Nước thượng nguồn dồn về, người dân hạ du sông Lam chật vật trong lũ

(Baonghean.vn) - Nước từ thượng nguồn sông Lam đổ về làm cho nhiều địa bàn phía hạ du ngập lụt, nhiều nơi bị ngập sâu, người dân chật vật xoay xở trong lũ.
 
Ngập lụt ở thị trấn Đô Lương. Clip: Huy Thư
Đã 3 ngày qua, gần 120 hộ dân khối 1 và vùng lân cận, thị trấn Đô Lương đã bị ngập sâu trong nước, có nơi trên 1,5m. Ảnh: Huy Thư
Gần 120 hộ dân khối 1 và vùng lân cận thị trấn Đô Lương đã bị ngập sâu trong nước, có nơi trên 1,5m. Ảnh: Huy Thư
Trước lũ lớn, nhiều hộ dân đã di chuyển đến những gia đình thân quen để trú trọ. Thị trấn Đô Lương đã bố trí lực lượng hỗ trợ một số hộ dân sơ tán. Tuy nhiên nhiều hộ dân vẫn ở lại bám trụ với lũ lụt.
Trước lũ lớn, thị trấn Đô Lương đã bố trí lực lượng hỗ trợ một số hộ dân sơ tán. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn ở lại bám trụ với lũ lụt. Ảnh: Huy Thư
Người dân sống chật vật, tù túng trên những sàn liếp tạm bợ kê bằng gạch, gỗ, thùng phi… Ảnh: Huy Thư
Nhiều hộ dân sống chật vật, tù túng trên những sàn liếp tạm bợ kê bằng gạch, gỗ, thùng phi… Ảnh: Huy Thư
Lũ dâng, rác thải trong khu dân cư tràn ra gây ô nhiễm môi trường Ảnh: Huy Thư
Lũ dâng, rác thải trong khu dân cư tràn ra gây ô nhiễm môi trường Ảnh: Huy Thư
Đối phó với nước lũ, người dân đã làm nhiều bè nổi để cất giữ các vật dụng, tài sản. Ảnh: Huy Thư
Đối phó với nước lũ, người dân đã làm nhiều bè nổi để cất giữ các vật dụng, tài sản. Ảnh: Huy Thư
Nước ngập cửa ra vào, một số hộ dân đã phải mở lối thoát trên mái nhà, đề phòng bất trắc. Ảnh: Huy Thư
Nước ngập cửa ra vào, một số hộ dân đã phải mở lối thoát trên mái nhà, đề phòng bất trắc. Ảnh: Huy Thư
Bữa ăn ngày lũ. Ảnh: Huy Thư
Bữa ăn ngày lũ. Ảnh: Huy Thư
Khối 1, thị trấn Đô Lương hiện còn nhiều hoàn cảnh nghèo khó, nhiều mái nhà lụp xụp trong nước lũ. Ảnh: Huy Thư
Nhiều gỗ, củi từ sông Lam trôi vào các hộ dân khối 1 thị trấn Đô Lương. Ảnh: Huy Thư
Giữa nước lũ, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Ảnh: Huy Thư
Giữa nước lũ, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Ảnh: Huy Thư
Người dân mệt mỏi với cảnh tù túng chật vật trong nước lũ, luôn mong chờ nước rút. Ảnh: Huy Thư
Người dân mệt mỏi với cảnh tù túng chật vật trong nước lũ, luôn mong chờ nước rút. Ảnh: Huy Thư
Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị ngâp lụt, nhiều đoàn, nhóm từ thiện đã đến khối 1, thị trấn Đô Lương trao tặng mỳ tôm, nước uống… cho bà con.
Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị ngập lụt, nhiều đoàn, nhóm từ thiện đã đến khối 1, thị trấn Đô Lương trao tặng mỳ tôm, nước uống… cho bà con. Ảnh: Huy Thư

Hàng nghìn học sinh Nghệ An chưa thể tựu trường vì bị ngập lụt và chia cắt

Hàng nghìn học sinh Nghệ An chưa thể tựu trường vì bị ngập lụt và chia cắt

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch, sáng 20/8, học sinh các bậc Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tựu trường để chuẩn bị khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, do nhiều điểm trường bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra nên hàng ngàn học sinh thuộc các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông vẫn chưa thể tựu trường.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.