“Nóng” quà tặng có giá bình dân

(Baonghean) - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để đấng mày râu thể hiện tình cảm với phái nữ bằng những món quà gửi gắm yêu thương. Năm nay, ở thành phố Vinh thị trường quà tặng kém sôi động hơn, tuy nhiên những món quà có giá bình dân vẫn được khách hàng lựa chọn nhiều.

Quà tặng sang trọng không đắt khách

Dạo quanh thị trường hoa trên địa bàn thành phố đã thấy tấp nập kẻ bán nhưng vẫn thưa thớt người mua. Anh Nguyễn Văn Thao có cửa hàng hoa trên trục đường Nguyễn Văn Cừ - là người có tiếng về cắm hoa nghệ thuật, hơn nữa các loại hoa trong cửa hàng của anh đều là những loại hoa đắt tiền được nhập từ Đà Lạt. Thế nên mỗi lẵng hoa ở cửa hàng của anh bao giờ cũng có giá gấp đôi những cửa hàng bình thường. Dịp này mọi năm ở đây các lẵng hoa sang trọng giá tiền triệu đã bày chật lối đi, nhưng năm nay trông có vẻ thưa thớt. Anh Thao cho biết: “Đến hôm nay đã là mồng 5 nhưng vẫn chưa thấy những khách “vip” đặt lẵng lớn, gọi điện thì họ bảo “thư thư đã”, chỉ được nhì nhằng vài lẵng 5 - 6 trăm ngàn thôi. Đã lấy hoa Đà Lạt cả trăm triệu đồng lại chịu với giá gấp rưỡi, toàn hoa đẹp nhưng có tuổi thọ thấp, năm nay lỗ là cái chắc rồi!”.

Cũng như anh Thao, chị  Nguyễn Thu Hằng - chủ hàng hoa trên đường Lê Hồng Phong cũng có thâm niên bán hoa sang trọng đắt tiền, vào dịp này chị nhập cả trăm triệu đồng những loại hoa “độc”, đẹp và lạ như hướng dương Đà Lạt, tuy líp Hồng Kông, cẩm tú cầu Đà Lạt, thế nhưng theo chị thì chỉ để “bán rải rải” thôi chứ không mong đắt hàng như những năm trước.

Dọc các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Lê Lợi, trước các cổng chợ Quán Lau, Quang Trung, chợ Vinh đâu đâu cũng thấy các hàng hoa với những giỏ hoa ngồn ngộn những ly, lan, hồng, phăng, đồng tiền, baby, giá cả cũng chỉ dao động từ 7 ngàn đến 40 ngàn đồng tùy từng loại hoa, theo những người bán hàng thì “năm nay lãi được trên dưới 1 triệu đồng đã là phấn khởi”.

Cũng như mặt hàng hoa, các loại quà tặng xa xỉ như nước hoa, mỹ phẩm, túi xách hàng hiệu, quần áo thời trang cũng không đắt hàng như những năm trước, các mặt hàng này được các chủ cửa hàng quảng cáo là giảm giá tới 20-30% nhưng xem ra cũng không đủ để kích cầu. Chị Vân Anh chủ shop mỹ phẩm “xịn” trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết: “Năm trước, giờ này đã thấy các anh, các ông ra vào tấp nập, người thì mua nước hoa, người thì mua son phấn cho vợ, người yêu. Thế nhưng năm nay thưa thớt hẳn. Có một vài ông thì vào xem hàng, chê đắt rồi bỏ đi”. Các mặt hàng trong shop của chị Vân Anh đều là những hàng hiệu nổi tiếng như Kose, Chanel, Max,… giá cũng không hề “dễ thở”. Một bộ mỹ phẩm Kose với vài sản phẩm cơ bản đã có giá lên tới 6 triệu đồng; 1 lọ nước hoa Chanel có giá 3 triệu đồng. Với những mức giá như vậy thì ít có người đàn ông có thu nhập bình dân nào lại có thể mua được cho vợ, cho người yêu, nhất là trong thời buổi kinh tế trầm lắng như hiện nay. Các Shop thời trang như seven.am trên đường Lê Hồng Phong, Ivy  trên đường Lê Lợi dịp này đã thấy băng rôn hạ giá tới 20- 30%, tuy nhiên khách hàng vẫn thưa thớt, bởi tất cả các mặt hàng váy, túi xách, quần áo hàng hiệu trong các cửa hàng này có giá không ít hơn 1 triệu đồng cho một sản phẩm. 

Nhìn chung thị trường quà tặng sang trọng năm nay có vẻ không sôi động vì thực chất nhu cầu của đa số người dân không thiên về những sản phẩm này.

Sôi động những mặt hàng có giá bình dân

Dạo quanh các chợ trên địa bàn Thành phố Vinh, các quầy hàng mỹ phẩm, túi xách đã sôi động hơn hẳn. Chị Kim Dung - tiểu thương ở chợ Quang Trung, cho hay: “8/3 năm nay chị nhập về khoảng 100 triệu đồng tiền hàng, chủ yếu là dầu gội, nước hoa, quần áo lót phụ nữ, kẹp tóc, nhìn chung khách hàng là những người có thu nhập bình dân, họ mua quà cho mẹ, cho chị em hay đồng nghiệp... Hôm nay chị đã bán được vài chục triệu đồng tiền hàng nhưng cũng vẫn chỉ bằng 2/3 năm ngoái thôi!”.

Gần khu vực Đại học Vinh những ngày này không khí 8/3 đã thực sự sôi động. Các mặt hàng được xem là “nóng” gồm: túi xách, quần áo, dày giép xuân hè thời trang giá rẻ. Em Nguyễn Thị Trang - sinh viên Khoa CNTT, cho biết: “Em mua tặng chị cái túi xách chỉ 200.000 đồng thôi. Những ngày này là dịp thể hiện tình cảm yêu thương, biết ơn tới mẹ và chị, mặc dù không có tiền nhưng cũng tiết kiệm được một khoản nhỏ để mua tặng mẹ và chị nhân ngày 8/3”.

Sách là món quà cũng được các đấng mày râu lựa chọn cho Ngày Quốc tế Phụ nữ, bởi đó là món quà tặng có ý nghĩa và cũng thể hiện được sự thấu hiểu tới những người thương yêu là mẹ, vợ hay người yêu. Tại Nhà sách Thành Vinh trên đường Trần Phú, các kệ sách dã dày cộm những cuốn truyện của các nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc như Mạc Ngôn, Dư Hoa, Thiết Ngưng, Tào Đình; các truyện ngắn, tiểu thuyết trong nước của các nhà văn: Ma Văn Kháng , Chu Lai, Dương Thụy, Trang Hạ; hay những cuốn sách nuôi dạy con cái, sách về doanh nhân… Giá cả cũng rất phải chăng chỉ từ 50 - 200 ngàn đồng.

Tại các siêu thị bán lẻ như Intemex hay BigC, không khí cũng không sôi động hơn ngày thường là mấy. Mặc dù các gian hàng mỹ phẩm hay thời trang đã có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Tại siêu thị BigC, trong khuôn khổ chương trình "Tôn vinh vẻ đẹp Việt", nhiều bộ sản phẩm dầu gội đầu, sữa tắm của Enchanteur, L'evinia, Izzi được đóng gói thành những hộp quà lịch sự giá 45 ngàn -120 ngàn đồng. Với mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp của các hãng nổi tiếng như Maybelline, LipIce, Lacvert Essance, Missha... khách hàng cũng có thể chọn được những món ưng ý với mức giá khá hấp dẫn từ 100.000 - 400.000 đồng. Bên cạnh đó đồ gia dụng như chảo điện, nồi cơm điện, bếp từ cũng được các siêu thị đưa vào chương trình khuyến mãi cho đối tượng là chị em phụ nữ. Một chảo điện ngày thường có giá từ 590 - 990 ngàn đồng nay được giảm giá 100 ngàn đồng cho mỗi sản phẩm.

Thực ra, để có được ngày 8/3 ý nghĩa từ người tặng quà thì việc được tặng những món quà phù hợp với điều kiện, túi tiền của từng cá nhân và gia đình, thể hiện sự quan tâm yêu thương  của các đấng mày râu là điều mà phụ nữ cần nhất. Đôi khi món quà chỉ là một bữa cơm, một bông hoa, hay một lần giúp đỡ việc nhà, hay chỉ là một dòng tin nhắn yêu thương từ người đàn ông, người phụ nữ cũng đã thấy đó là một món quà vô cùng to lớn.!

Thanh Nga

tin mới

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…