Olympic Malaysia đóng cửa, nghiên cứu Công Phượng

Trái với sự thờ ơ ban đầu, sau khi xem lại trận đấu giao hữu gần đây của Olympic Việt Nam, HLV Razip Ismail đã thay đổi thái độ và tỏ ra ấn tượng với Công Phượng.

DONG1217-1883-1427382999.jpg

Các cầu thủ Olympic Malaysia vào phòng họp kín "mổ băng" hình nghiên cứu về Olympic Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.

Trả lời báo chí Việt Nam, Razip Ismail từng khẳng định không biết gì về Olympic Việt Nam, bởi ông chỉ quan tâm chuẩn bị cho đội bóng của mình trước khi bước vào vòng loại bảng I giải U23 châu Á 2016.

Tuy nhiên, hôm qua 26/3 - một ngày trước khi diễn ra trận đấu, thầy trò Razip Ismail đã tập trung ở phòng họp kín tại khách sạn Blue Wave nơi đội đóng quân để mổ băng, xem lại trận đấu của Olympic Việt Nam và Olympic Uzbekistan. Sau khi cùng các học trò xem lại băng hình trận đấu, HLV của đội chủ nhà đã có cái nhìn khác về thầy trò Miura.

“Olympic Việt Nam có một dàn cầu thủ rất đồng đều và chất lượng. Các cầu thủ có kỹ thuật rất tốt”, ông Razip chia sẻ. “Đặc biệt, trong đội hình của các bạn có cầu thủ mang áo số 10 (Công Phượng) thi đấu rất nổi bật và năng nổ. Cậu ta chắc chắn sẽ là mối nguy hiểm với hàng thủ của chúng tôi”.

Tại trận giao hữu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Uzbekistan diễn ra trên sân Thống Nhất hôm 14/3, Công Phượng được cho thi đấu suốt cả trận. Nếu may mắn, tiền đạo cựu đội trưởng U19 Việt Nam đã có bàn thắng hôm đó.

DONG1236-6770-1427383001.jpg

HLV Razip Ismail sau khi xem băng hình đã đánh giá cao về Công Phượng và Olympic Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.

Đánh giá cao về Olympic Việt Nam nhưng HLV Razip Ismail cũng đặt mục tiêu giành trọn ba điểm trong trận ra quân ở vòng loại. “Olympic Nhật Bản có trình độ vượt trội ở bảng đấu này. Vì thế, cuộc cạnh tranh sẽ nằm ở Olympic Việt Nam và Olympic Malaysia. Đây là một trận đấu rất quan trọng nên chúng tôi quyết thắng để tính toán cho các trận đấu sau đó”, ông nhấn mạnh.

Trận đấu giữa Olympic Malaysia và Olympic Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20h45 giờ địa phương (19h45 giờ Hà Nội) ngày 27/3.

Theo VNE

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.