Nữ sinh 'Sao tháng Giêng': 'Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn'

(Baonghean.vn) - Là gương mặt đại diện cho sinh viên Nghệ An, vinh dự được giới thiệu nhận Giải thưởng “Sao tháng Giêng” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phan Thị Quỳnh Trang, sinh viên năm 3, Khoa Ngữ văn, trường Đại học Vinh có bảng thành tích học tập và hoạt động đáng ngưỡng mộ.

Sinh viên toàn diện

Phan Thị Quỳnh Trang là một trong những thí sinh xuất sắc nhất được tuyển thẳng vào Trường Đại học Vinh với thành tích giải Ba Học sinh giỏi Văn Quốc gia năm 2014. 

Trong suốt các năm học tại trường Đại học Vinh, Quỳnh Trang luôn thuộc top sinh viên tiêu biểu có điểm trung bình học tập cao nhất trong toàn trường, tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học. Năm học nào, Trang cũng nhận được học bổng.

Quỳnh Trang là đại biểu của Sinh viên Nghệ An tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016.
 Quỳnh Trang là đại biểu của Sinh viên Nghệ An tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016.

Ngoài học tập, với cương vị Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Quỳnh Trang còn là sinh viên dẫn đầu trong các hoạt động Đoàn, Hội không chỉ ở  trường, mà còn ngoài xã hội. Cô bạn thường xuyên tham gia các câu lạc bộ, đội, nhóm của trường, các hoạt động mang tính cộng đồng như hưởng ứng Giờ Trái đất, tham gia văn nghệ…

Trang còn hăng hái góp sức mình trong các chương trình tiếp sức mùa thi, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện cùng nhiều chương trình thiện nguyện khác. Dẫu đảm nhận hoạt động nào, với đam mê, trách nhiệm, Trang cũng tạo được sức lan toả tinh thần tuổi trẻ vớí các bạn đoàn viên, thanh niên.

Quỳnh Trang cùng Hội Sinh viên của trường tổ chức thành công rất nhiều chương trình mang đậm nét sinh viên Đại học Vinh như: SV 2016, VinhUni's Got Talent...
Quỳnh Trang cùng Hội Sinh viên của trường tổ chức thành công rất nhiều chương trình mang đậm nét sinh viên Đại học Vinh như: SV 2016, VinhUni's Got Talent...

Đặc biệt, Quỳnh Trang rất thích tham gia vào vai trò dẫn chương trình các buổi toạ đàm, liên hoan văn hoá… Với bản lĩnh, sự tự tin vốn có, trong các hoạt động lớn của Đoàn trường hay của Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh tổ chức, Trang luôn nhận được sự tin tưởng, thay mặt cho các bạn sinh viên nói lên những tâm tư, nguyện vọng.

Với thành tích học tập tốt cùng sự năng động, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động của trường, lớp, tại Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2018, cô nữ sinh Phan Thị Quỳnh Trang đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội. Quỳnh Trang là nữ sinh viên đầu tiên của Trường Đại học Vinh được giữ trọng trách này khi mới 19 tuổi.

Trang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An.
Trang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An.

Hiện tại, Quỳnh Trang còn là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh Nghệ An.

Trở thành “thủ lĩnh” Hội sinh viên từ khi còn rất trẻ, nhưng đối với Quỳnh Trang nó không trở thành áp lực, bởi “bên cạnh em luôn có cả một tập thể sinh viên nhiệt huyết, sáng tạo. Hơn nữa, hoạt động Đoàn, Hội giúp em trưởng thành hơn, có nhiều cơ hội trải nghiệm, học hỏi.” Trang chia sẻ.

“Tuổi trẻ nên sống hết mình”

Trang yêu thích nhất câu nói: “Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”. Đây cũng chính là châm ngôn sống và cống hiến của Trang. Cô bạn tin tưởng vào nỗ lực và thành công của con người xuất phát từ đam mê, nhiệt huyết và ý chí vững vàng, ý thức tự thay đổi bản thân để hướng tới những điều toàn diện trong cuộc sống.

Quỳnh Trang từ bé đã ước mơ trở thành cô giáo, đứng trên bục giảng, đồng hành với các thế hệ học trò. Và khoa Sư phạm Ngữ văn Trang đang theo học chính là cái nôi để cô sinh viên nhỏ nhắn này hiện thực hoá ước mơ. “Được đào tạo trong môi trường sư phạm đã giúp em xây dựng được tác phong chỉn chu, nghiêm túc trong công việc”, Trang nói.

Tham gia các hoạt động ngoại khoá, tình nguyện chính là cách giúp các bạn trẻ trưởng thành, tích luỹ kinh nghiệm sống.
Tham gia các hoạt động ngoại khoá, tình nguyện chính là cách giúp các bạn trẻ trưởng thành, tích luỹ kinh nghiệm sống.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của sinh viên vẫn là việc học, nhưng bên cạnh đó vẫn cần trang bị thêm cho những trải nghiệm, kỹ năng sống để sau này ra trường lập nghiệp. Quỳnh Trang cho rằng, "tuổi trẻ chẳng bao giờ thắm lại", nên phải sống hết mình.

Trên cương vị thủ lĩnh sinh viên của trường, để tăng tính lan toả, kêu gọi sinh viên tham gia các hoạt động của Hội, Trang cho rằng cần đổi mới mạnh mẽ hình thức giáo dục, tập hợp hội viên. Do đó, Trang và Hội sinh viên của trường luôn tích cực tạo ra các môi trường đa dạng về hình thức để sinh viên được trải nghiệm như các cuộc thi tài năng, sân chơi văn hoá văn nghệ, các diễn đàn, nơi sinh viên có thể tham gia phản biện các chính sách liên quan đến sinh viên.

Chia sẻ về cảm xúc là sinh viên duy nhất của tỉnh Nghệ An được giới thiệu nhận Giải thưởng “Sao tháng Giêng”, Trang chia sẻ: "Đó là kết quả của một quá trình nỗ lực lâu dài. Giải thưởng ‘Sao tháng Giêng’ là giải thưởng cao quý mà bất cứ sinh viên nào cũng mong muốn được nhận. Đó còn là một nguồn cổ vũ, khích lệ để em cố gắng nỗ lực hơn nữa trong học tập và thực hiện ước mơ sau này".

Một số thành tích Phan Thị Quỳnh Trang đạt được:

- Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh 2015

- Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì đã đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 - 2016.

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích Xuất sắc trong “Chiến dịch Tình nguyện hè 2016”.

- Đạt giải Khuyến khích trong cuộc thi "Ánh sáng soi đường" do Trung ương Đoàn tổ chức, năm học 2014 - 2015.

-  Đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016.

-  Đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, Nữ sinh tiêu biểu trong tất cả các năm học.

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Vinh vì đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Nghiên cứu Khoa học năm học 2015 – 2016.

- Sinh viên điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015

- Giấy khen Tỉnh đoàn Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong chương trình "Tiếp sức mùa thi" 2016.

Mỹ Nga

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.