Nữ “ảo thuật gia” đoạt ngôi vị cao nhất cuộc thi Thanh niên thanh lịch Lễ hội Đền Cuông

Huy Thư - Sách Nguyễn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau nhiều phần thi hấp dẫn, nữ "ảo thuật gia" xã Diễn Lợi đã đoạt ngôi vị cao nhất cuộc thi Thanh niên thanh lịch huyện Diễn Châu lần thứ 3 tại Lễ hội Đền Cuông năm 2019.
Đêm 19/3, vòng chung khảo cuộc thi Thanh niên thanh lịch huyện Diễn Châu lần thứ 3 đã diễn ra với sự tham dự của 10 thí sinh đến từ các trường THPT, TTGDTT và các xã trong huyện.
Đêm 19/3, vòng chung khảo cuộc thi Thanh niên thanh lịch huyện Diễn Châu lần thứ 3 đã diễn ra với sự tham dự của 10 thí sinh đến từ các trường THPT, TTGDTT và các xã trong huyện.
Các thí sinh đã vượt qua vòng sơ khảo đêm 10/3. Tại đêm chung khảo, các thí sinh đã tranh tài qua các nội dung: trình diễn trang phục, năng khiếu, hiểu biết - ứng xử. Phần thi trình diễn áo dài là phần thi bắt buộc đối với tất cả thí sinh.

Các thí sinh đã vượt qua vòng sơ khảo đêm 10/3. Tại đêm chung khảo, các thí sinh đã tranh tài qua các nội dung: trình diễn trang phục, năng khiếu, hiểu biết - ứng xử. Phần thi trình diễn áo dài là phần thi bắt buộc đối với tất cả thí sinh.

Thí sinh Lê Thị Giang, số báo danh 07 đến từ xã Diễn Nguyên. Ảnh: Sách Nguyễn
Thí sinh Lê Thị Giang, số báo danh 07 đến từ xã Diễn Nguyên. Ảnh: Sách Nguyễn
Trong phần thi trình diễn trang phục tự chọn, các thí sinh có thể mặc trang phục công sở, thể thao, dạ hội... tùy theo sở thích của mình.
Trong phần thi trình diễn trang phục tự chọn, các thí sinh có thể mặc trang phục công sở, thể thao, dạ hội... tùy theo sở thích của mình.
Tất cả các thí sinh đã chọn trang phục dạ hội để tôn thêm vẻ đẹp nữ tính.
Tất cả các thí sinh đã chọn trang phục dạ hội để tôn thêm vẻ đẹp nữ tính. 
Trong phần thi năng khiếu, các thí sinh đã thể hiện xuất sắc những tiết mục ca, múa, thuyết trình, ảo thuật... Trong ảnh: Thí sinh mang số báo danh 05 biểu diễn nhiều màn ảo thuật hấp dẫn.

Trong phần thi năng khiếu, các thí sinh đã thể hiện xuất sắc những tiết mục ca, múa, thuyết trình, ảo thuật... Trong ảnh: Thí sinh mang số báo danh 05 biểu diễn nhiều màn ảo thuật hấp dẫn.

Kết thúc 2 phần thi trình diễn trang phục và năng khiếu, 5 thí sinh tiếp tục đến với phần thi hiểu biết - ứng xử, trong đó có 1 thí sinh có số bình chọn qua mạng cao nhất. Ở phần thi này, hầu hết các thí sinh đã trả lời câu hỏi của ban giám khảo, thể hiện được sự thông minh, hiểu biết, sâu sắc những vấn đề liên quan đến tuổi trẻ, mạng xã hội, văn hóa đọc…
Kết thúc 2 phần thi trình diễn trang phục và năng khiếu, 5 thí sinh tiếp tục đến với phần thi hiểu biết - ứng xử, trong đó có 1 thí sinh có số bình chọn qua mạng cao nhất. Ở phần thi này, hầu hết các thí sinh đã trả lời câu hỏi của ban giám khảo, thể hiện được sự thông minh, hiểu biết, sâu sắc những vấn đề liên quan đến tuổi trẻ, mạng xã hội, văn hóa đọc…
Sau những phần thi hấp dẫn, hồi hộp, ban giám khảo đã tìm được các thí sinh xuất sắc để trao giải. Ngoài các giải Nhất, Nhì, Ba, còn có 4 giải phụ dành cho các thí sinh có trang phục đẹp nhất, trả lời hay nhất...
Sau những phần thi hấp dẫn, hồi hộp, ban giám khảo đã tìm được các thí sinh xuất sắc để trao giải. Ngoài các giải Nhất, Nhì, Ba, còn có 4 giải phụ dành cho các thí sinh có trang phục đẹp nhất, trả lời hay nhất...
Ông Phạm Xuân Sáng - Phó Chủ tịch UBND Huyện Diễn Châu trao giải nhất cho thí sinh Võ Thị Ánh. Ảnh: Sách Nguyễn
Thí sinh mang số báo danh 05 - Võ Thị Ánh , nữ "ảo thuật gia" đến từ Đoàn xã Diễn Lợi đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Thanh niên thanh lịch huyện Diễn Châu lần thứ 3. Ảnh: Sách Nguyễn
Thí sinh Võ Thị Ánh đã có phần thi ứng xử hay nhất khi trả lời khi trả lời câu hỏi: "Có ý kiến cho rằng giới trẻ ngày nay có biểu hiện sống vô cảm, bạn có thấy thế không? Nếu có thì đâu là nguyên nhân và cần phải làm gì?". Clip: Sách Nguyễn
Võ Thị Ánh sinh năm 1998, cao 1,61m, nặng 50 kg, có số đo cơ thể: 88 - 62 - 91. Ánh cũng là thí sinh giành luôn 2 giải phụ tài năng và ứng xử hay nhất.
Võ Thị Ánh sinh năm 1998, cao 1,61m, nặng 50 kg, có số đo cơ thể: 88 - 62 - 91. Ánh cũng là thí sinh giành luôn 2 giải phụ tài năng và ứng xử hay nhất.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.