Ông Ashe làm Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 68

Ngày 14/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Đại sứ quốc đảo Antigua và Barbuda, ông John William Ashe làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68 trong nhiệm kỳ một năm, bắt đầu từ tháng 9 tới, thay cựu Ngoại trưởng Serbia Vuk Jeremic hết nhiệm kỳ.

Phát biểu trước Đại hội đồng ngay sau khi được bầu, ông Ashe đã kêu gọi các quốc gia thành viên cùng hợp tác để Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68 làm việc hiệu quả.

Đại sứ quốc đảo Antigua và Barbuda, ông John William Ashe.
(Nguồn: ssc.undp.org)

Ông cho biết Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68 sẽ triển khai một chương trình nghị sự liên quan tới phát triển bền vững cho tất cả các nước. Đây được coi là một trong những dự án tham vọng và táo bạo nhất của Liên hợp quốc.

Theo ông Ashe, cùng với những bài học kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện Các mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDGs), chương trình trên sẽ tập trung phản ánh những thách thức phát triển mới, đặc biệt chú ý vào hai mục tiêu chính là chiến thắng đói nghèo, khắc phục tình trạng mất an ninh và bảo đảm phát triển bền vững.

Với tinh thần trên, ông Ashe đã quyết định chọn chủ đề của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68 là "Chương trình phát triển sau 2015: Hiện thực hóa." Theo ông, phát triển nói chung và phát triển bền vững nói riêng sẽ là mục tiêu cốt lõi, thể hiện sự nhận thức tốt hơn của cộng động quốc tế.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã nhiệt liệt chúc mừng ông Ashe,đồng thời đánh giá cao những kinh nghiệm của ông với việc từng giữ vị trí đồng Chủ tịch Cơ quan chuẩn bị cho Hội nghị Liên hợp quốc về Phát triển bền vững tại Rio de Janeiro (gọi tắt là Rio + 20), Chủ tịch Nhóm 77 quốc gia đang phát triển (G77).

Ông Ashe làm việc tại Phái bộ ngoại giao của Antigua và Barbuda tại Liên hợp quốc hơn 20 năm và đảm nhận cương vị Đại sứ của quốc gia này tại Liên hợp quốc từ năm 2004. Ông cũng từng là Đại sứ Antigua và Barbuda tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và trưởng phái đoàn đàm phán chính phủ tại các vòng đàm phán về các vấn đề phát triển bền vững./.
Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.