Ông Trump bảo vệ ái nữ Ivanka giữa ồn ào thay cha dự họp

Tổng thống Trump cho rằng việc để con gái Ivanka ngồi vào ghế của ông trong cuộc họp với các lãnh đạo thế giới tại Hội nghị G20 là "phù hợp" và thủ tướng Đức cũng đồng ý.

"Khi tôi rời phòng hội nghị để gặp phía Nhật Bản và một số nước khác, tôi đã bảo Ivanka giữ ghế cho tôi. Rất phù hợp. Angela M cũng đồng ý", ông Trump viết trên Twitter hôm 10/7, với ý đề cập đến nữ thủ tướng Đức Angela Merkel.

Tổng thống Mỹ tiếp tục biện hộ cho quyết định của mình trong tweet tiếp theo bằng việc nhắc đến cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, đối thủ của ông trong cuộc bầu cử Mỹ 2016. Ông cho rằng nếu bà Clinton và con gái cũng làm vậy, họ sẽ được đối xử khác.

"Nếu Chelsea Clinton được bảo ngồi giữ ghế cho mẹ mình, trong khi bà Clinton thì phản bội đất nước chúng ta, những hãng tin vịt sẽ nói rằng Chelsea hãy lên làm tổng thống đi", ông Trump nói.

TT Trump bao ve ai nu Ivanka giua on ao thay cha du hop hinh anh 1
Bức ảnh cho thấy Ivanka Trump ngồi vào ghế của cha mình, bên cạnh ông Tập Cận Bình và bà Theresa May. Ảnh: Twitter.

Ivanka Trump, 35 tuổi, xuất hiện trong bức ảnh do một quan chức Nga công bố cho thấy cô ngồi vào ghế của Tổng thống Trump tại Hội nghị G20 diễn ra ở Hamburg, Đức, hôm 8/7. Bên cạnh cô là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Anh Theresa May.

Hình ảnh lập tức gây ra tranh cãi về vai trò của con gái tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, Thủ tướng Merkel với cương vị chủ nhà Hội nghị G20 đã lên tiếng khẳng định việc ai có mặt tại các cuộc họp là quyết định riêng của mỗi quốc gia.

"Ivanka Trump là một thành viên của phái đoàn Mỹ, đó là điều mà các đoàn khác cũng làm", bà Merkel nói trong một cuộc họp báo. "Ai cũng biết cô ấy làm việc cho Nhà Trắng và cũng tham gia vào một số chương trình".

Cô Ivanka hiện là cố vấn không lương cho cha mình với chức vụ trợ lý tổng thống cùng một văn phòng ở Cánh Tây Nhà Trắng. Theo Bloomberg, các lãnh đạo G20 có thể đưa nhân viên theo dự các cuộc họp. Khi lãnh đạo của các nước khác rời vị trí trong phiên họp hôm 8/7 tại Đức, ghế của họ cũng được người khác tạm thời ngồi vào.

Bình luận của ông Trump xuất hiện trong lúc con trai cả của ông, Donald Trump Jr, cũng đang nằm trong tâm điểm chỉ trích vì được cho là đã tiếp xúc với một luật sư người Nga trong cuộc bầu cử Mỹ hồi năm ngoái.

Nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ là một trong nhiều vấn đề đang được giới chức Mỹ điều tra. Điện Kremlin đã lên tiếng khẳng định Nga không biết luật sư được đề cập trong bài báo của New York Times cũng như bất kỳ cuộc gặp nào giữa người này và con trai ông Trump.

Theo ZIng.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.