Ông Enrique Pena Nieto đắc cử Tổng thống Mexico

Theo kết quả kiểm phiếu chính thức đầu tiên của Cơ quan Bầu cử Liên bang Mexico (IFE), ứng cử viên của Đảng Cách mạng Thể chế(PRI) và Đảng Xanh Môi trường (PVEM), ông Enrique Pena Nieto, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thổng diễn ra ngày 1/7.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo của IFE cho biết theo kết quảnhanh từ các địa phương trên toàn quốc, luật sư Nieto đã giành được khoảng 38% số phiếu ủng hộ, hơn đối thủ là ứng viên Đảng Cách mạng Dân chủ (PRD) cánh tảManuel López Obrador, người về vị trí thứ hai với số phiếu ủng hộ dao động từ30,9% đến 31,86%.

Ứng cử viên Tổng thống thuộc Đảng PRI, Enrique Pena Nieto và những người ủng hộ trong cuộc vận động bầu cử tại San Luis Potosi ngày 9/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cũng theo kết quả trên, đại diện Đảng cầm quyền Hành động Quốc gia (PAN), bà Josefina Vázquez Mota chỉ được 25,1% đến 26,03% phiếu bầu. Trong khi đó, đại diện của Đảng Liên minh mới, ông Gabriel Quadri, đạt số phiếu tối thiểu dao động từ 2,27% đến 2,57% để có thể giữ đăng ký tiếp tục hoạt động.

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch IFE Leondardo Valdes cho biết kết quảtrên dựa vào thống kê tại 7.500 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước với sự tham gia của hơn 62% số cử tri, tương đương 49 triệu cử tri Mexico.

Đây được đánh giá là con số cao nhất từ trước đến nay trong một kỳ bầu cửtổng thống tại quốc gia Bắc Trung Mỹ.

Ngay sau công bố của chủ tịch IFE, Tổng thống sắp mãn nhiệm Mexico Felipe Calderón đã có bài phát biểu ngắn trên truyền hình. Ông Calderón công nhận kết quả do IFE đưa ra, đồng thời nhấn mạnh lập trường sẵn sàng hợp tác với chính phủmới.

Với kết quả này, giới phân tích đánh giá chiến thắng của ông Nieto đánh dấu sự trở lại cầm quyền của đảng PRI từng lãnh đạo Mexico trong 70 năm cho tới khi bị Đảng Hành động Dân tộc (PNA) của ông Vicente Fox đánh bại hồi năm 2000.

Sáng 1/7, cử tri Mexico đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới, 128 thượng nghịsỹ, 500 hạ nghị sỹ liên bang, 6 thống đốc bang và hơn 2.000 chức danh cấp quận huyện trên toàn lãnh thổ Mexico./.

Theo TTXVN - ĐT

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.