Nửa năm, thanh tra giao thông chỉ phạt được 25 xe trái tuyến vào TP Vinh

(Baonghean.vn) - Từ tháng 11/2016 đến cuối tháng 4/2017, thanh tra giao thông Nghệ An chỉ xử phạt được 25 trường hợp xe khách trái tuyến chạy vào thành phố Vinh.

 Ông Nguyễn Sỹ Thắng - Chánh thanh tra giao thông, Sở GTVT Nghệ An cho biết, 4 tháng đầu năm 2017, trong các văn bản chấn chỉnh hoạt động vận tải khách trên địa bàn tỉnh cũng như kết luận giao ban hàng tháng, lãnh đạo Sở GTVT thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, xử lý đối với các phương tiện vận tải khách tuyến cố định không có chấp thuận đón, trả khách tại Bến xe Vinh, Bến xe Chợ Vinh đi vào thành phố Vinh.

Theo ông Thắng, từ tháng 11/2016 đến hết tháng 4/2017, Thanh tra Sở GTVT Nghệ An đã xử lý 61 lượt xe khách vi phạm chạy sai hành trình, lịch trình vận tải trên toàn tỉnh. Trong đó, 25 trường hợp là xe khách tuyến cố định không có chấp thuận đón, trả khách tại Bến xe Vinh, Bến xe Chợ Vinh nhưng vẫn đi vào thành phố Vinh.

Hai chiếc xe khách trái tuyến nối đuôi nhau trong thành phố Vinh. Ảnh: Tiến Hùng.
Hai chiếc xe khách trái tuyến nối đuôi nhau trong thành phố Vinh. Ảnh: Tiến Hùng

Trong khi đó, thượng tá Hoàng Duy Hà - Phó trưởng Công an TP Vinh, đơn vị vẫn chưa thống kê số lượng xe vi phạm. “Xe chạy sai tuyến bị công an thành phố xử lý rất nhiều. Vì vậy chúng tôi vẫn chưa sàng lọc được để có số liệu đối với những trường hợp xe trái tuyến chạy vào thành phố Vinh” - ông Hà nói. Cảnh sát giao thông Công an TP Vinh và thanh tra giao thông là 2 lực lượng có trách nhiệm kiểm tra và xử lý xe trái tuyến đi vào thành phố.

Việc cấm các xe khách có tuyến cố định ở tỉnh, thành khác chạy vào thành phố Vinh đã được tỉnh Nghệ An ban hành từ lâu. Gần đây nhất là Quyết định số 70/2016/QĐ do đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký, quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh.

Trong Quyết định này nêu rõ: “…Cấm các loại xe khách chạy tuyến cố định không có chấp thuận đón, trả khách tại Bến xe Vinh, Bến xe Chợ Vinh đi vào thành phố Vinh trong khoảng thời gian từ 05h00 đến 24h00 hàng ngày, mà phải lưu thông theo QL1A tuyến tránh thành phố Vinh…”.

Xe khách trái tuyến thậm chí vô tư đón trả khách trên đường. Ảnh. Tiến Hùng.
Xe khách trái tuyến trước cổng trường Đại học Vinh. Ảnh. Tiến Hùng

Trong văn bản số 8226/UBND-CN ngày 28/10/2016 về việc kiểm tra, xử lý các xe lưu thông và đón, trả khách trái phép trên các tuyến nội thành thành phố Vinh, UBND tỉnh cũng đã yêu cầu Công an tỉnh, Sở GTVT chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp xe lưu thông và đón trả khách trái phép trên các tuyến đường nội thành phố Vinh.

Tuy nhiên, hiện nay, theo ghi nhận mỗi ngày vẫn có hàng chục lượt xe khách trái tuyến hiên ngang đi vào thành phố Vinh đón, trả khách. Thậm chí có xe đã gây tai nạn chết người. Đây không chỉ là nguyên nhân khiến giao thông ùn tắc mà còn khiến lượng khách của những nhà xe đã được phép chạy tuyến cố định từ thành phố Vinh giảm sút, gây mất ổn định trật tự giao thông, vận tải.

Tiến Hùng

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.