Nông dân Nghệ An phải thu hoạch ngô non bán sau mưa lụt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong đợt mưa kèm theo gió lớn vừa qua đã làm cho khoảng cho 1.025 ha vụ đông ở huyện Diễn Châu bị ảnh hưởng, thiệt hại. Nhằm vớt vát, giảm bớt thiệt hại, bà con buộc phải thu hoạch ngô non để bán.

Nắng lên, ruộng rút hết nước cũng là thời điểm những đám ngô bị gãy đổ bắt đầu khô héo. Để vớt lại ít chi phí, những ngày này bà con nông dân Diễn Hùng tập trung ra đồng thu hoạch ngô cây. Toàn xã có hơn 200ha ngô đông được gieo trồng sớm chuẩn bị bước vào thu hoạch thì có tới 50ha bị đổ gãy phải thu hoạch sớm.

bna_$.jpg
Nhiều diện tích ngô đông của huyện Diễn Châu bị đổ gãy sau mưa lớn. Ảnh: Mai Giang

Bà Nguyễn Thị Thu - thôn Ngọc Mỹ cho biết: “Gia đình trồng 4 sào ngô thì mất gần 2 sào bị đổ do mưa gió. Năm trước khi thu hoạch cũng được gần 2 triệu đồng/sào thì nay chỉ được 5 trăm nghìn đồng/sào. Diện tích còn lại cũng phải thêm phân tro chăm sóc mới có thu hoạch. Nói chung là vụ ngô đông này bà con nông dân bị thua lỗ nhiều”.

Còn chị Trần Thị Lân, nông dân xã Diễn Hoàng cho biết: “Gieo được ngô sớm, sắp đến kỳ thu hoạch nay mất cả. Họ thu mua rẻ lắm, có nhà để ngô vậy đưa máy cày vào dập, làm phân xanh luôn".

bna_1a.jpg
Nông dân Diễn Hùng chặt ngô bị đổ gãy. Ảnh: Mai Giang

Ngô là cây trồng chủ lực chiếm gần 1/3 diện tích vụ đông ở huyện Diễn Châu với hơn 1.000ha, chủ yếu trên vùng đất màu. Những năm gần đây, bà con ưu tiên phát triển ngô sinh khối và liên kết cung cấp cho các công ty chăn nuôi bò sữa. Trong đợt mưa lớn vừa qua, toàn huyện Diễn Châu có khoảng 300 ha ngô đông bị ngập và bị đổ gãy không thể phục hồi.

Do đó, bà con nông dân bắt buộc phải chặt non để bán, vớt vát lại một ít chi phí. Tuy nhiên, do ngô bị khô nên sản lượng sụt giảm, cùng với đó các công ty chăn nuôi thu mua với giá rất thấp, chỉ bằng 1/2 so với những năm trước. Theo tính toán của nông dân, mỗi sào ngô sau lụt chỉ thu được từ 500.000 - 600.000 đồng, trong khi đó chi phí mỗi sào ngô đông đã khoảng 1.000.000 đồng, chưa kể công cày bừa, gieo trỉa, thu hoạch…

bna_3.jpg
Nông dân đưa ngô đi bán cho các công ty chăn nuôi với giá thấp. Ảnh: Mai Giang

Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu cho biết: Theo thống kê, mưa lớn vừa qua đã làm cho 1.025 ha vụ đông bị ảnh hưởng, thiệt hại. Trong đó, diện tích ngô, lạc là 837ha, 134ha rau màu và 54ha nuôi trồng thủy sản. Thiệt hại nhiều nhất là cây ngô do đây là thời điểm cây phát triển bắp nặng, nên rất dễ gãy đổ và không thể phục hồi. Hiện chúng tôi đã tiến hành thống kê thiệt hại trong đợt mưa lớn vừa qua, đề xuất lên UBND huyện cũng như tỉnh để có sự hỗ trợ một phần nào đó cho bà con nông dân./.

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.