Nông dân Nghệ An nuôi ong mật xuất khẩu thu tiền tỷ

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển kinh tế rừng, nhiều hộ dân ở Nam Đàn đã đầu tư nuôi ong lấy mật. Đây là nghề chi phí đầu tư thấp, nhưng cho thu nhập cao.

Gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật đã hơn 5 năm, anh Nguyễn Văn Sơn, chủ trại ong tại xóm Khe Hương, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, chia sẻ: Khởi nghiệp gia đình nuôi 100 tổ, sau thấy hiệu quả nên nhân rộng lên 300 tổ. Nghề nuôi ong mật không khó, chỉ cần học hỏi, đúc rút kinh nghiệm ngay trong quá trình nuôi và biết tận dụng nguồn nguyên liệu từ cây rừng.

Tuy nhiên, người nuôi phải thường xuyên kiểm tra, quan sát diễn biến của đàn ong trong từng thời điểm để có cách chăm sóc phù hợp. Khó khăn nhất trong việc nuôi ong là làm sao giữ được đàn ong trong thời gian mưa rét để nhân giống cho vụ sau. 

Mỗi tổ ong có 5 cầu.. Ảnh: Hồng Sương
Mỗi tổ ong có 5 cầu, thời gian thu hoạch kéo dài từ tháng 2 đến tháng 6 âm lịch. Nếu chăm sóc tốt, sau một  năm, 1 đàn có thể tách ra từ 5 đến 6 đàn. Ảnh: Hồng Sương

Nhờ học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt quy luật hoạt động của đàn ong, nhất là tìm kiếm nguồn cây, hoa lấy mật phù hợp trong từng giai đoạn, anh Sơn đã đầu tư hàng trăm triệu đồng thuê phương tiện, nhân công vận chuyển đàn ong di cư vào Nam nên ong không ngừng sinh sôi, phát triển, giúp anh có nguồn thu khá ổn định. Tổng doanh thu từ trại ong mỗi năm xấp xỉ 3 tỷ đồng, trừ các khoản chi phí, lãi ròng đạt hơn 1 tỷ đồng.

Anh còn sử dụng nhiều biện pháp kỹ thuật để khai thác sữa ong chúa, một sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho phụ nữ. Đến nay, các sản phẩm mật ong, sữa ong chúa, sáp ong của gia đình anh không chỉ cung ứng thị trường trong nước mà còn xuất bán sang thị trường các nước Đức, Lào, Thái Lan. 

Mô hình nuôi ong lấy mật của gia đình anh Nguyễn Văn Sơn ở xóm Khe Hương, xã Nam Lộc (Nam Đàn) cho thu nhập 3 tỷ đồng/năm. Ảnh: Hồng Sương
Mô hình nuôi ong lấy mật của gia đình anh Nguyễn Văn Sơn ở xóm Khe Hương, xã Nam Lộc (Nam Đàn) cho thu nhập 3 tỷ đồng/năm. Ảnh: Hồng Sương

Hiện trên địa bàn Nam Đàn, nghề nuôi ong lấy mật đã phát triển rộng khắp, đặc biệt là ở 13 xã có rừng, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư nuôi ong làm hàng hóa với quy mô lớn.

Theo kinh nghiệm của bà con, đặc thù của loài ong là tự nhân đàn, bởi ong sinh sản rất nhanh, 2 đến 3 tháng là có một số lượng ong thợ khá lớn. Vào mùa xuân tiết trời ấm áp, có nhiều hoa nên đây là vụ mật chính trong năm, thời gian thu hoạch kéo dài từ tháng 2 đến tháng 6 âm lịch. Nếu chăm sóc tốt, sau một năm, 1 đàn có thể tách ra từ 5 đến 6 đàn.

Nuôi ong công sức và thời gian bỏ ra chỉ bằng nửa làm ruộng, ít hao phí sức lực nhưng lại đòi hỏi người nuôi phải có sự khéo léo, cần mẫn. Đến nay, toàn huyện đã nhân rộng được gần 10.000 đàn ong, nhiều nhất là các xã Nam Hưng, Nam Lộc, Nam Thanh, Nam Nghĩa, Vân Diên. Bình quân mỗi hộ nuôi  20 - 30 tổ ong, mỗi năm thu về từ 150 - 200 lít mật, trị giá  khoảng 50 -70 triệu đồng.

Hiện giá bán mật ong khoảng 200.000 250.000 đồng/chai. Ảnh: Hồng Sương
Hiện mật ong có giá  khoảng 200.000 - 250.000 đồng/chai. Ảnh: Hồng Sương

Ông Phạm Bá Đạt - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nam Đàn cho biết: "Những năm qua, phong trào nuôi ong mật trên địa bàn huyện phát triển nhanh, đem lại nguồn thu lớn. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, tập huấn KHKT cho bà con để mở rộng nghề nuôi ong mật "

Từ một nghề tay trái, bằng sự nhạy bén, năng động của người nông dân, đến nay, nghề nuôi ong mật ở Nam Đàn đã trở thành nghề thu nhập ổn định. Không chỉ giúp  bà con xóa đói, giảm nghèo còn tăng cường ý thức trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo vệ, PCCR, góp phần mở ra hướng làm giàu bền vững cho nhiều địa phương trong huyện.

                                                                   Hồng Sương

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.