Ông Biden cảnh báo những ngày đen tối nhất chờ sẵn nước Mỹ

Theo Thanh Hảo (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
"Những ngày đen tối nhất… đang ở phía trước chúng ta, chứ không phải ở phía sau", Tổng thống đắc cử Joe Biden nói thẳng về thực tế đại dịch Covid-19 ở Mỹ.
Trong bài phát biểu ngày 22/12 (giờ địa phương), ông Biden nói rằng, kể cả đợt phân phối vắc-xin đầu tiên đang được tiến hành, virus gây bệnh Covid-19 vẫn là một mối đe dọa, và tỷ lệ tử vong - hiện đang khiến khoảng 3.000 người ở Mỹ chết mỗi ngày - dự kiến không thể sớm giảm bớt.
Ông Biden cảnh báo những ngày đen tối nhất chờ sẵn nước Mỹ ảnh 1
Ông Biden cảnh báo những ngày đen tối nhất chờ sẵn Mỹ.

Tổng thống đắc cử Mỹ nhắc người dân Mỹ rằng, họ phải nghiêm túc về dịch bệnh và tiếp tục đeo khẩu trang, duy trì giãn cách xã hội, tránh tụ tập đông người trong nhà.

"Chúng ta cần tự chuẩn bị cho mình, tự rèn giũa bản thân", ông Joe Biden nói thêm. "Thật không vui khi nghe điều này, nhưng để đánh bại virus cần phải có sự kiên nhẫn, bền bỉ và quyết tâm. Sẽ không có thời gian để lãng phí trong việc thực hiện những bước cần thiết nhằm xoay chuyển khủng hoảng".

Những lời trên được ông Biden đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Quốc hội Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế trong mùa dịch Covid-19 để hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn.

Theo CNN tính đến nay, hơn 18,2 triệu người Mỹ đã nhiễm bệnh và hơn 322.000 trường hợp tử vong.

Nhiều ý kiến khác nhau đã xuất hiện sau khi Quốc hội Mỹ thông qua khoản 900 tỷ USD mà họ đã bàn bạc nhiều tháng qua. Một số cho rằng, gói cứu trợ không đủ nhiều để giúp những người vốn đã sống chật vật vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.     

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.