Những phong trào phát huy sức mạnh toàn dân

(Baonghean.vn) Trong những năm qua, MTTQ tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào rộng lớn và lâu dài mang tính toàn dân, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Nổi bật nhất là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và phong trào "Ngày vì người nghèo". Đây là hai cuộc vận động trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước và có tác dụng vào việc nâng cao vai trò của MTTQ trong giai đoạn mới...

Đến xã Châu Quang, Quỳ Hợp vào những ngày này mới cảm nhận được hết tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của đồng bào nơi đây. Tinh thần ấy được thể hiện rõ nét trong công tác giúp đỡ các hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được nhân dân các dân tộc chung sức, chung lòng để xây dựng lên những ngôi nhà ấm áp với bao tình nhân ái. Đối với gia đình chị Nguyễn Thị Đào, thôn Đồng Huống (xã Châu Quang) những ngày này niềm vui trong chị như được nhân lên gấp bội, bởi cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, chị còn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ ngày công của hàng chục gia đình trong thôn để làm nhà mới. Với sự chia sẻ kịp thời, thiết thực, gia đình chị được sống trong ngôi nhà mới thay cho ngôi nhà tạm tồn tại từ hàng chục năm nay.

 

         Trao tặng "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo ở Đô Lương.


Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quy tụ được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nhiều năm qua, công tác giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng được các chi hội phụ nữ xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên) hưởng ứng tích cực. Ngoài việc gây quỹ tiết kiệm cho phụ nữ nghèo vay không tính lãi; quyên góp "hũ gạo tình thương" hỗ trợ phụ nữ nghèo không hoàn lại, chị em ở các tổ, hội còn giúp đỡ nhau về vật tư, con giống, đổi công... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm nhanh, góp phần tạo nên diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn.


Bằng nhiều hình thức khác nhau: kêu gọi toàn dân đóng góp Quỹ "Vì người nghèo"; tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp; vận động con em quê hương thành đạt... phong trào "Ngày vì người nghèo" được toàn xã hội hưởng ứng tích cực. Trong 10 năm qua,toàn tỉnh đã huy động được gần 300 tỷ đồng; hỗ trợ làm mới, sửa chữa gần 24.000 ngôi nhà Đại đoàn kết; giúp đỡ hàng trăm ngàn hộ nghèo phương tiện sản xuất, giống cây, con phát triển chăn nuôi; tặng học bổng cho học sinh nghèo đến trường; cứu đói đồng bào trong mùa giáp hạt... 

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng có nhiều hình thức chăm lo cho đoàn viên, hội viên nghèo: "Mái ấm công đoàn" của Liên đoàn Lao động tỉnh; "Mái ấm tình thương" của Hội Phụ nữ; "Mái ấm đồng đội" của Hội CCB... Riêng năm 2011, chỉ tiêu đặt ra là vận động 17 tỷ đồng Quỹ "Vì người nghèo" nhưng đến nay, đã vận động được 18,5 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu đề ra).


Bên cạnh đó, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" được MTTQ phát động rộng rãi và từng bước nâng cao chất lượng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc vận động là giúp tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc từ phạm vi nhỏ hẹp nhất là thôn, làng, khu phố, MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Mục tiêu của cuộc vận động được xây dựng và đưa vào chương trình công tác hàng năm; tổ chức chỉ đạo xây dựng mô hình điểm ở khu dân cư, triển khai việc tổ chức đăng ký gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến định kỳ giữa và cuối năm.

Đặc biệt, MTTQ còn phối hợpvới ban cán sự xóm tổ chức họp bàn dân, đưa ra quy ước, hương ước của làng, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhờ đó, phong trào đi vào nền nếp và đem lại hiệu quả thiết thực. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 530.027 gia đình được công nhận Gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 77,09%); 2.579 làng văn hóa (đạt tỷ lệ 44,5%); 3.885 khu dân cư tiên tiến (đạt tỷ lệ 60%).


Ông Nguyễn Quang Hạnh, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh, cho biết: "Nâng cao vai trò MTTQ trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, thời gian tới, MTTQ động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.

Ban công tác Mặt trận phải là cầu nối giữa các tầng lớp nhân dân với Đảng, chính quyền; giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa các tổ chức chính trị, xã hội. Duy trì và nhân rộng các mô hình CLB, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp...".

Duy Nam

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.