Nỗ lực vượt khó của một công nhân ngành may ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Gia cảnh rất khó khăn, nhưng anh Hoàng Công Anh - công nhân một công ty may mặc ở huyện Diễn Châu vẫn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành 1 trong 30 công nhân, lao động tiêu biểu được UBND tỉnh tặng Bằng khen vào cuối năm 2022.

Sinh năm 1991 trong một gia đình thuần nông có hoàn cảnh khó khăn tại xã Diễn Thịnh (Diễn Châu), tốt nghiệp THPT, cũng như nhiều thanh niên ở địa phương, Hoàng Công Anh theo bạn bè vào miền Nam làm công nhân.

Hơn chục năm rời nơi chôn nhau cắt rốn, kiếm kế sinh nhai với đủ nghề, từ bốc vác, thợ nề đến công nhân giày da…, Công Anh đã nếm đủ cay đắng, ngọt bùi nhưng anh vẫn bám trụ lại nơi đất khách vì nghĩ rằng “về quê cũng không biết làm gì, chẳng lẽ chỉ nhìn vào mấy sào ruộng?”.

Cuối năm 2019, anh lập gia đình với chị Phan Thị Hạnh - một cô gái cùng quê lúc bấy giờ là một nhân viên của một siêu thị ở tỉnh Bình Dương.

Giữa năm 2021, khi con gái đầu lòng mới được mấy tháng tuổi, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hoàng Công Anh cùng vợ con phải dắt díu nhau về quê. Cũng trong năm đó, với chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH Mareep (chuyên ngành may mặc) đóng trên địa bàn xã Diễn Thịnh bắt đầu đi vào hoạt động.

Nhận thấy về quê nhà làm công nhân sẽ có điều kiện gần gũi để chăm sóc bố mẹ, lo cho vợ con nhiều hơn, thu nhập có thể không cao như đi làm trong miền Nam nhưng lại không phải thuê nhà trọ, không phải trả tiền điện nước hàng tháng, không phải chi phí đi lại… Thế là anh quyết định về quê, xin làm việc tại Công ty TNHH Mareep.

Anh Hoàng Công Anh trong giờ làm việc. Ảnh: NVCC.

Anh Hoàng Công Anh trong giờ làm việc. Ảnh: NVCC.

Sau hơn một năm làm việc tại công ty, Hoàng Công Anh nỗ lực phấn đấu trở thành nhân tố tích cực trong phong trào thi đua sản xuất; luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao ở bộ phận là ủi. Ngoài ra, anh còn nhận thêm công đoạn khác như cắt vải, hỗ trợ may gia công… để tăng thêm thu nhập.

Anh cũng rất tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn cơ sở tổ chức, được công ty khen thưởng Lao động xuất sắc, Công đoàn cơ sở xếp loại đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tôn vinh là Công nhân tiêu biểu tham dự “Ngày hội Công nhân - Chào Xuân Quý Mão 2023” do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

Đoàn viên Hoàng Công Anh là một công nhân rất cần mẫn, chịu khó, sáng tạo và rất tích cực trong công việc, tuân thủ rất tốt nội quy, các quy định của công ty, luôn được xếp loại là công nhân xuất sắc. Mặc dù gia đình gặp rất nhiều khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng vươn lên, là 1 trong 30 tấm gương công nhân, lao động tiêu biểu được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen năm 2022. Đây là phần thưởng xứng đáng đối với sự nỗ lực cố gắng của anh.

Ông Dương Văn Hoàng - Chủ tịch Công đoàn Công ty THHH Mareep.

Trong lúc ngành dệt may, da giày đang gặp rất nhiều khó khăn về đơn hàng, nhiều doanh nghiệp phải tạm hoãn hợp đồng lao động với công nhân, nhưng Công ty TNHH Mareep vẫn đảm bảo đầy đủ việc làm cho người lao động và vẫn có nhu cầu tuyển thêm công nhân. Cùng với đó, điều kiện làm việc, mọi chế độ cho người lao động đều được đảm bảo.

Ngoài công việc chính ở bộ phận là ủi, anh Hoàng Công Anh còn nhận thêm công đoạn hỗ trợ may gia công để tăng thu nhập. Ảnh: Minh Quân

Ngoài công việc chính ở bộ phận là ủi, anh Hoàng Công Anh còn nhận thêm công đoạn hỗ trợ may gia công để tăng thu nhập. Ảnh: Minh Quân

“Về quê để tránh dịch nhưng tôi thật may mắn vì nhờ vậy mà có cơ hội được làm việc tại Công ty TNHH Mareep. Trong lúc nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, hoặc bị thu hẹp sản xuất do khan hiếm đơn hàng, nhiều lao động mất việc làm hoặc bị tạm hoãn hợp đồng thì công ty vẫn có đơn hàng, việc làm và thu nhập của công nhân, lao động công ty vẫn đảm bảo. Công ty gần nhà, nên tôi vừa có công việc, vừa chăm sóc, đỡ đần cho bố mẹ, vợ con”, Hoàng Công Anh tâm sự.

Trò chuyện với Hoàng Công Anh, anh cho rằng, nghề nào cũng có những thử thách nhất định, quan trọng lập trường và nỗ lực từng ngày của mình. “Nghề may đối với nam giới tuy nhẹ nhàng, không quá vất vả nhưng không phải ai cũng thành công bởi thiếu kiên trì. Tuy nhiên, khi những nỗ lực của mình được ghi nhận, tôi lại cảm ơn công việc này và cảm thấy tự hào vì ngoài có thu nhập, công việc ổn định, nghề may mang lại cho tôi những trải nghiệm thú vị mỗi ngày", Hoàng Công Anh chia sẻ.

Tôi quyết tâm gắn bó với nghề may và với doanh nghiệp đứng chân ngay tại nơi chôn rau cắt rốn của mình, quyết tâm cố gắng làm việc thật tốt để vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, tôi nghiệm ra rằng, chỉ cần có nghề trong tay cùng với sự nhiệt huyết, quyết tâm chúng ta không phải đi đâu xa, chỉ cần lập nghiệp trên quê hương mình cũng đủ xây dựng được cuộc sống êm ấm

Anh Hoàng Công Anh - Công nhân Công ty TNHH Mareep Nghệ An.

Luôn tự nhận mình “chỉ là một công nhân bình thường như những anh em khác”, nhưng ở Hoàng Công Anh có một điều khiến người khác nể trọng đó là sự cần cù và nghị lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn.

Con đầu lòng của anh bị mắc bệnh tim bẩm sinh nặng, sau một thời gian thường xuyên phải đi điều trị tại bệnh viện. Vợ anh không đi làm được do phải thường xuyên đi viện cùng con, mọi thứ từ ăn uống thuốc men, sinh hoạt trong gia đình đều trông cả vào đồng lương của anh. Những ngày tháng thức trắng khóc cùng con, đưa cháu vào thành phố Vinh, rồi ra Hà Nội để chữa bệnh khiến cuộc sống của gia đình Hoàng Công Anh nhiều lúc lâm vào căng thẳng, khó khăn.

Áp lực về tinh thần cùng những khó khăn chồng chất về mặt kinh tế khi chi phí điều trị, đi lại đều rất tốn kém nhưng kết quả đạt được lại không như kỳ vọng. Tháng 1/2023, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, cháu đầu con của Hoàng Công Anh đã ra đi mãi mãi. Hiện nay cháu thứ hai của anh sức khỏe cũng yếu, nên vợ anh vẫn chưa thể đi làm để dành thời gian chăm sóc con.

Vậy nhưng, với sự động viên của gia đình, đồng nghiệp, Hoàng Công Anh nỗ lực từng ngày để vừa cùng vợ chăm sóc con cái, vừa hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của một công nhân ngành may. Anh cân bằng, vượt qua những vất vả trong công việc, trong cuộc sống bằng những cố gắng không ngừng.

Khi biết được hoàn cảnh của anh, Công đoàn Công ty THHN Mareep và các tổ chức đoàn thể trong công ty cũng đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình anh. Số tiền hỗ trợ tuy không lớn nhưng là sự sẻ chia kịp thời đầy ý nghĩa, góp phần giúp gia đình anh vượt qua những ngày tháng khó khăn.

Anh Hoàng Công Anh luôn nhận được sự hỗ trợ của Công đoàn Công ty THHH Mareep cũng như bạn bè, đồng nghiệp. Ảnh: Minh Quân

Anh Hoàng Công Anh luôn nhận được sự hỗ trợ của Công đoàn Công ty THHH Mareep cũng như bạn bè, đồng nghiệp. Ảnh: Minh Quân

Rồi các đồng nghiệp trong phân xưởng cũng thường xuyên ghé qua thăm hỏi, động viên tinh thần. Hoàng Công Anh chia sẻ, bản thân may mắn và hạnh phúc khi được đón nhận rất nhiều tình cảm và hỗ trợ của mọi người trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Con đường khó khăn vẫn còn dài trước mắt nhưng tin rằng, với nghị lực của bản thân, sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn cùng sự sát cánh của bạn bè, đồng nghiệp, Hoàng Công Anh sẽ luôn là một công nhân tiêu biểu của ngành dệt may Nghệ An./.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.