Nông dân Nghệ An đứng ngồi không yên vì quýt chín rụng đầy vườn

Đinh Thùy - Hoàng Hằng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) có hơn 50 ha cây có múi, chủ yếu là cam và quýt PQ. Năm nay, giá quýt giảm, khó bán; qua rằm tháng Giêng, mới hơn 50% lượng quả được bán, một số hộ dân đứng ngồi không yên vì quýt chín rụng vàng đất, mòn mỏi chờ thương lái vào mua.

Gia đình ông Cao Văn Thường ở xóm 4 A, xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn) trồng hơn 700 gốc quýt PQ trên diện tích 1,5 ha. Trước Tết, ông Thường bán được 2 tấn với giá 5.000 đồng/kg; từ ra Tết đến nay, nhà ông chưa bán thêm được tấn nào.

Ông Thường cho biết: "Hiện giờ cây đã ra hoa và có quả nhỏ, nếu không thu hoạch thì ảnh hưởng đến lứa sau. Quýt đã chín nên rụng nhiều dưới gốc, trước Tết tôi đã dọn một lần, hôm qua dọn rồi mà sáng ngủ dậy lại thấy rụng đầy vườn, nhìn nóng ruột lắm". 

Quýt chín rụng, người dân xóm 4A, xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn) thu dọn chất đống. Ảnh: Hoàng Hằng

Quýt chín rụng, người dân xóm 4A, xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn) thu dọn chất đống. Ảnh: Hoàng Hằng

Vườn quýt của nhà ông Cao Văn Thường đã trồng được 6 năm, tuy nhiên, đây là năm đầu tiên gặp cảnh quýt rẻ không ai mua. Với 1,5 ha, năm nay ông đầu tư phân bón, công chăm sóc khoảng 30 triệu đồng, dự kiến cho 30 tấn quả. "Hiện lượng quả chín rụng đã lên đến gần 3 tấn. Hàng ngày gia đình phải bỏ công dọn vườn, nếu không dọn sẽ gây ô nhiễm, sâu bệnh hại quả trên cây. Trong vòng 10 ngày nữa không có người mua thì lượng quả rụng càng nhiều" - ông Thường cho biết thêm.

Không chỉ gia đình ông Thường, một số hộ trồng quýt PQ ở xã Nghĩa Mai cũng đứng ngồi không yên do không có người mua. Thời điểm này chỉ hơn 50% số diện tích được bán, số còn lại đã chín mà chưa được thu hoạch.

Hiện tại xã Nghĩa Mai vẫn còn nhiều diện tích quýt PQ chưa được thu hoạch. Ảnh: Đinh Thùy

Hiện tại xã Nghĩa Mai vẫn còn nhiều diện tích quýt PQ chưa được thu hoạch. Ảnh: Đinh Thùy

Hiện tại giá quýt đẹp tại vườn được thương lái mua giá 5.000 đồng/kg, nhưng với số lượng ít; người dân phải vớt vát bằng cách đưa ra chợ bán lẻ để có cao hơn nhưng cũng khó bán, chỉ được 5 - 10 kg/ngày.

Theo chị Trương Thị Kiều ở xóm 4 A, xã Nghĩa Mai, ra Tết thời tiết nắng nên quýt chín nhanh, chỉ mong thương lái đến thu mua vớt vát được đồng nào hay đồng đó.

Giá quýt PQ tại vườn chỉ được 5.000 đồng/kg nhưng cũng không có thương lái đến mua. Ảnh: Hoàng Hằng

Giá quýt PQ tại vườn chỉ được 5.000 đồng/kg nhưng cũng không có thương lái đến mua. Ảnh: Hoàng Hằng

Ông Hoàng Văn Nhường - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai cho biết, xã có hơn 50 ha cây có múi, năm nay quýt giá rẻ, khó khăn trong tìm đầu ra. Việc tiêu thụ còn nhỏ lẻ nên ra Tết vẫn còn một số hộ chưa bán được. Trước thực trạng đó, xã khuyến cáo người dân đầu tư chăm sóc diện tích cũ, không mở rộng diện tích mới.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.