Ông Duterte lần đầu tiên thừa nhận sai lầm; Đức và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hợp tác kinh tế

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều sự kiện, thông tin nổi bật như: Tổng thống Philippines lần đầu tiên thừa nhận sai lầm khi 'giết người không qua xét xử'; Jordan bác tin mở lại cửa khẩu với Syria; Đức và Thổ Nhĩ Kỳ cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế; Jordan bác tin mở lại cửa khẩu với Syria...

Nhiều khu vực tại Indonesia vẫn bị cô lập sau động đất, sóng thần

Chú thích ảnh
Đường phố, nhà cửa bị tàn phá sau động đất và sóng thần ở Palu, đảo Sulawesi, Indonesia ngày 29/8/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Đến chiều 29/9, công tác cứu hộ, tiếp cận khu vực bị động đất - sóng thần tại tỉnh Trung Sulawesi diễn ra hết sức khẩn trương. Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn bị cô lập sau thảm họa do hệ thống thông tin liên lạc chưa khôi phục được và các tuyến vận tải đường bộ bị hư hại.

Phát ngôn viên Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, cho biết hiện nay nhiều khu vực tại Donggala vẫn đang bị cô lập, không thể tiếp cận. Một nhóm tiền trạm đã được phái đến địa phương này và số nạn nhân có thể sẽ còn tiếp tục tăng lên vì các đội cứu hộ vẫn chưa đến được các vùng bị ảnh hưởng. 

Ít nhất 384 người chết, 29 người mất tích và 540 người bị thương trong các trận động đất gây ra sóng thần chiều ngày 28/9 ở Sulawesi. 

Đức và Thổ Nhĩ Kỳ cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế

Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và  Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh:dw.com

Chiều 29/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tiếp tục gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel để cùng thảo luận các vấn đề song phương và quốc tế hai nước cùng quan tâm. Tại buổi làm việc, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các biện pháp thúc đẩy, tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước. 

Đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo này trong chuyến thăm chính thức Đức kéo dài 3 ngày của Tổng thống Erdogan. Trước đó, tại cuộc hội đàm diễn ra ngày 28/9, Thủ tướng Merkel và Tổng thống Erdogan đã nhất trí cần hàn gắn và xây dựng lại các mối quan hệ truyền thống vốn bị "đóng băng" sau cuộc khủng hoảng kéo dài 2 năm qua kể từ sau cuộc đảo chính quân sự bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7/2016.

Jordan bác tin mở lại cửa khẩu với Syria

Chú thích ảnh
Cửa khẩu biên giới Nassib. Ảnh: middle-east-online.com

Trong một tuyên bố ngày 29/9, người phát ngôn Chính phủ Jordan Joumana Ghonaimat khẳng định cửa khẩu Nassib hiện vẫn đóng, chưa được mở lại cho hoạt động vận chuyển hàng hóa và hành khách. Theo ông Ghonaimat, hai bên vẫn đang tiến hành các cuộc đàm phán. Việc mở lại cửa khẩu đòi hỏi cơ sở hạ tầng, cũng như những tiêu chuẩn hậu cần, kỹ thuật đáp ứng các tiêu chuẩn. 

Ngay sau đó, truyền thông Syria dẫn tuyên bố mới nhất của Bộ Giao thông Syria cho biết, các công tác chuẩn bị cho việc mở lại cửa khẩu Nassibs đã hoàn tất, vì vậy, cửa khẩu này có thể được mở lại vào ngày 10/10.

Tổng thống Philippines lần đầu tiên thừa nhận sai lầm khi 'giết người không qua xét xử'

Chú thích ảnh
Tổng thống Duterte nhiều lần bị chỉ trích vì cuộc chiến chống ma túy. Ảnh: AP

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lần đầu tiên đã thừa nhận sai lầm duy nhất của mình là cho phép hành quyết không qua xét xử tội phạm ma túy. "Tôi đã nói với quân đội, sai lầm của tôi là gì? Tôi đã ăn cắp một đồng peso ư. Sai lầm duy nhất của tôi là cho phép giết người không qua xét xử trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy”, báo địa phương Rappler trích dẫn bài phát biểu của Tổng thống Duterte tại Dinh Tổng thống.

Cảnh sát Philippines đã tiêu diệt hơn 4.500 nghi can buôn ma túy và sử dụng ma túy kể từ khi ông Duterte lên cầm quyền hồi tháng 7/2016. Ngoài ra, còn hàng nghìn người nữa bị những tay súng không rõ danh tính sát hại mà giới chức Philippines cho là "đội viên dân phòng" hoặc các thành viên băng nhóm đối địch.

Palestine đệ đơn kiện Mỹ tên Tòa án tư pháp quốc tế

Người dân Palestine xuống đường biểu tình trong ngày Mỹ mở Đại sứ quán tại Jerusalem. Ảnh: TASS
Người dân Palestine xuống đường biểu tình trong ngày Mỹ mở Đại sứ quán tại Jerusalem. Ảnh: TASS

Palestine đã chính thức đệ đơn kiện Mỹ lên Tòa án Tư pháp quốc tế của Liên Hợp quốc liên quan đến việc Mỹ chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem. Theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao năm 1961, nhiệm vụ của nhà nước khi gửi đại diện ngoại giao phải nằm trong lãnh thổ của đất nước tiếp nhận đại diện đó. Do đó, quan điểm của Palestine thể hiện rõ "việc di dời Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem là vi phạm Công ước Vienna"

Với quan điểm này, Palestine yêu cầu Tòa án Tư pháp quốc tế thấy rõ sự vi phạm của Mỹ và đưa ra quyết định buộc Mỹ phải triệu hồi Đại sứ ngoại giao của mình ra khỏi Jerusalem nhằm tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế theo Công ước Vienna. 

Ông Ibrahim Mohamed Solih đắc cử Tổng thống Maldives

Chú thích ảnh
Ông Ibrahim Mohamed Solih phát biểu trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống ở thủ đô Male, Maldives ngày 8/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 29/9, Ủy ban Bầu cử Maldives đã chính thức tuyên bố ứng cử viên đối lập Ibrahim Mohamed Solih là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại nước này, diễn ra ngày 23/9 vừa qua.

Theo kết quả chính thức và cuối cùng do ủy ban này công bố, ông Solih đã giành được gần 57,6% phiếu bầu tương đương 134.705 phiếu trong tổng số 233.889 phiếu bầu. Trong khi đó, đương kim Tổng thống Abdulla Yameen chỉ giành được 96.052 phiếu bầu. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Maldives, ông Mohamed Solih, 54 tuổi, sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 17/11 tới.

Grab đàm phán chuyển nhượng cổ phần ở Thái Lan cho tập đoàn Central Group

Grab sẽ chuyển nhượng cổ phần cho Central Group /// Reuters
Grab sẽ chuyển nhượng cổ phần cho Central Group. Ảnh: Reuters

Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan Central Group sẽ tham gia thị trường vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng việc mua lại cổ phần của Grab tại nước này.Theo đó, Công ty Grab có trụ sở tại Singapore đang đàm phán để chuyển nhượng “một số lớn cổ phần” trong công ty con ở Thái Lan cho Central Group. Vụ đàm phán để chuyển nhượng cổ phần được đặt ra trong bối cảnh Grab lo ngại sự cạnh tranh từ đối thủ Go-Jek, công ty Indonesia đang có kế hoạch đầu tư 500 triệu USD cho thị trường Thái Lan và một số nước trong khu vực.

Cuộc đàm phán được cho là có những bước tiến tích cực, tuy nhiên cả Grab và Central Group chưa tiết lộ thông tin về việc chuyển nhượng cũng như tỉ lệ cổ phần trong công ty con mà tập đoàn bán lẻ Thái Lan sẽ nắm giữ.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.