![]() |
Phương tiện chờ chuyển tải hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Tiến Đông |
Tuy nhiên tại thời điểm hiện nay, hoạt động xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, huyện biên giới Kỳ Sơn khá nhộn nhịp. Theo ghi nhận của chúng tôi, các mặt hàng xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu này chủ yếu là hàng nông sản.
![]() |
Do quy định phòng dịch, các phương tiện từ Lào qua Việt Nam và ngược lại phải dừng hạ tải và đổi lái xe tại cửa khẩu nên các tiểu thương phải cho xe lên tận cửa khẩu lấy hàng, do chi phí vận chuyển bị đội lên nên giá các mặt hàng nông sản của Lào bày bán ở các chợ vì thế cũng bị tăng theo. Ảnh: Tiến Đông |
Theo chị Thanh thời điểm này đang là mùa khoai sọ, mùa bí, gừng của Lào, nên các mặt hàng này về rất nhiều. Do quy định về việc công tác phòng dịch, nên sau khi đặt hàng và xác nhận thời điểm xe tải có mặt tại cửa khẩu thì chị Thanh cũng vượt 200km theo Quốc lộ 16 để lên cửa khẩu nhận hàng. Vì phải chuyển tải hàng hóa, đổi xe, đổi lái nên chi phí của các mặt hàng vì thế cũng bị đội lên.
![]() |
Thời điểm này, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn các mặt hàng nông sản như gừng, bí, khoai sọ Lào về nhiều. Ảnh: Tiến Đông |
Trong 9 tháng đầu năm 2021, đã có 79 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục thông quan tại Cửa khẩu Nậm Cắn, trong đó có 55 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu và 24 doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập khẩu.
Các mặt hàng tham gia hoạt động xuất khẩu ở đây chủ yếu là vật liệu xây dựng, rơm rạ từ cây ngũ cốc, tro bay, dầu thực vật, thức ăn chăn nuôi... Còn mặt hàng nhập khẩu cũng chỉ dừng lại ở các loại lâm sản đã cắt xẻ và các loại nông sản đặc trưng của nước bạn Lào.
![]() |
Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến chi phí vận tải tăng cao, dẫn đến giá các mặt hàng nông sản nhập từ Lào về nước ta cũng bị đẩy lên cao. Ảnh: Tiến Đông |
Được biết, hiện tại trung bình mỗi ngày có hơn 10 tấn nông sản từ Lào được nhập khẩu vào Việt Nam tại cửa khẩu này./.