Những tài năng trẻ Hà Tĩnh đang tỏa sáng trong màu áo SLNA

(Baonghean.vn) - Từ năm 2018, “lò” SLNA bắt đầu tuyển sinh với quy mô toàn quốc. Điều này đã tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ nhí đến từ láng giềng Hà Tĩnh được đặc cách trúng tuyển và trở thành những tài năng trẻ đầy hứa hẹn của đội bóng.

Sông Lam Nghệ An với tiền thân là đội bóng Sông Lam Nghệ Tĩnh, không chỉ là niềm tự hào của người dân Nghệ An mà còn là chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim người hâm mộ Hà Tĩnh. Và tất nhiên, số ít những cầu thủ Hà Tĩnh trưởng thành từ SLNA và thi đấu cho đội bóng chủ sân Vinh như Trần Phi Sơn luôn tự hào vì điều này.

Dù đội bóng chuyên nghiệp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ vừa được chuyển giao và vẫn còn thi đấu tại hạng Nhất, chưa thăng hạng V.League nhưng Hà Tĩnh vẫn là một địa phương trở thành địa chỉ cung cấp nguồn năng khiếu trẻ cho các “lò” đào tạo bóng đá chuyên nghiệp trong nước. Những cầu thủ như Đinh Thanh Trung, Trần Phi Sơn, Bùi Tiến Dũng chính là cầu thủ thành đạt và khẳng định được tài năng của mình tại các đội bóng khác nhau.

Tiền đạo Phan Duy Hào (giữa) trong màu áo U15 SLNA. Ảnh: Tuấn Hữu
Tiền đạo Phan Duy Hào (giữa) trong màu áo U15 SLNA. Ảnh: Tuấn Hữu

Là một trong những lò đào tạo có tiếng của bóng đá Việt Nam, SLNA đi tắt đón đầu và chính thức tuyển sinh với quy mô toàn quốc từ năm 2018. Điều này đã mở ra những cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của những cậu bé Hà Tĩnh.

Trong đó, điển hình là Phan Duy Hào. Cậu bé sinh năm 2005 quê ở xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà. Xuất thân trong một gia đình không có truyền thống bóng đá, Duy Hào có mẹ là giáo viên và bố là một quân nhân, nhưng em lại có tình yêu đặc biệt với SLNA và đam mê chơi bóng từ nhỏ.

Năm 2015, sau giải Nhi đồng của tỉnh Hà Tĩnh, Duy Hào được gọi tham gia Câu lạc bộ PTF (lớp tài năng bóng đá học đường TP Hà Tĩnh). Năm 2017, em được CLB HAGL mượn tham dự giải U13 toàn quốc. Thể hình tốt, có bước chạy khỏe, kỹ thuật cá nhân khéo léo, lối đá càn lướt, khả năng đánh hơi bàn thắng, đó là những ưu thế của Hào. Ở tuổi 13, Duy Hào được SLNA phát hiện và tuyển thẳng vào đội U13 SLNA năm vừa qua.

Có 5 trong số những nhà vô địch U11 SLNA năm 2018 đến từ Hà Tĩnh. Ảnh: Trung Kiên
Có 5 trong số những nhà vô địch U11 SLNA năm 2018 đến từ Hà Tĩnh. Ảnh: Trung Kiên

Cũng trong năm 2018, 2 cầu thủ còn lại được tuyển vào lò SLNA còn có Nguyễn Trọng Sơn và Lê Đình Long Vũ. Nguyễn Trọng Sơn quê ở thôn Kênh, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) năm nay mới 11 tuổi còn Lê Đình Long Vũ, quê ở xã Thạch Tân (Thạch Hà).

Năm 2018, các cầu thủ U11 SLNA bảo vệ thành công ngôi vô địch U11 Quốc gia sau khi đánh bại U11 Hưng Yên ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết. Thành tích này có sự đóng góp không nhỏ của 5 cầu thủ người Hà Tĩnh là Trần Quốc Hòa, Phan Minh Tú, Võ Tá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Đình Chiến Thắng.

Vừa qua, U15 SLNA đã đánh bại U15 Thanh Hóa để lần thứ hai liên tiếp nâng cao chiếc cúp vô địch U15 toàn quốc 2019. Và trong chiến tích đó, có đóng góp không nhỏ của 3 cầu thủ quê Hà Tĩnh, hiện đang tập luyện ở lò đào tạo trẻ SLNA gồm: Tiền đạo Phan Duy Hào, tiền đạo Đỗ Trọng Hải và tiền vệ Lê Diệp Huy Hoàng. Trong trận chung kết, Phan Duy Hào chính là cầu thủ đánh đầu mở tỷ số trận đấu, giúp U15 SLNA có một thế trận lấn lướt trước đội bóng trẻ xứ Thanh.

Lúc này, tại VCK U13 toàn quốc diễn ra tại Nghệ An, đội U12 SLNA và U13 SLNA đã cùng nhau tiến vào trận chung kết thì Nguyễn Trọng Sơn, Lê Đình Long Vũ và Trịnh Công Hậu là những gương mặt Hà Tĩnh trong đội hình U13 SLNA.

Trong đó, hậu vệ Long Vũ (số 4) là sự lựa chọn số 1 của HLV Lê Văn Hùng cho vị trí trung vệ. Còn ở đội U12 SLNA, Trần Quốc Hòa, Nguyễn Anh Dũng, Phan Minh Tú, Nguyễn Đình Chiến Thắng và Võ Tá Tuấn Anh cũng khẳng định được tài năng của mình.

Tiền đạo Trần Quốc Hòa (10). Ảnh: Xuân Thủy
Tiền đạo Trần Quốc Hòa (10) trong màu áo U12 SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

Cầu thủ Trần Quốc Hòa (số 10) chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng quyết định trong trận bán kết gặp U13 PVF còn Nguyễn Trọng Sơn là người lập công gỡ hòa 1-1, góp công lớn giúp U13 SLNA lội ngược dòng đầy kịch tính trước SHB Đà Nẵng.

Theo HLV Nguyễn Ngọc Anh (phụ trách công tác tuyển sinh), lúc này lò SLNA đang chăm bẵm gần 15 tài năng trẻ đến từ Hà Tĩnh. Đánh giá về các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh, HLV này cho biết: “Các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh đều khẳng định được năng lực, trong đó nhiều em có đóng góp lớn cho các đội U12, U13 hay U15 SLNA. Vì Nghệ An và Hà Tĩnh vốn có chung tiếng nói, truyền thống và bản sắc nên các em cũng dễ hòa nhập mà không hề có rào cản nào”.

Với năng lực và tiềm năng của các em đã và đang thể hiện, cơ hội để khoác áo SLNA thi đấu tại V.League, sân chơi đỉnh cao của bóng đá Việt Nam là rất rộng mở. SLNA vốn là đội bóng giàu bản sắc truyền thống và việc những cậu bé đồng hương của Phi Sơn chọn SLNA làm bệ phóng càng làm cho đội bóng ngày một dồi dào chất Nghệ./.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.