Những phong tục ngày Tết lạ kỳ khắp thế giới

Theo Vân Hoa (Laodong.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ném những thứ cũ kỹ ra khỏi cửa sổ, nhảy qua những ngọn sóng biển, bày tiệc 12 món hay ăn 12 quả nho là những phong tục kỳ dị nhiều người trên khắp thế giới thực hiện dịp năm mới.

Vứt đồ cũ ra khỏi cửa sổ

Tốt hơn hết bạn nên cẩn thận nếu đi dạo phố đúng vào đêm giao thừa ở Ý, vì một số người Ý đã 'loại bỏ cái cũ' theo một cấp độ cao.

Những thứ 'cũ' có thể bất ngờ vụt khỏi ban công rơi xuống đường gồm lò nướng bánh hay chảo cũ. Người Ý tin rằng, khi những thứ cũ kỹ và tiêu cực mất đi, những thứ tốt đẹp sẽ xuất hiện. Đây cũng là một truyền thống hữu ích để tạo thêm không gian lưu trữ cho năm mới.

Ăn gì không quan trọng bằng ăn bao món

Người Estonia lại có xu hướng ăn uống phải đúng số đẹp. Họ sẽ ăn bảy, chín hoặc mười hai món vào đêm giao thừa. Những số này được cho là sẽ mang lại may mắn, và càng ăn nhiều thì càng vui.

Tuy nhiên, tốt hơn hết là khách và gia chủ không nên ăn hết đồ chuẩn bị, vì tổ tiên và các linh hồn có thể đến thăm họ vào ngày 31.12. Sẽ là khiếm nhã nếu không mời được các vị tổ tiên các món ăn ngon vào ngày đó.

Nhảy qua 7 con sóng

Người Brazil đi tìm sóng đầu năm mới.

Người Brazil đi tìm sóng đầu năm mới.

Vào đêm giao thừa, hàng đoàn người Brazil đầu đội khăn trắng ra bãi biển. Vào lúc nửa đêm, họ nhảy qua bảy con sóng đại diện cho mỗi ngày trong tuần để tôn vinh Nữ thần Biển cả, và thực hiện bảy điều ước.

Một số tín đồ đặt những chiếc thuyền nhỏ có hoa, đồ trang sức xuống nước khi đồng hồ điểm 12 giờ, hy vọng sóng sẽ đưa chúng đi xa. Nếu lễ vật trôi ra biển, người ta nói rằng Nữ thần sẽ thưởng cho họ 12 tháng may mắn.

Mặc quần lót đỏ

Người dân địa phương ở La Font de la Figuera ở Valencia không mất nhiều thời gian để tìm trang phục diện cho ngày Năm mới. Họ đơn giản là mua một chiếc quần lót màu đỏ, với niềm tin sẽ mang lại may mắn. Chỉ mặc quần lót và giày thể thao, người dân địa phương xuống đường bất kể thời tiết ra sao, chào đón năm mới chỉ trong bộ quần áo nhỏ của họ.

Đốt hình nộm người nổi tiếng

Nếu đến thăm Ecuador vào đêm giao thừa, bạn sẽ sửng sốt trước ngọn lửa rừng rực đốt hình nộm của những người nổi tiếng.

Người dân địa phương đốt những hình nộm nhân vật nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới, hoặc các thành viên trong gia đình để loại bỏ những điều tiêu cực. Truyền thống này được cho là sẽ mang lại may mắn và hạnh phúc cho 12 tháng trong năm.

Ăn 12 trái nho

Người Tây Ban Nha ăn nho dịp năm mới.

Người Tây Ban Nha ăn nho dịp năm mới.

Mặc dù Tây Ban Nha là nơi sản xuất rượu vang lớn thứ ba thế giới, nhưng chính những trái nho nguyên chất, chứ không phải rượu vang, mới là thứ khiến nhiều người Tây Ban Nha thích thú. Truyền thống từ năm 1895, cứ mỗi tiếng chuông đồng hồ, họ lại ăn một quả nho, và như vậy trong đêm giao thừa, mỗi người sẽ bỏ bụng 12 quả nho xinh xinh, đặc biệt cần phải ăn nhanh, được vậy thì họ sẽ họ sẽ thoát khỏi những linh hồn xấu xa từ năm trước.

Ném vỡ đồ sứ

Với người Đan Mạch, pháo hoa không phải là thứ duy nhất phát nổ vào đêm 31 tháng 12. Ở quốc gia này, người dân có thói quen ném đồ sành sứ vào cửa nhà hàng xóm và bạn bè để đón năm mới. Nếu như ở các nước châu Á, vỡ cốc bát là tối kỵ thì đừng ngạc nhiên nếu trước cửa nhà dân ở Đan Mạch là một mớ sành sứ vỡ.

Ưa chuộng hình tròn

Các quả hình tròn được ưa chuộng ở Phillippines.

Các quả hình tròn được ưa chuộng ở Phillippines.

Ở Philippines, hình tròn tượng trưng cho sự thịnh vượng, tròn đầy. Vì thế, dịp Tết, người ta thường hái 12 quả, mỗi quả tượng trưng cho một tháng. Để đảm bảo hanh thông quanh năm, họ trang trí bàn ăn bằng 12 loại trái cây khác nhau. Ngoài việc nhét dưa, cam, nho và các loại trái cây và rau quả tròn khác, người Philippines còn mặc trang phục có hình các quả tròn, hoặc chấm bi, nhằm đón một năm mới tròn đầy, sung túc.

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.