Nữ sinh vượt 500 km từ Yên Bái vào Nghệ An dự thi đánh giá năng lực đợt 1

(Baonghean.vn) - Nghệ An là 1 trong 7 địa điểm được trường Đại học Quốc gia Hà Nội chọn để tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Em Nguyễn Thu Phương cùng mẹ vượt hơn 500 km từ Yên Bái vào Vinh để tham gia kỳ thi này.

Do nhầm lẫn trong hồ sơ đăng ký dự thi nên hai mẹ con Nguyễn Thu Phương phải "khăn gói" từ tỉnh Yên Bái, vượt 500 km kịp vào Vinh (Nghệ An) để dự kỳ thi đợt 1 của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trong buổi thi đầu tiên, ngay sau khi rời phòng thi, Thu Phương chạy đến ôm chầm lấy mẹ với nụ cười rạng ngời khi em hoàn thành tốt bài thi với điểm tuyệt đối.

Niềm vui của hai mẹ con Nguyễn Thu Phương ( Phường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái). Mặc dù bị nhầm lẫn hồ sơ và vượt trên 500 cây số vào Vinh dự thi nhưng thí sinh đến từ trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái đã có số điểm gần tuyệt đối.

Niềm vui của hai mẹ con Nguyễn Thu Phương ( Phường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái). Mặc dù bị nhầm lẫn hồ sơ và vượt trên 500 cây số vào Vinh dự thi nhưng thí sinh đến từ trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - Yên Bái đã có số điểm gần tuyệt đối.

Tại điểm thi Nghệ An đợt này có 2.500 thí sinh đăng ký dự thi. Trong ngày thi đầu tiên, ngoài thí sinh Nghệ An còn có thí sinh của các tỉnh Quảng Bình, Thánh Hóa, Hà Tĩnh, Yên Bái...cùng tham gia. 

Để chuẩn bị cho kỳ thi trường Đại học Vinh đã bố trí hơn 1.000 máy tính để thí sinh làm bài và huy động trên 100 tình nguyện viên hỗ trợ các thí sinh. Kỳ thi kéo dài đến ngày 13/5/2016.

Đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Vinh hỗ trợ nước uống thí sinh sau khi hoàn thành bài thi
Đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Vinh hỗ trợ nước uống cho thí sinh sau khi hoàn thành bài thi.

Đợt thi này có 7 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng) cùng tổ chức thi và kết quả có thể sử dụng tuyển sinh vào 7 trường trường đại học, cao đẳng khác đã được Đại học Quốc gia, gồm: Kiến trúc Đà Nẵng, Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Trãi, Thủ Đô, Công nghiệp thực phẩm TP HCM và Đại học Đông Á Đà Nẵng. Kết quả bài thi được bảo lưu trong 24 tháng kể từ ngày thi./.

Mỹ Hà - Nguyên Nguyên

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.