Niềm vinh dự của nữ sinh dân tộc Thái Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Ngay sau khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, em Hà Thanh Thủy – học sinh Trường THPT Quế Phong cũng vinh dự được UBND tỉnh vinh danh tại Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế và đạt điểm cao Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Sáng 22/8 là mốc thời gian đặc biệt đối với Hà Thanh Thủy khi em được Chi bộ Trường THPT Quế Phong tổ chức lễ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một niềm vinh dự, tự hào vô bờ bến, cũng là sự ghi nhận những nỗ lực của em trong học tập và rèn luyện thời gian qua.

Em Hà Thanh Thủy (ngoài cùng từ trái sang) cùng các bạn học ở Trường THPT Quế Phong. Ảnh: NVCC

Em Hà Thanh Thủy (ngoài cùng từ trái sang) cùng các bạn học ở Trường THPT Quế Phong. Ảnh: NVCC

Sinh ra và lớn lên tại thị trấn Kim Sơn (Quế Phong), bố mẹ là công chức viên chức, dù hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nhưng từ nhỏ, trong quá trình học tập, Thanh Thủy luôn được bố mẹ động viên, chỉ bảo. Cùng với tư chất thông minh, từ cấp Tiểu học đến nay, em luôn giành danh hiệu Học sinh giỏi.

Thanh Thủy chia sẻ, đáng nhớ nhất là khoảng thời gian em học THPT. Danh hiệu Á khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT Quế Phong chính là động lực để em phấn đấu trở thành một trong những học sinh top đầu của lớp, của trường.

Không chỉ vậy, được sự cổ vũ, giảng dạy nhiệt tình của các thầy cô, bạn bè đã tiếp sức nhiều hơn cho em trong học tập để giành được những thành tích đáng ghi nhận như đạt giải cao trong cuộc thi Học sinh giỏi cấp trường, giải Khuyến khích môn tiếng Anh kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Thanh Thủy giành được tổng điểm 50,15 (Toán: 8,6, Ngữ Văn: 9,25, Vật lý: 7,75, Hóa học: 8,5, Sinh học 7,25, Ngoại ngữ: 8,8).

Thanh Thủy chia sẻ, để học tốt, em cũng không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ cần ở trên lớp chú ý nghe giảng, nhớ các ý chính, về nhà ôn lại và làm bài tập. Mỗi môn em thường chia thành các dạng bài khác nhau, luyện đi luyện lại thật nhuần nhuyễn rồi mới tiến hành làm đề tổng hợp; chịu khó luyện nhiều dạng đề mới biết được mình còn đang thiếu sót chỗ nào thì học lại ở phần đó.

Thanh Thủy cho biết, trong quá trình học tập điều quan trọng là luôn giữ cho mình tinh thần thoải mái. Mỗi buổi chiều sau khi tan học, em thường cùng bạn bè đi dạo nói chuyện, chia sẻ những khó khăn mình đang gặp phải để giải tỏa căng thẳng. Bên cạnh đó, luôn ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc để có sức khỏe, tinh thần phấn chấn học tập sẽ hiệu quả hơn.

Hà Thanh Thủy (ngoài cùng bên phải) luôn được thầy cô, bạn bè quý mến. Ảnh: NVCC

Hà Thanh Thủy (ngoài cùng bên phải) luôn được thầy cô, bạn bè quý mến. Ảnh: NVCC

Ngoài học tập, Hà Thanh Thủy còn tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn trường tổ chức như cuộc thi “Học sinh tài năng”, các cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền chống ma túy, bạo lực học đường, an toàn giao thông… Em cũng tham gia một số hoạt động tình nguyện như “Chiến dịch Hoa phượng đỏ”, "Tiếp sức mùa thi", "Xuân ấm yêu thương".

Thầy Phan Văn Đình – Giáo viên Trường THPT Quế Phong, Chủ nhiệm lớp 12A1 năm học 2021 – 2022 chia sẻ: “Em Hà Thanh Thủy là học sinh ngoan, hiền, được thầy cô, bạn bè rất yêu quý.

Trong quá trình học tập, em rất chăm chỉ, học đều các môn, đồng thời cũng sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong học tập. Trong các hoạt động của lớp, của trường, em rất năng nổ, tích cực, được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn trường ghi nhận”.

Tập thể lớp 12A1 Trường THPT Quế Phong. Ảnh: NVCC

Tập thể lớp 12A1 Trường THPT Quế Phong. Ảnh: NVCC

Được biết, ngoài Hà Thanh Thủy, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, lớp 12A1 cũng đạt được những thành tích đáng nghi nhận đối với một huyện miền núi cao khi có 9/29 em đạt tổng điểm từ 46 điểm trở lên, 8 em đạt điểm tổ hợp xét tuyển các khối A, A1 từ 24,65 điểm trở lên…

Hà Thanh Thủy cho biết, em đã nộp hồ sơ xét tuyển và trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng với mong muốn hiện thực ước mơ trở thành một biên dịch viên. “Chặng đường sắp tới còn dài và nhiều khó khăn nhưng em sẽ nỗ lực thật nhiều để đạt được ước mơ từ bé của mình”, Thanh Thủy chia sẻ.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.