Nổ súng, ném “bom” xăng vào nhà để đòi nợ

Theo Xuân Mai (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Sau khi đăng status đe dọa "con nợ" lên facebook, các đối tượng đã đến tận nhà nạn nhân ném xăng, sau đó nổ 5 phát súng để... khủng bố!

Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Tống Hoàng Linh (37 tuổi, ở tại Nhà Hỏa, phường Cửa Đông); Nguyễn Hoàng Minh (25 tuổi, số 6, ngõ 151 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm); Phạm Tuấn Hải (34 tuổi, ở tại Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì) và Lưu Khắc Tuyên (25 tuổi, nơi ở Khúc Thủy, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội).

Chị Lê Thị Hoài Phương (HKTT ở tổ 14 phường Ngọc Thụy), trong quá trình làm ăn có vay tiền của một số người, trong số đó có trường hợp của bà Nguyễn Thu Hương (40 tuổi, trú tại số 4, ngách 82 ngõ 459 Bạch Mai, Hà Nội) gần 300 triệu đồng.

Nổ súng, ném “bom” xăng vào nhà để đòi nợ ảnh 1
Các đối tượng trong vụ án.

Do việc làm ăn không được thuận lợi nên việc trả nợ nần thời gian gần đây bị ảnh hưởng. Vào ngày 28/4, bà Hương cùng Tống Hoàng Linh đến nhà của chị Phương đòi tiền. Linh yêu cầu chị Phương phải viết giấy nợ và giấy bán xe ô tô nhưng chị Phương không đồng ý.

Đến ngày 1/5, chị Phương và chồng thấy đăng trên facebook hình ảnh của gia đình, các đối tượng viết status đe dọa: “Tin vui cho hai vợ chồng chúng mày là đã trúng thưởng 2 phần cơm Juventus dài hạn nhé. Giải thưởng được trao trong thời gian sớm nhất. Nhưng đến lúc ấy, các bạn vẫn đang là người chơi game show vượt chướng ngại vật, đường phố với giải thưởng là 1 cặp xe lăn cho hai vợ chồng”.

Chưa dừng lại ở đó, cùng ngày đối tượng tiếp tục chửi bới và đe dọa “Từ nay, lần nào gia đình chúng mày bước chân ra khỏi nhà cũng đều có thể là lần cuối cùng chúng mày lành lặn trở về nhà, hiểu chưa...!?". Sự đe dọa đó khiến cho chị Phương và gia đình luôn sống trong tâm trạng bất an.

Khoảng 4h45’ sáng 8/5, khi gia đình chị Phương đang ngủ thì nghe thấy tiếng gọi từ ngoài cổng “Tuấn ơi, tao giết cả nhà mày”. Sau 4 đến 5 tiếng nổ, xe máy để ngoài sân của gia đình chị Phương ngùn ngụt bốc cháy.

Chị Phương đã gọi điện báo cho cơ quan Công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Ngọc Thụy đã cử cán bộ chiến sỹ có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình tiến hành dập tắt đám cháy, bảo vệ hiện trường, báo cáo về Công an quận.

Với sự phối hợp giúp đỡ của các phòng nghiệp vụ, Công an quận Long Biên đã xác định đối tượng gây án là Tống Hoàng Linh. Sau khi vụ án xảy ra, đối tượng Linh đã bỏ trốn khỏi nhà.

Quá trình rà soát, đến khoảng 2h00, ngày 16/5, Đội Cảnh sát hình sự, Công an phường Ngọc Thụy và các đơn vị có liên quan Công an quận Long Biên đã bắt giữ được Tống Hoàng Linh, khi đối tượng đang lang thang tại khu vực đường Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm.

Tại Công an quận Long Biên, Linh khai đã được Nguyễn Thu Hương nhờ Linh đăng bài lên mạng xã hội Facebook để hạ uy tín và mục đích để bắt vợ chồng chị Phương trả nợ.

Sáng 8/5, Linh gọi điện cho Lưu Khắc Tuyên đón Nguyễn Hoàng Minh, đối tượng có 2 tiền án và Phạm Tuấn Hải, đối tượng có 1 tiền án đến nhà nhà chị Phương. Tại đây, các đối tượng cảnh giới để cho Linh ném 2 túi nilon chứa 0,5 lít xăng vào sân nhà chị Phương gây ra cháy. Tiếp đó, Linh dùng 1 khẩu súng bắn 5 phát gây tiếng nổ, chửi bới và bỏ đi.

Công an quận đã thu được 1 khẩu súng ngắn có ký hiệu RG88 cùng 1 băng đạn có 7 viên.

Hiện nay, Công an quận Long Biên đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an quận tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan và cơ quan chức năng quận Long Biên tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ...

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.