1,2 tỷ đồng/năm. Cơ sở sản xuất nước mắm Võ Kim đang là mô hình điểm của làng nghề.
Điều đáng mừng, chính những người có kinh nghiệm làm nước mắm cổ truyền như chị Kim chính là người giữ nghề, truyền nghề và làm giàu từ nghề để làng nghề ngày càng phát triển. Với chị Kim, dù nghề làm nước mắm có cực nhọc đến bao nhiêu cũng là nghề “cha truyền con nối” nên chị quyết giữ lửa cho làng nghề để phát triển kinh tế gia đình.  Ngoài chế biến nước mắm, từ những hải sản đánh bắt được, phụ nữ làng nghề còn chế biến ra rất nhiều sản phẩm mang hương vị biển như tôm nõn, cá thu nướng, cá trích nướng, mực khô, tép biển khô…
Toàn Thị xã Cửa Lò hiện có 5 làng nghề và 2 làng có nghề. Nhìn chung các làng nghề đang hoạt động có hiệu quả. Thu nhập của nghề chiếm tỷ lệ cao trong tổng thu nhập của làng (60-70%); giải quyết việc làm cho khoảng 800 lao động có thu nhập ổn định, trong đó có hơn nửa là phụ nữ. Chị em đóng vai trò quan trọng trong gìn giữ, duy trì và phát triển các làng nghề trên địa bàn Thị xã. Bởi hầu hết những làng nghề ở Cửa Lò rất cần đến sự chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận của chị em.
Đàn ông vùng biển chủ yếu ra khơi, vào lộng, đi thuyền đánh cá, còn phụ nữ vùng biển ngày ngày chờ đợi những chuyến ra khơi của chồng, trước đây, những sản phẩm mà người chồng đánh bắt về được các bà, các mẹ chế biến để ăn dần hoặc phơi khô, cất kỹ.
Ngày nay khi tàu to, thuyền lớn, trữ lượng đánh bắt nhiều hơn, các bà, các mẹ lại chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau đem bán ra thị trường, trao đổi thành hàng hóa, mở rộng quy mô làng nghề dần mở rộng. Khi xã hội phát triển, làng nghề vững mạnh, chị em không chỉ dừng lại ở chế biến mà còn là người truyền nghề, giữ lửa làng nghề truyền thống và làm chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở chế biến của gia đình.
 Thanh Thủy

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.