Ông Putin ngỏ ý sẵn sàng gặp tân Tổng thống Gruzia

Ngày 10/2 tại Trung tâm báo chí ở Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp các đại diện của Hội đồng xã hội tham gia tổ chức Thế vận hội mùa đông lần thứ 22.
Trong cuộc trao đổi, ông Putin cho biết ông không phản đối việc gặp nhà lãnh đạo mới của Gruzia Giorgi Margvelashvili và cho biết thêm ông vui mừng trước sự hiện diện của đội tuyển Gruzia tại thế vận hội lần này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi 2014 (Nguồn: AFP/Getty)
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi 2014 (Nguồn: AFP/Getty)
Kênh truyền hình “Russia 24” dẫn lời ông Putin nói: “Đây là trường hợp Olympic đóng góp cho việc xây dựng quan hệ, kể cả điều dường như là không thể hay rất khó khăn”.
Về phần mình, Tổng thống Margvelashvili cho biết sẽ nghiên cứu kỹ tuyên bố của Tổng thống Putin. Chính trị gia này nói thêm sẽ rất quan tâm tới những thông điệp tương tự của nhà lãnh đạo Nga trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước “là một trong những mối quan hệ khó khăn và có vấn đề nhất đối với chính quyền Gruzia”. 
Ông Margvelashvili cho biết ông rất muốn thấy “bi kịch những năm trước biến mất sớm nhất có thể”. 
Trước đó, Nga và Gruzia đã nối lại các chuyến bay giữa Sochi và Tbilisi. 
Tổng thống Nga cam kết các chuyến bay này vẫn được thực hiện cả sau Thế vận hội. Tổng thống Gruzia Giorgi Margvelashvili chính thức nhậm chức ngày 17/11/2013.
Quan hệ giữa Nga và Gruzia trở nên căng thẳng kể từ sau cuộc chiến ngắn ngày năm 2008, nhưng đã dần được cải thiện từ khi nước cộng hòa thuộc Liên Xô này có lãnh đạo mới từ cuối năm ngoái./.
Theo TTXVN

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.