Nóng: Lãnh đạo SLNA thông tin chính thức về vấn đề tài trợ

(Baonghean.vn) - Hôm nay (03/02), Tổng Giám đốc Công ty CP bóng đá SLNA cho biết, SLNA đã không tìm được tiếng nói chung với nhà tài trợ mới. Nhiều khả năng đội bóng xứ Nghệ sẽ tiếp tục nhận được sự "hậu thuẫn" từ Ngân hàng Bắc Á.

Kể từ năm 2009, SLNA được UBND tỉnh Nghệ An chuyển giao toàn bộ cho Ngân hàng Bắc Á, đáp ứng theo quy định của điều lệ bóng đá chuyên nghiệp. Kết thúc V.League 2018, nguyện vọng của tỉnh nhà là muốn SLNA có một bước đột phá, giữ chân các trụ cột.

Thời gian qua, SLNA đã đàm phán với một đơn vị kinh tế mới có đại diện tại Hà Nội, gói tài trợ được hứa hẹn là 60-65 tỷ đồng/năm, thế nhưng đơn vị này không chỉ đơn thuần là tài trợ, mà yêu cầu lập một công ty riêng, sở hữu toàn bộ tài sản của SLNA, bao gồm cả công tác đào tạo trẻ.

Khi V.League 2019 đã cận kề, hợp đồng tài trợ chính thức vẫn chưa được ký, đội bóng xứ Nghệ vẫn chuẩn bị cho mùa giải mới một cách cầm chừng. Đến nay, có thể khẳng định mọi nỗ lực đàm phán đã đổ bể vào phút chót. Đặc biệt là khi số tiền tài trợ giảm xuống 50 tỷ đồng/năm, 10 tỷ còn lại buộc SLNA phải tìm kiếm từ nguồn kinh doanh.

SLNA vẫn chưa có kinh phí hoạt động cho V.League 2019 trong khi ngày chốt danh sách đăng ký đã gần kề (ngày 08/02). Ảnh tư liệu
SLNA vẫn chưa có kinh phí hoạt động cho V.League 2019 trong khi ngày chốt danh sách đăng ký đã gần kề (ngày 08/02). Ảnh tư liệu

Về tiến trình đàm phán tài trợ, Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ với Báo Nghệ An: “Nhà tài trợ, SLNA và UBND tỉnh chưa thống nhất được một số điểm nên chưa thể ký được hợp đồng. Chỉ khi hợp đồng được ký, phải giao toàn bộ đội bóng cho họ thì họ mới có trách nhiệm với SLNA. Trong trường hợp xấu nhất, UBND tỉnh và Ngân hàng Bắc Á sẽ có hướng giải quyết.  Đến nay vì chưa có nguồn tài trợ nên SLNA vẫn chưa ký được hợp đồng với các ngoại binh”.

Nếu SLNA được chuyển giao toàn bộ cho một doanh nghiệp khác, nhưng không có lộ trình phát triển và cam kết cụ thể, tương lai, bản sắc và truyền thống của SLNA là điều khó đoán định. Đặc biệt là công tác đào tạo trẻ, vốn là niềm tự hào, xương sống của bóng đá xứ Nghệ.

Theo nguồn tin riêng của Báo Nghệ An, đối với công tác đào tạo trẻ mỗi năm cần 25-30 tỷ đồng, nuôi dưỡng gần 300 VĐV trẻ, UBND tỉnh sẽ kết hợp với một số doanh nghiệp để duy trì.

Đối với đội 1 SLNA, kinh phí tối thiểu như những năm qua cần 30 tỷ đồng/mùa, Ngân hàng Bắc Á sẵn lòng dang tay tiếp tục tài trợ. Một số Mạnh thường quân yêu mến đội bóng SLNA cũng sẵn sàng chung tay giúp đội bóng đủ kinh phí tham dự V.League 2019 trước khi tìm ra một hướng đi mới./.

Theo quy định, điều lệ của NH Bắc Á năm 2018, toàn bộ cầu thủ trẻ, cầu thủ chuyên nghiệp SLNA được nhận thưởng Tết là lương tháng 13. Trước khi về nghỉ Tết Nguyên đán 2019, tất cả các cầu thủ đã được nhà tài trợ kịp thời phê duyệt, yên tâm về quê ăn Tết. Còn lương tháng 1/2019 của các cầu thủ đội 1 SLNA vẫn đang bỏ ngỏ vì chưa có nhà tài trợ mới.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.